Chủ tịch tỉnh An Giang và vụ khai thác cát lậu là điển hình "nhóm lợi ích"

Lê Thanh Phong |

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68.

Ông Nguyễn Thanh Bình đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Đến nay, Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 22 người, trong đó có 7 cựu cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và Trung tâm quan trắc.

Nếu nói đến nhóm lợi ích, thì đây là một nhóm điển hình ở An Giang, từ Chủ tịch tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch tỉnh Trần Anh Thư, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Nguyễn Việt Trí, chưa kể các thuộc cấp.

Họ nắm hết các vị trí quản lý liên quan đến tài nguyên môi trường, duyệt và cấp phép khai thác cát. Cho nên họ nghĩ rằng có thể lấy tay che cả bầu trời, dám cấu kết nhau "mở đường" cho doanh nghiệp khai thác hơn 4,7 triệu m3 cát, vượt trữ lượng được cấp phép trên 3,2 triệu m3. Trị giá khoản dư này tạm tính là 253 tỷ đồng.

Đã là "nhóm lợi ích" đương nhiên có "lợi ích nhóm". Số tiền khai thác cát lậu được chia cho cả nhóm.

Cán bộ liên quan đến vụ án này lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp cho doanh nghiệp khai thác cát lậu không phải làm không công, làm từ thiện, mà vì mục đích tiền bạc. Nói thẳng ra vậy cho nó nhanh, không cần phải vòng vèo mất thời gian.

Cho nên, phải điều tra làm rõ, từng người trong nhóm này được chia bao nhiêu tiền, không bỏ sót một ai, không khai thiếu đồng nào. Tất nhiên, sau khi làm rõ, phải thu hồi đủ số tiền họ chia chác nhau. Nhóm lợi ích khai thác cát lậu là ăn cắp tài nguyên của đất nước, nay bị phát hiện, bắt buộc phải nộp lại để bù đắp thiệt hại.

Chỉ bù đắp một phần thiệt hại bởi vì, vấn đề không phải là số tiền bán cát chia nhau, mà khai thác cát ngoài giấy phép tác động đến môi trường, gây hệ lụy lâu dài cho cả một vùng đất. Đồng bằng sông Cửu Long bị sạt lở nghiêm trọng. Có nhiều nguyên nhân gây ra sạt lở, khai thác cát lậu là một nguyên nhân.

Từ vụ "nhóm lợi ích" khai thác cát lậu ở An Giang cho thấy, có thể còn những nhóm khác đang âm thầm hoạt động trên nhiều địa bàn. Không lôi hết các nhóm lợi này ra ánh sáng, thì tài nguyên của đất nước còn bị ăn cắp đến cạn kiệt.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68.

22 người tham gia khai thác cát trái phép trên cù lao Thới Trung, Tiền Giang

Quang Việt |

Trong đêm, lực lượng Thủy đoàn II cùng các đơn vị đã phối hợp, phát hiện 8 phương tiện với 22 người đang có hành vi khai thác trái phép hàng trăm m3 cát.

Liên tiếp phát hiện bắt quả tang tàu đang hút cát trái phép

Anh Tú |

Liên tiếp trong 2 ngày qua, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 vụ vận chuyển cát không rõ nguồn gốc, hút cát trái phép tại vùng biển giáp ranh TPHCM và Tiền Giang.

Ông Trần Anh Thư tiếp tay khai thác cát lậu, "cát tặc" là đây chứ ở đâu?

Lê Thanh Phong |

Ngày 24.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ma trận khai thác cát lậu trên sông Trà Khúc, Quảng Ngãi

Viên Nguyễn |

Trên dòng Trà Khúc, con sông lớn nhất Quảng Ngãi có hàng loạt điểm khai thác cát trái phép trải dài qua hai huyện và TP Quảng Ngãi. Trước thực trạng này, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - đã có những chỉ đạo quyết liệt. Theo đó, sẽ đình chỉ công tác lãnh đạo Chủ tịch UBND huyện nếu để tái diễn tình trạng trộm cát.

Filip Nguyễn, Đặng Văn Lâm và sự cạnh tranh thú vị ở tuyển Việt Nam

NHÓM PV |

Đội tuyển Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Góc nhìn thể thao số 143 có cuộc trao đổi với bình luận viên Quang Huy về những vấn đề của đội tuyển trước thềm giải đấu này.

Arsenal mất ngôi đầu sau trận thua trên sân nhà

Thanh Vũ |

Trận thua 0-2 trước West Ham ở vòng 19 khiến Arsenal mất ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh 2023-2024.

Dự báo thời tiết 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật dự báo thời tiết 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024 (từ ngày 30.12.2023 - 1.1.2024) trên cả nước.

Bắt tạm giam Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68.

22 người tham gia khai thác cát trái phép trên cù lao Thới Trung, Tiền Giang

Quang Việt |

Trong đêm, lực lượng Thủy đoàn II cùng các đơn vị đã phối hợp, phát hiện 8 phương tiện với 22 người đang có hành vi khai thác trái phép hàng trăm m3 cát.

Liên tiếp phát hiện bắt quả tang tàu đang hút cát trái phép

Anh Tú |

Liên tiếp trong 2 ngày qua, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 vụ vận chuyển cát không rõ nguồn gốc, hút cát trái phép tại vùng biển giáp ranh TPHCM và Tiền Giang.

Ông Trần Anh Thư tiếp tay khai thác cát lậu, "cát tặc" là đây chứ ở đâu?

Lê Thanh Phong |

Ngày 24.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ma trận khai thác cát lậu trên sông Trà Khúc, Quảng Ngãi

Viên Nguyễn |

Trên dòng Trà Khúc, con sông lớn nhất Quảng Ngãi có hàng loạt điểm khai thác cát trái phép trải dài qua hai huyện và TP Quảng Ngãi. Trước thực trạng này, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - đã có những chỉ đạo quyết liệt. Theo đó, sẽ đình chỉ công tác lãnh đạo Chủ tịch UBND huyện nếu để tái diễn tình trạng trộm cát.