Dừng thu phí Khu du lịch Ghềnh Ráng sau khi Báo Lao Động vào cuộc

Hoài Luân |

Chỉ sau vài ngày UBND tỉnh Bình Định bãi bỏ công văn thu hồi dự án Khu du lịch đồi Ghềnh Ráng giai đoạn 1, phía doanh nghiệp liền ra thông báo thu phí vào cổng khu du lịch. Tuy nhiên, việc bán vé đã bị "tuýt còi" sau khi Báo Lao Động vào cuộc.

Nhiều người bất ngờ khi bị yêu cầu mua vé vào cổng

Những ngày qua, nhiều du khách và người dân tỉnh Bình Định phàn nàn vì bị thu tiền vé vào cổng Khu du lịch Ghềnh Ráng (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn). Nhiều người cũng cho rằng, việc phải bỏ ra 25.000 đồng để mua vé vào cổng là bất thường, vì lâu nay không phải mất tiền.

Khu du lịch Ghềnh Ráng. Ảnh: Hoài Luân

Vào chiều 21.6, trong vai du khách đến tham quan, PV được một bảo vệ yêu cầu phải mua vé nếu như muốn vào khu du lịch. Theo quan sát, phía bên phải cổng vào có một điểm bán vé, ở trên gắn một bảng thông báo giá vé niêm yết vào cổng khu du lịch của Công ty CP du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn, mức thu 25.000 đồng/người/lượt, kể từ ngày 17.6.

Vào cổng, chúng tôi được 2 chiếc xe điện của Công ty CP du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn đưa đón. Tuy nhiên, 2 chiếc xe này đều chưa có biển số và chở đến 16 - 17 người/lượt không có dây an toàn đi qua các đoạn đường cua, dốc trong khu du lịch.

Thông báo giá vé vào cổng khu du lịch. Ảnh: Hoài Luân

Bỏ tiền để vào bên trong tham quan, tuy nhiên, nhiều du khách đã cảm thấy khá hụt hẫng vì khu du lịch chưa được đầu tư bài bản, xứng tầm với sự phát triển du lịch của TP Quy Nhơn.

Chị N.T.H (khách du lịch Hà Nội) chia sẻ: "Tôi và gia đình cũng chưa đến TP Quy Nhơn bao giờ, nhưng thấy bạn bè đến đây chụp nhiều nên quyết định đi một chuyến. Lúc vào cổng thì phải mua vé, tuy nhiên, bên trong chưa được đầu tư nhiều và cũng có ít điểm tham quan, nên đi rất mau chán".

Vé vào cổng khu du lịch với giá 25.000 đồng. Ảnh: Hoài Luân

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của PV, ông Trần Văn Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Bình Định đã giao cho Thanh tra Sở làm việc với các bên liên quan trong sáng 22.6, làm rõ việc thu phí (vé) vào cổng tại Khu du lịch Ghềnh Ráng.

"Nếu như khu du lịch thu phí không đúng quy định thì đơn vị sẽ có văn bản báo cáo UBND tỉnh và tiến hành dừng thu phí" - ông Thanh nói.

Dừng việc thu phí sau khi báo chí vào cuộc

Trao đổi với PV, lãnh đạo Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, Đội kiểm tra liên ngành đã kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay việc thu tiền vé vào cổng Khu du lịch Ghềnh Ráng, việc này được thực hiện từ sáng 22.6.

Xe điện trong khu du lịch chở 16-17 người qua các đoạn cua dốc trong khu du lịch gây mất an toàn. Ảnh: Hoài Luân

Theo Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Bình Định, việc thu phí vào cổng khu du lịch phải được HĐND tỉnh đồng ý. Về giá dịch vụ thì chủ đầu tư tự xây dựng định giá và công khai niêm yết để bán.

"Khu du lịch Ghềnh Ráng là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, việc thu phí vào cổng phải thông qua HĐND. Ở đây, chủ đầu tư không hiểu vấn đề nên dùng từ không chính xác. Họ dùng từ thu giá vé vào cổng nhưng thực chất là thu tiền dịch vụ vận chuyển bằng xe điện và khuyến mãi chai nước suối.

Ghềnh Ráng được Nhà nước công nhận Di tích danh lam thắng cảnh năm 1991. Ảnh: Hoài Luân

Dùng từ thu vé vào cổng khu du lịch để thu tiền khách là không đúng quy định. Nếu muốn thu phí vào cổng, phải lập mức phí trình cơ quan quản lý di tích danh lam thắng cảnh, gửi cơ quan chức năng tham gia góp ý, trước khi được HĐND tỉnh đồng ý thông qua" - lãnh đạo Sở Du lịch Bình Định cho hay.

Ông Ngô Hoàng Nam - Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn cho biết: "Khi nhận được phản ánh, tôi đã trao đổi với Giám đốc Sở Du lịch nhanh chóng kiểm tra. Việc thu giá vé vào cổng Khu du lịch Ghềnh Ráng chủ đầu tư không thông tin gì với thành phố".

Mộ thi sĩ Hàn Mặc Tử. Ảnh: Hoài Luân

Về việc Công ty CP du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn thu giá vé vào cổng, ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho hay, đã giao cho Sở Tài chính phối hợp cùng Sở Văn hoá và Thể thao, UBND TP Quy Nhơn và các cơ quan liên quan kiểm tra và báo cáo cho UBND tỉnh.

Bình Định "bãi bỏ" lệnh thu hồi dự án sau 5 năm

Được biết, Công ty CP du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn được UBND tỉnh Bình Định cho thuê đất để xây dựng Khu du lịch Ghềnh Ráng (giai đoạn 1) vào tháng 12.2004, với diện tích 14,65ha, tiến độ thực hiện từ năm 2004 - 2005.

Tuy nhiên nhiều năm qua, dự án chậm triển khai xây dựng, gây lãng phí quỹ đất, bức xúc cho người dân. Vì thế, năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có công văn số 4691/UBND-TH, thu hồi dự án Khu du lịch đồi Ghềnh Ráng giai đoạn 1, do Công ty CP du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn đăng ký đầu tư.

Sau 5 năm có quyết định thu hồi dự án, ngày 14.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng ký công văn truyền đạt ý kiến Chủ tịch tỉnh, thu hồi công văn số 4691/UBND-TH năm 2018 và cho phép Công ty CP du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn tiếp tục triển khai giai đoạn 1 dự án trên phần diện tích 14,65ha.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Bình Định: Thắng cảnh Ghềnh Ráng nhiều năm vô chủ, gây lãng phí quỹ đất

Hoài Luân |

Khu du lịch Ghềnh Ráng là một thắng cảnh nổi tiếng Bình Định, được nhiều du khách biết đến. Thế nhưng nhiều năm nay, nơi đây vẫn "vô chủ", gây lãng phí quỹ đất, ảnh hưởng sự phát triển du lịch của địa phương.

Cưỡng chế loạt công trình trái phép ở Ghềnh Ráng sau phản ánh của Lao Động

Hoài Luân |

Bình Định - Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng hàng loạt công trình mọc lên trái phép tại phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn), chính quyền đã tiến hành cưỡng chế trước 4 trường hợp vi phạm xây dựng.

Chủ tịch tỉnh Bình Định chỉ đạo xử lý vụ phá rừng thắng cảnh Ghềnh Ráng

Hoài Luân |

Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng chặt phá rừng bạch đàn trong khu di tích Ghềnh Ráng, UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát, tổ chức thu hồi đất theo quy định.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Bình Định: Thắng cảnh Ghềnh Ráng nhiều năm vô chủ, gây lãng phí quỹ đất

Hoài Luân |

Khu du lịch Ghềnh Ráng là một thắng cảnh nổi tiếng Bình Định, được nhiều du khách biết đến. Thế nhưng nhiều năm nay, nơi đây vẫn "vô chủ", gây lãng phí quỹ đất, ảnh hưởng sự phát triển du lịch của địa phương.

Cưỡng chế loạt công trình trái phép ở Ghềnh Ráng sau phản ánh của Lao Động

Hoài Luân |

Bình Định - Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng hàng loạt công trình mọc lên trái phép tại phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn), chính quyền đã tiến hành cưỡng chế trước 4 trường hợp vi phạm xây dựng.

Chủ tịch tỉnh Bình Định chỉ đạo xử lý vụ phá rừng thắng cảnh Ghềnh Ráng

Hoài Luân |

Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng chặt phá rừng bạch đàn trong khu di tích Ghềnh Ráng, UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát, tổ chức thu hồi đất theo quy định.