Chùa Hương dừng lễ hội: Còn 8.000 lễ hội khác?

Anh Đào |

Hàng ngàn con đò nằm úp, im lìm trên bờ, không ít những tiếng thở dài... khi chính quyền Mỹ Đức quyết định dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tới chùa Hương.

Nhưng đó là việc phải làm

Cảnh dòng người “đông như chảy hội” được Lao Động ghi nhận tại động Hương Tích vào mùa lễ hội năm ngoái. Chỉ trong 5 tiếng “mở cửa” đã có 1,5 vạn du khách tới chùa Hương. Và con số dự tính trong ngày 13.3.2021, lên tới 2 vạn người.

Chùa Hương, cũng như Đền Hùng là một trong số những lễ hội lớn nhất nước, liên tục phá vỡ các kỷ lục về số người hành hương.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Phú Thọ từng công bố con số: 7 triệu lượt khách về dâng hương tại Đền Hùng. Gấp đến 5 lần dân số tỉnh Phú Thọ. Riêng ngày lễ chính có đến từ 1,5 đến 2 triệu lượt khách.

Trong tình hình dịch bệnh còn rất phức tạp, các kỷ lục ấy đồng nghĩa với tập trung đông người. Và không thể biết điều gì sẽ xảy ra nếu F0 trong đám đông, đến mức báo chí từng dùng 2 chữ “thất thủ” để mô tả ấy.

Hà Nội đã có bài học “biển người đêm trung thu”. Chính ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội sau đó đã nhìn nhận việc người dân đi chơi Trung thu rất đông là không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch của Thành phố, thậm chí "thách thức" thành quả chống dịch thời gian qua.

Quyết định của huyện Mỹ Đức nói riêng, của Hà Nội nói chung về việc tạm dừng các lễ hội, các sự kiện tập trung đông người, vì thế, là rất cần thiết.

Nhưng từ Chùa Hương, có lẽ cũng cần nhắc tới con số gần 8.000 lễ hội- theo số liệu từ Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch, không ít lần gây bão dư luận, không ít lần được đưa ra chất vấn trước Quốc hội.

Bởi, với 8.000 lễ hội, có nghĩa là mỗi ngày bình quân diễn ra tới 22 lễ hội.

Bởi, gắn kèm với con số 8.000 lễ hội ấy là sự lãng phí: Lãng phí của cải vật chất xã hội, lãng phí thời gian.

Du lịch, tín ngưỡng, tâm linh… là những nhu cầu của con người. Nhưng lễ hội không phải là sản xuất. Hành hương không tạo ra của cải vật chất…

Và từ việc Chùa Hương “đóng cửa”, có lẽ, ít nhất là ngành văn hoá cần sớm có ý kiến để các địa phương dừng những sự kiện, những lễ hội không thật sự cần thiết.

Không lẽ bắt dân về quê dịp Tết phải cách ly, không lẽ việc “mở cửa” đón khách du lịch- một nguồn cung ngoại tệ từ “ngành kinh tế không khói” thì phải chờ đến 30.4 trong khi các lễ hội thì lại nơi đóng nơi mở?!

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Dừng lễ hội chùa Hương: Ngàn con thuyền nằm im trên bờ, suối Yến tĩnh lặng

Tô Thế |

Hà Nội - UBND huyện Mỹ Đức đã chính thức thông báo tạm dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan tại di tích, thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) năm 2022. Điều này đồng nghĩa với việc hàng ngàn con thuyền tại đây vẫn phải nằm im trên bờ, người lái đò mất việc làm...

Chùa Hương không tổ chức đón khách đầu xuân do dịch phức tạp

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND huyện Mỹ Đức đã thông báo tạm dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan tại khu di tích thắng cảnh chùa Hương năm 2022.

Hà Nội tạm dừng tổ chức các lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố quyết định tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Dừng lễ hội chùa Hương: Ngàn con thuyền nằm im trên bờ, suối Yến tĩnh lặng

Tô Thế |

Hà Nội - UBND huyện Mỹ Đức đã chính thức thông báo tạm dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan tại di tích, thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) năm 2022. Điều này đồng nghĩa với việc hàng ngàn con thuyền tại đây vẫn phải nằm im trên bờ, người lái đò mất việc làm...

Chùa Hương không tổ chức đón khách đầu xuân do dịch phức tạp

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND huyện Mỹ Đức đã thông báo tạm dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan tại khu di tích thắng cảnh chùa Hương năm 2022.

Hà Nội tạm dừng tổ chức các lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố quyết định tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết.