Các nước trên thế giới tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Song Minh |

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam mà còn là "Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam", được UNESCO ra Nghị quyết vinh danh từ năm 1987. Rất nhiều quốc gia đã dựng tượng đài, lấy tên Người đặt cho nhiều công trình để bày tỏ sự ngưỡng mộ và tôn kính dành cho người đã khai sinh ra nước Việt Nam.

Những công trình lịch sử

Ngày 5.5.2023, trong chương trình tham dự lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III tại Vương quốc Anh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu Việt Nam đã đến đặt hoa ở Biển tưởng niệm Bác Hồ tại tòa nhà New Zealand House trên phố Hay Market ở Thủ đô London.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu trong đoàn bày tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ôn lại hành trình tìm đường cứu nước của Bác, trong đó có những năm tháng Người sống và làm việc ở Anh. Trong hành trình tìm đường cứu nước, tuy thời gian ở Anh không dài, nhưng tại đây, đã góp phần định hình tư tưởng chính trị để Người tìm ra con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước.

Di tích lịch sử tại tòa nhà New Zealand House và một số địa danh khác ở London - nơi lưu dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có ý nghĩa quan trọng trong việc giới thiệu tới bạn bè Anh và quốc tế lịch sử và sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam, đồng thời giúp thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam và Anh.

Trước đó, ngày 21.4, trong chuyến thăm Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự lễ đổi tên công viên Hòa Bình thành công viên Hồ Chí Minh tại Thủ đô La Habana.

Công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh do kiến trúc sư Joel Diaz - Phó chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam - thiết kế, được đặt tại công viên Hồ Chí Minh, cạnh Đại lộ 26 - một trong những công viên đẹp nhất ở Thủ đô La Habana - thể hiện tình cảm sâu sắc đặc biệt của nhân dân Cuba dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thống đốc thành phố La Habana Reinaldo García Zapata phát biểu: "Chúng tôi mong rằng, trong thời gian tới, sau khi đổi tên công viên Hòa Bình thành công viên Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ tiếp tục có Người chỉ dẫn cho việc phát triển và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cuba”.

Rất nhiều nước trên thế giới đã dựng tượng, công trình di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh như Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Argentina, Hungary, Madagasca, Mexico, Nga, Mông Cổ, Panama, Philippines, Singapore, Venezuela...

Ngoài việc dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tên của Người cũng đã được đặt cho nhiều quảng trường, trường học và đại lộ tại Nga, Pháp, Burkina Faso, Mozambique, Ấn Độ, Algeria... Đặc biệt, tại Pháp, có tới 7 đường, phố mang tên Hồ Chí Minh.

Di sản bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, trên hành trình tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với các dân tộc, các nền văn minh khác nhau. Sự kết tinh giữa văn hóa dân tộc và tinh hoa nhân loại đã mang đến cho Người một thế giới quan toàn diện, độc đáo.

Những nơi Người đã đi qua, thậm chí những nơi Người chưa từng tới nhưng tư tưởng, giá trị nhân văn, đạo đức và nhân cách của Hồ Chí Minh luôn mang sức lôi cuốn, lan tỏa mãnh liệt, tạo ảnh hưởng mạnh mẽ đến các cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình, công lí, dân chủ và tiến bộ xã hội ở nhiều nơi trên thế giới.

Với những "đóng góp quan trọng về nhiều mặt trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nghệ thuật", năm 1987, UNESCO đã ra Nghị quyết vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất”. Di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi lan tỏa và nâng tầm giá trị văn hóa Việt Nam.

Tại hội thảo trực tuyến "Hồ Chí Minh và chính sách đối ngoại" ngày 12.5.2023 do Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam tổ chức, tiến sĩ Joe Pateman thuộc Khoa Chính trị và Quan hệ Quốc tế Đại học Nottingham (Anh) cho rằng, kể từ khi giành được độc lập, Việt Nam tiếp tục vận dụng sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn và đã đạt được những thành tựu nổi bật trên cả lĩnh vực xây dựng xã hội chủ nghĩa và chính sách đối ngoại.

Những thành tựu trong nước và quốc tế của Việt Nam đều bắt nguồn từ di sản bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Căn nhà gần 80 năm lưu giữ kỷ vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh

THUỲ DƯƠNG |

Di tích nhà cụ Nguyễn Thị An là nơi dừng chân nghỉ lại đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên chặng đường từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội từ ngày 23 đến 25.8.1945, ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công để ra mắt quốc dân đồng bào, đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2.9.1945.

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

HẢI ĐĂNG |

Ngày 13.5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn - Nghệ An).

Đoàn công tác Bộ Công an dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quỳnh Trang |

Ngày 12. 5, nhân Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2023), Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng cùng Đoàn công tác Bộ Công an đã dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn Nghệ An

Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động hút khách vào cao điểm mùa du lịch

Nguyễn Linh |

Từ ngày 28.7 - 1.8, TP Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình Lễ hội Tận hưởng mùa hè 2023 “Wow Đà Nẵng”.

"Chim mồi" theo dõi gây khó cho CSGT trong xử lý xe quá tải

Trần Tuấn |

Hiện, tình trạng xe quá tải trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh gần như không còn. Tuy vậy, vẫn có những trường hợp cá biệt, cố tình vi phạm. Thậm chí, lập các hội nhóm trên mạng xã hội, "chim mồi" thông tin cho nhau hoạt động của cơ quan chức năng nhằm đối phó với việc kiểm tra, xử lý xe quá tải.

Đến lượt Nga đóng băng tài sản của một quốc gia EU

Khánh Minh |

Nga đóng băng tài khoản của các phái bộ ngoại giao Phần Lan trên lãnh thổ của mình, Ngoại trưởng Phần Lan cho biết hôm 17.5.

Sở Giáo dục Thanh Hóa lên tiếng việc trường kêu gọi xã hội hóa 600 triệu đồng

QUÁCH DU |

Liên quan đến sự việc một trường tiểu học (ở Thanh Hóa) kêu gọi xã hội hóa 600 triệu đồng dịp cuối năm học, đại diện Thanh tra Sở Giáo dục tỉnh này cho biết việc làm trên là sai, sau đó nhà trường đã trả lại cho phụ huynh. Sau khi có kết luận thanh tra, sẽ đưa ra hướng xử lý đối với Hiệu trường nhà trường.

U22 Việt Nam hướng tới mục tiêu mới ở Panda Cup tại Trung Quốc

HOÀNG HUÊ |

Sau tấm huy chương đồng môn bóng đá nam tại SEA Games 32, đội tuyển U22 Việt Nam hướng tới mục tiêu tiếp theo là giải Panda Cup diễn ra Trung Quốc vào tháng 6 tới đây.

Căn nhà gần 80 năm lưu giữ kỷ vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh

THUỲ DƯƠNG |

Di tích nhà cụ Nguyễn Thị An là nơi dừng chân nghỉ lại đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên chặng đường từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội từ ngày 23 đến 25.8.1945, ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công để ra mắt quốc dân đồng bào, đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2.9.1945.

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

HẢI ĐĂNG |

Ngày 13.5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn - Nghệ An).

Đoàn công tác Bộ Công an dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quỳnh Trang |

Ngày 12. 5, nhân Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2023), Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng cùng Đoàn công tác Bộ Công an đã dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn Nghệ An