Bình Định: Thắng cảnh Ghềnh Ráng nhiều năm vô chủ, gây lãng phí quỹ đất

Hoài Luân |

Khu du lịch Ghềnh Ráng là một thắng cảnh nổi tiếng Bình Định, được nhiều du khách biết đến. Thế nhưng nhiều năm nay, nơi đây vẫn "vô chủ", gây lãng phí quỹ đất, ảnh hưởng sự phát triển du lịch của địa phương.

Ngày 11.12, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, báo cáo đề xuất UBND tỉnh về một số vấn đề liên quan đến khu du lịch Ghềnh Ráng (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn).

 
Khu du lịch Ghềnh Ráng (phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn). Ảnh: Hoài Luân

Khu vực Ghềnh Ráng là thắng cảnh nổi tiếng, nằm sát trung tâm TP Quy Nhơn, được nhiều khách du lịch biết đến. Ghềnh Ráng được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) xếp hạng thắng cảnh quốc gia vào tháng 11.1991.

Tuy nhiên, nhiều năm nay, Khu du lịch Ghềnh Ráng vẫn không có chủ đầu tư xây dựng, cải tạo, gây lãng phí quỹ đất của địa phương. Cử tri phường Ghềnh Ráng cũng đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

Theo UBND tỉnh Bình Định, khu du lịch đồi Ghềnh Ráng có diện tích 168ha, được UBND tỉnh này giới thiệu địa điểm cho Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn ngày 7.4.2004.

Sau đó, UBND tỉnh Bình Định cho công ty này thuê đất để xây dựng Khu du lịch đồi Ghềnh Ráng (giai đoạn 1) vào tháng 12.2004 với diện tích cho thuê 146.506m2, hình thức là trả tiền thuê đất hằng năm, thời hạn 30 năm (kể từ ngày 15.12.2004).

Sau khi thuê đất, nhà đầu tư chỉ xây dựng một số hạng mục như: Nhà hàng, đường đi, hạ tầng chung... UBND tỉnh Bình Định đã có các văn bản đôn đốc tiến độ thực hiện dự án nhưng nhà đầu tư vẫn không triển khai dự án.

UBND tỉnh Bình Định cũng đã ra văn bản giao Sở TN-MT phối hợp các sở, ngành liên quan nhiều lần làm việc với Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn về việc triển khai dự án, báo cáo kết quả để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Đến ngày 1.12.2020, UBND tỉnh Bình Định có văn bản giao Sở KH-ĐT căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch đồi Ghềnh Ráng giai đoạn 1.

Đối với giai đoạn 2 của dự án Khu du lịch đồi Ghềnh Ráng (có diện tích 1.534.334m2). Do nhà đầu tư cũng không triển khai dự án, ngày 23.10.2012, UBND tỉnh Bình Định có văn bản về việc thu hồi chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch đồi Ghềnh Ráng giai đoạn 2.

Sau đó, đến ngày 25.9.2014, UBND tỉnh Bình Định có văn bản chấp thuận cho Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thành Châu triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch Ghềnh Ráng (giai đoạn 2). Tuy nhiên, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thành Châu chưa hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và chưa được UBND tỉnh Bình Định cho thuê đất.

Ngày 23.11.2020, UBND tỉnh Bình Định có văn bản giao Sở KH-ĐT đưa dự án Khu du lịch Ghềnh Ráng vào danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư khác.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Tỉnh Bình Định: "Không có lý do gì ở ngay cửa biển mà lại bị ngập"

Hoài Luân |

Ngày 10.12, trong ngày làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, về tình trạng một số khu vực TP. Quy Nhơn liên tục bị ngập lụt, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho rằng: "Không có lý do gì ở ngay cửa biển mà lại bị ngập lụt".

Bình Định cấp bách hoàn thành các dự án chống ngập úng

Hoài Luân |

Trước tình trạng phường Ghềnh Ráng (TP.Quy nhơn) liên tiếp bị ngập lụt mỗi khi mưa lớn, Sở Xây dựng Bình Định có đề xuất UBND tỉnh này về việc giải quyết tình trạng ngập úng, khẩn trương tổ chức thi công hoàn thành các dự án chống ngập úng trước mùa mưa năm 2023.

Loạt vi phạm xây dựng tại phường Ghềnh Ráng, Bình Định xử lý như thế nào?

Hoài Luân |

Bình Định - Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh về hàng loạt vi phạm xây dựng tại phường Ghềnh Ráng (thành phố Quy Nhơn), lãnh đạo phường này cho biết: Quan điểm của địa phương là phải cưỡng chế nếu vi phạm.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Bí thư Tỉnh Bình Định: "Không có lý do gì ở ngay cửa biển mà lại bị ngập"

Hoài Luân |

Ngày 10.12, trong ngày làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, về tình trạng một số khu vực TP. Quy Nhơn liên tục bị ngập lụt, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho rằng: "Không có lý do gì ở ngay cửa biển mà lại bị ngập lụt".

Bình Định cấp bách hoàn thành các dự án chống ngập úng

Hoài Luân |

Trước tình trạng phường Ghềnh Ráng (TP.Quy nhơn) liên tiếp bị ngập lụt mỗi khi mưa lớn, Sở Xây dựng Bình Định có đề xuất UBND tỉnh này về việc giải quyết tình trạng ngập úng, khẩn trương tổ chức thi công hoàn thành các dự án chống ngập úng trước mùa mưa năm 2023.

Loạt vi phạm xây dựng tại phường Ghềnh Ráng, Bình Định xử lý như thế nào?

Hoài Luân |

Bình Định - Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh về hàng loạt vi phạm xây dựng tại phường Ghềnh Ráng (thành phố Quy Nhơn), lãnh đạo phường này cho biết: Quan điểm của địa phương là phải cưỡng chế nếu vi phạm.