Vừa mở cửa 5 tiếng, chùa Hương đã đón 1,6 vạn du khách

Thành Đông - Phương Thế |

Sau thời gian dài phải tạm dừng đón khách vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, chùa Hương được mở cửa trở lại từ ngày 13.3. Từ sáng sớm nay, nhiều đoàn du khách thập phương đổ về chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) dâng hương trong ngày đầu mở cửa trở lại.

Chùa Hương là điểm lễ Phật đông nhất trong các di tích khu vực miền Bắc (gần 100 vạn người mỗi năm, tập trung chủ yếu vào 3 tháng đầu năm). Khi chính thức mở cửa trở lại, nhiều người dân, du khách đã trở về đây hành hương, lễ Phật.
Chùa Hương là điểm lễ Phật đông nhất trong các di tích khu vực miền Bắc (gần 100 vạn người mỗi năm, tập trung chủ yếu vào 3 tháng đầu năm). Khi chính thức mở cửa trở lại, nhiều người dân, du khách đã trở về đây hành hương, lễ Phật.
Chị Nguyễn Thị Phương đến từ Bắc Giang cho biết, khi hay tin chùa Hương mở cửa trở lại, chị cùng người thân đã dậy từ 4h sáng để chuẩn bị đi lễ chùa ngày đầu tháng.
Chị Nguyễn Thị Phương đến từ Bắc Giang cho biết, khi hay tin chùa Hương mở cửa trở lại, chị cùng người thân đã dậy từ 4h sáng để chuẩn bị đi lễ chùa ngày đầu tháng.
Nhiều du khách cho biết, khi hay tin chùa Hương được mở cửa trở lại, họ đã lên kế hoạch đi lễ từ rất sớm để bớt đông đúc, chen lấn
Nhiều du khách cho biết, khi hay tin chùa Hương được mở cửa trở lại, họ đã lên kế hoạch đi lễ từ rất sớm để bớt đông đúc, chen lấn.
Dòng suối Yến tấp nập trở lại từ đêm tới sáng ngày 13.3.
Dòng suối Yến tấp nập trở lại từ đêm tới sáng ngày 13.3.
Nhiều gia đình cùng nhau đi lễ dịp này.
Nhiều gia đình cùng nhau đi lễ dịp này.
Theo Ban quản lý di tích thắng cảnh Hương Sơn, do quá trình đi bộ dốc cao nên nhiều người bỏ khẩu trang, lực lượng chức năng đã tiến hành nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.
Theo Ban quản lý di tích thắng cảnh Hương Sơn, do quá trình đi bộ dốc cao nên nhiều người bỏ khẩu trang, lực lượng chức năng đã tiến hành nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.
Trưởng ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn Nguyễn Bá Hiển cho biết: “Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn đã lên nhiều phương án phòng chống dịch chuẩn bị cho những ngày tới đây. Tại các điểm ra vào chùa Hương, các nhân viên kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn. Trưởng đoàn khách phải khai báo y tế. Nhiều điểm được dán mã QR CODE để người dân khai báo y tế điện tử...”
Trưởng ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn - ông Nguyễn Bá Hiển cho biết: “Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn đã lên nhiều phương án phòng chống dịch chuẩn bị cho những ngày tới đây. Tại các điểm ra vào chùa Hương, các nhân viên kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn. Trưởng đoàn khách phải khai báo y tế. Nhiều điểm được dán mã QR CODE để người dân khai báo y tế điện tử...”
Ông Nguyễn Bá Hiển cho biết, theo thống kê sơ bộ, từ 5-10h sáng ngày 13.3 đã có khoảng 1,6 vạn khách.
Ông Nguyễn Bá Hiển cho biết, theo thống kê sơ bộ, từ 5-10h sáng ngày 13.3 đã có khoảng 1,6 vạn khách.
Dòng người đi xuống động Hương Tích trong sáng 13.3. Dự kiến, số lượng này sẽ đạt gần 2 vạn người trong ngày 13.3.
Dòng người đi xuống động Hương Tích trong sáng 13.3. Dự kiến, số lượng này sẽ đạt gần 2 vạn người trong ngày 13.3.
BQL di tích chùa Hương khuyến cáo người dân nên chấp hành các quy định về phòng dịch mọi lúc mọi nơi.
BQL di tích chùa Hương khuyến cáo người dân nên chấp hành các quy định về phòng dịch mọi lúc mọi nơi.
Càng gần trưa, lượng du khách đổ về chùa Hương càng đông. BQL di tích chùa Hương tiếp tục triển khai chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng.
Càng gần trưa, lượng du khách đổ về chùa Hương càng đông. BQL di tích chùa Hương tiếp tục triển khai chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng.
Thành Đông - Phương Thế
TIN LIÊN QUAN

Dậy từ 3h sáng đi lễ Chùa Hương trong ngày đầu mở cửa đón khách

Hà Phương - Tô Thế |

Đúng 5h sáng nay (13.3), chùa Hương chính thức mở cửa trở lại. Khách thập phương bắt đầu đổ về, nhiều người dậy từ sớm đến chùa đi lễ trong ngày đầu tháng.

Hạ thuỷ những con thuyền cuối cùng trước giờ đón khách ở Chùa Hương

Hà Vi - Thành Đông |

Chỉ còn vài tiếng nữa, chùa Hương chính thức mở cửa trở lại. Người dân Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội) tất bật, dọn dẹp hàng hoá, thuyền đò chuẩn bị đón khách.

Chùa Hương: Khách không đeo khẩu trang bị cấm lên thuyền, đò

Hà Vi |

Từ ngày 13.3, chùa Hương chính thức được mở cửa đón khách. Trong những ngày tới, lực lượng liên ngành sẽ tổ chức tuần tra thường xuyên tại các bến đò. Hành khách không đeo khẩu trang sẽ không được phép lên thuyền, đò, hoặc có thể bị xử phạt nếu không chấp hành khi được nhắc nhở.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dậy từ 3h sáng đi lễ Chùa Hương trong ngày đầu mở cửa đón khách

Hà Phương - Tô Thế |

Đúng 5h sáng nay (13.3), chùa Hương chính thức mở cửa trở lại. Khách thập phương bắt đầu đổ về, nhiều người dậy từ sớm đến chùa đi lễ trong ngày đầu tháng.

Hạ thuỷ những con thuyền cuối cùng trước giờ đón khách ở Chùa Hương

Hà Vi - Thành Đông |

Chỉ còn vài tiếng nữa, chùa Hương chính thức mở cửa trở lại. Người dân Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội) tất bật, dọn dẹp hàng hoá, thuyền đò chuẩn bị đón khách.

Chùa Hương: Khách không đeo khẩu trang bị cấm lên thuyền, đò

Hà Vi |

Từ ngày 13.3, chùa Hương chính thức được mở cửa đón khách. Trong những ngày tới, lực lượng liên ngành sẽ tổ chức tuần tra thường xuyên tại các bến đò. Hành khách không đeo khẩu trang sẽ không được phép lên thuyền, đò, hoặc có thể bị xử phạt nếu không chấp hành khi được nhắc nhở.