Có "thay tên đổi họ" thì bản chất vẫn là "chương trình chất lượng cao"

Hoàng Văn Minh |

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, việc bãi bỏ Thông tư 23 không có nghĩa là các cơ sở giáo dục đại học không còn - hay không được - triển khai các “chương trình chất lượng cao”.

Ngày 15.6.2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 11/2023/TT-BGDĐT (Thông tư 11) về việc bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18.7.2014 (Thông tư 23) quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học.

Các khóa đã tuyển sinh trước ngày 1.12.2023 (là ngày Thông tư 11 có hiệu lực) được tiếp tục thực hiện việc tổ chức đào tạo cho đến hết khóa học theo các quy định tại Thông tư 23.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc bãi bỏ Thông tư số 23 là cần thiết và phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học 2018.

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục lại khẳng định: "Việc bãi bỏ Thông tư 23 không có nghĩa là các cơ sở giáo dục đại học không còn hay không được triển khai các “chương trình chất lượng cao”.

Các cơ sở giáo dục đại học vẫn được thực hiện quyền tự chủ trong việc xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo, nhưng dù với tên gọi là gì cũng cần đảm bảo tuân thủ các quy định về chuẩn chương trình đào tạo, về việc đảm bảo chất lượng từ đầu vào, các điều kiện dạy và học, quá trình đào tạo cho đến đầu ra, cũng như các quy định khác liên quan đến đào tạo.

Nghĩa là tới đây, các trường đại học vẫn được tự chủ triển khai các lớp học, “chương trình chất lượng cao” nhưng với những tên gọi khác, chứ không được “chất lượng cao” nữa vì Luật Giáo dục năm 2018 không có quy định chứ không phải vì chương trình này đang có nhiều bất cập trong thực tế.

“Chương trình chất lượng cao”, bắt đầu tuyển sinh rộng rãi vào năm 2014 với mục tiêu ban đầu rất hay ho là thúc đẩy năng lực cạnh tranh của sinh viên Việt Nam trên thị trường lao động khu vực.

Tuy nhiên trong thực tế triển khai, chương trình này lại được ví là "nồi cơm" của các trường đại học, đặc biệt là ngoài công lập vì có cơ chế tự chủ, thu học phí cao thay vì thu theo mức trần do Nhà nước quy định.

“Chương trình chất lượng cao” cũng chỉ khác chương trình không cao ở việc học phí thu cao hơn (có trường gấp 3 lần), tăng cường tiếng Anh và chuẩn đầu ra tiếng Anh cao hơn, lớp học ít sinh viên và trang thiết bị hiện đại cộng máy lạnh; nhưng đầu vào lại thấp hơn...

Và theo như nhận định của Kiểm toán Nhà nước trong cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo cách đây 3 năm, thì không thể gọi là chất lượng cao mà chỉ là dịch vụ cao hơn, có máy lạnh, giảng viên được tuyển chọn hơn.

Là chưa kể, chương trình này đã và đang sinh ra những mô hình “trường tư trong trường công” không giống ai - khi một trường công lập có hai chương trình với hai mức học phí khác nhau, tạo ra sự phân hoá giàu nghèo sâu sắc từ trên ghế giảng đường.

Và một sinh viên ra trường đi làm, sẽ được xã hội xác lập thêm tên gọi loại hình họ được đào tạo là chất lượng cao hay thấp, thay vì theo danh tính và trí tuệ.

Vậy là, sau gần 10 năm triển khai, "chương trình chất lượng cao" trong các trường đại học tới đây sẽ được "thay tên đổi họ" để phù hợp với Luật Giáo dục nhưng bản chất vẫn là chương trình chất lượng cao như chúng ta đã và đang thấy!

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đính chính thông tin bỏ chương trình chất lượng cao bậc đại học

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) khẳng định, việc bãi bỏ Thông tư 23 không có nghĩa là các cơ sở giáo dục đại học không còn hay không được triển khai các “chương trình chất lượng cao”.

Xoá sổ chương trình chất lượng cao ở bậc đại học

Vân Trang |

Từ tháng 12 năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) bãi bỏ toàn bộ quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học.

Liverpool cũng nên đại tu hàng thủ thay vì chỉ tập trung hàng tiền vệ

VIỆT HÙNG |

Liverpool quyết cải tổ lại tuyến giữa để giành lợi thế trong mọi trận đấu nhưng bên cạnh đó, hàng thủ cũng là nơi Jurgen Klopp cần lưu ý.

Chiến dịch tìm kiếm tàu lặn mất tích khi thám hiểm xác tàu Titanic

Nguyễn Quang |

Hoạt động tìm kiếm chiếc tàu lặn Titan mất tích khi đưa du khách thám hiểm xác tàu Titanic bước sang ngày thứ 5, tạo ra một cuộc chạy đua với thời gian căng thẳng cho lực lượng cứu hộ.

Quang Hải gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội

MINH PHONG |

Tiền vệ Quang Hải chính thức gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội trong phần còn lại của mùa giải V.League 2023.

Dừng thu phí Khu du lịch Ghềnh Ráng sau khi Báo Lao Động vào cuộc

Hoài Luân |

Chỉ sau vài ngày UBND tỉnh Bình Định bãi bỏ công văn thu hồi dự án Khu du lịch đồi Ghềnh Ráng giai đoạn 1, phía doanh nghiệp liền ra thông báo thu phí vào cổng khu du lịch. Tuy nhiên, việc bán vé đã bị "tuýt còi" sau khi Báo Lao Động vào cuộc.

Va chạm với xe ôtô chở công nhân, 2 vợ chồng đi xe đạp điện tử vong tại chỗ

DUY TUẤN |

Bình Thuận - 2 vợ chồng đi trên xe đạp điện tử vong tại chỗ sau va chạm với xe ôtô chở công nhân.

Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Hoà Bình lĩnh án 4,5 năm tù giam

Minh Nguyễn |

Ngày 22.6, TAND tỉnh Hoà Bình đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến các sai phạm trong quá trình thực hiện “Dự án xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến của Tỉnh uỷ Hoà Bình” giai đoạn 2015 - 2018.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đính chính thông tin bỏ chương trình chất lượng cao bậc đại học

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) khẳng định, việc bãi bỏ Thông tư 23 không có nghĩa là các cơ sở giáo dục đại học không còn hay không được triển khai các “chương trình chất lượng cao”.

Xoá sổ chương trình chất lượng cao ở bậc đại học

Vân Trang |

Từ tháng 12 năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) bãi bỏ toàn bộ quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học.