Con đường dài nhất, sợi dây rút mãi không hết

Anh Đào |

“Con đường dài nhất Việt Nam không phải từ ải Nam Quan tới mũi Cà Mau, mà là con đường từ lời nói đến hành động của một số cơ quan, tổ chức” - phát ngôn của Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc.

Hình như chuyện cải cách, cắt giảm điều kiện kinh doanh (ĐKKD) chưa bao giờ thôi thời sự, chưa bao giờ thôi bức xúc và cũng chưa bao giờ thôi vô lý.

Đại ý, nó là chuyện “cứ xử lý vấn đề vi mô là ngoằng thêm một câu có chuyện cấp phép trong đó…”.

Đại ý, nó như Nghị định 109 về kinh doanh xuất khẩu gạo, 8 năm trời “hãm hại” nhiều thương nhân trong ngành. Và dù đã được sửa đổi, trình hơn một năm nay, vẫn không thấy tăm hơi” với “thời gian sửa sai, đôi khi còn cao hơn tuổi thọ của DN”.

Đại ý, kiểu Nghị định 49 về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp: Để đạt được 1 điều kiện, cần có tới 5 điều kiện. Và đây là câu chuyện có thật chứ không phải chuyện cười, chuyện tiếu lâm.

Quá trình cắt giảm ĐKKD ở các bộ, ngành đang “bộc lộ tính phong trào, hô hào, nghe qua thì “rầm rộ”, nhưng thực tế là từ từ, ngắc ngứ".

Còn nhân tố con người - yếu tố mang tính quyết định việc cắt giảm, cải cách, với nhiều người “kỹ năng giỏi nhất là copy ở các văn bản tương tự”, với lý luận “muốn quản lý cái này, để tránh phải suy nghĩ nhiều”. Và trong một sự so đo thấy rõ yếu tố quyền lợi “các bộ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thì bộ mình cũng cấp”.

Tất cả ngoặc kép phía trên là những phát biểu, những nỗi bức xúc vừa diễn ra trong một hội nghị 6 tháng của VCCI.

Đến nỗi, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế T.Ư Phan Đức Hiểu thổn thức thế này: “Tôi thấu hiểu DN khổ cực thế nào. Tôi khuyên DN đi kinh doanh thì đừng đọc ĐKKD, cứ kinh doanh đã. Bởi nếu đọc ĐKKD thì không còn nhiệt huyết, tâm trí mà kinh doanh”.

Tại sao câu chuyện “con đường dài nhất” từ lời nói đến việc làm cứ mãi tồn tại, mãi diễn ra trong khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thậm chí đặt ra cụ thể tỷ lệ % giấy phép con phải cắt giảm, đặt ra những mốc thời gian phải tiến hành?

Là vì chậm cải cách, cắt giảm thì cũng có sao đâu. Là vì sự chậm trễ nào cũng được báo cáo rất hay là vì khách quan. Hoặc cùng lắm là bị phê bình, nhắc nhở, cùng lắm là rút kinh nghiệm. Mà sợi dây kinh nghiệm ở ta chắc cũng chẳng ai lạ. Nó không những chỉ “rút mãi không hết” mà giờ còn “đồng bộ” đáng kinh ngạc với “con đường dài nhất”.

Nói vậy là trong đó cũng đã có giải pháp. Muốn cải cách cắt giảm thực sự, muốn chấm dứt “truyền thuyết” con đường dài nhất thì từ nay Chính phủ không cho “rút kinh nghiệm” nữa, với những công chức, những đơn vị được giao cắt giảm điều kiện kinh doanh.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Các bộ, ngành Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Chậm và còn mang tính đối phó

thông chí - khánh vũ |

Trong buổi làm việc giữa Tổ công tác của Thủ tướng với các bộ vào sáng 12.7, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, chỉ riêng trong tuần này, Thủ tướng tiếp tục 2 lần nhắc nhở Tổ công tác phải đôn đốc các bộ sớm trình phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra hàng hóa chuyên ngành. 

Tổng Bí thư nghe Bộ trưởng Công Thương báo cáo về cắt giảm điều kiện kinh doanh

Cường Ngô - Lan Hương |

Sáng nay (11.7), đoàn công tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương về tình hình thực hiện Nghị quyết XII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương Đảng trong lĩnh vực công thương.

Cắt giảm điều kiện kinh doanh không phải lời hứa suông

LÊ THANH PHONG |

Tại buổi tổng kết ngành công thương sáng 15.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đã ký Nghị định 08/2018/NĐ-CP cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh, tương đương 55% trong tổng số 1.216 điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Công Thương quản lý.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Các bộ, ngành Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Chậm và còn mang tính đối phó

thông chí - khánh vũ |

Trong buổi làm việc giữa Tổ công tác của Thủ tướng với các bộ vào sáng 12.7, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, chỉ riêng trong tuần này, Thủ tướng tiếp tục 2 lần nhắc nhở Tổ công tác phải đôn đốc các bộ sớm trình phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra hàng hóa chuyên ngành. 

Tổng Bí thư nghe Bộ trưởng Công Thương báo cáo về cắt giảm điều kiện kinh doanh

Cường Ngô - Lan Hương |

Sáng nay (11.7), đoàn công tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương về tình hình thực hiện Nghị quyết XII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương Đảng trong lĩnh vực công thương.

Cắt giảm điều kiện kinh doanh không phải lời hứa suông

LÊ THANH PHONG |

Tại buổi tổng kết ngành công thương sáng 15.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đã ký Nghị định 08/2018/NĐ-CP cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh, tương đương 55% trong tổng số 1.216 điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Công Thương quản lý.