Dẫn chứng này là từ báo cáo giám sát việc chấp hành pháp luật trong các vụ án hành chính được Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội công bố.
Có hai cái tên được chỉ đích danh như một biểu hiện của sự tắc trách, vô cảm. Đó là Hà Nội và Khánh Hoà. Theo đó, Chủ tịch Hà Nội, Khánh Hoà, hoặc người đại diện của UBND các cấp đã vắng mặt trong tất cả các phiên đối thoại, trong tất cả các phiên toà hành chính.
Một tỉ lệ 100% cực kỳ xấu hổ, cực kỳ vô lý.
Án hành chính, bản chất là nhằm bảo vệ lợi quyền cho công dân, trước các quyết định hành chính của chính quyền các cấp mà họ cho là làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Tố tụng hành chính cũng quy định, chủ tịch UBND các cấp, hoặc người đại diện được uỷ quyền, chính là một bên đương sự trong vụ án.
Việc các vị chủ tịch, suốt 3 năm không tham gia ở cả 100% buổi đối thoại, ở cả 100% phiên toà không có cả đại diện tham dự, cần phải nói thẳng, không chỉ là sự coi thường nhân dân, mà còn rất thiếu tôn trọng công lý.
Có lẽ, không tự dưng người dân vẫn coi đây là những vụ án “con kiến kiện củ khoai”.
Theo báo cáo của Toà án Nhân dân Tối cao, có 57/63 đơn vị tòa án cấp tỉnh phản ánh khó khăn trong việc thu thập chứng cứ.
Còn Uỷ ban Tư pháp thì đánh giá tình trạng phổ biến là việc các vị chủ tịch và chính quyền không cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ hoặc cung cấp không đúng thời hạn yêu cầu của TAND, làm kéo dài thời gian giải quyết vụ án, gây bức xúc cho người dân khởi kiện.
Có những trường hợp, các cơ quan chuyên môn của chính quyền, trắng phớ luôn, không thèm cung cấp tài liệu, dẫu là theo yêu cầu của toà án. Một số, cũng trắng phớ luôn, trả lời ráo hoảnh là không lưu giữ, hoặc đã mất, đã thất lạc...
Đây là một trong những nguyên nhân khiến các vụ án hành chính rơi vào bế tắc.
Cũng phải mở ngoặc là ngay cả khi bản án hành chính có hiệu lực pháp luật thì các vị chủ tịch cũng lờ luôn, không chịu thi hành, gây ra một số lượng, một tỉ lệ thi hành án hành chính tồn đọng rất lớn. Mà trong số này, Thủ đô cũng đứng luôn ở vị trí số 1 với tỉ lệ án tồn đọng chiếm tới 83,3%.
Vô cảm, cực kỳ vô cảm khi đến cả bản án có hiệu lực pháp luật cũng trây ì thế này.
Có lẽ, phải có biện pháp để ràng buộc trách nhiệm chứ không thể để mãi án hành chính trở thành loại án con kiến kiện củ khoai gây bức xúc kéo dài mãi thế này được.