Chi 90 tỉ đồng cho cán bộ đi học nhưng phải học thật để làm thật

Lê Thanh Phong |

Dự kiến trong giai đoạn từ 2022-2025, thành phố Hà Nội sẽ cử hàng trăm cán bộ, công chức đi học tập kinh nghiệm thực tế tại Nhật Bản, Mỹ, Đức...

Các sở ngành, quận huyện của Hà Nội lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn để cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Cụ thể, Sở Nội vụ cử 160 cán bộ đi học hỏi kinh nghiệm thực tế về quản lý phát triển đô thị, kinh nghiệm thực tế trong quản lý, phát triển nguồn nhân lực; Sở Tài chính cử 100 cán bộ đi học tập kinh nghiệm thực tế về quản lý tài chính công, đầu tư công, chiến lược, chính sách công; xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách;

Sở Khoa học và Công nghệ có chỉ tiêu cử 20 cán bộ đi học kinh nghiệm thực tế về quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách về lĩnh vực khoa học và công nghệ; Sở Giáo dục và Đào đào tạo có chỉ tiêu cử 100 cán bộ đi học tập kinh nghiệm thực tế về quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chuyển đổi số trong quản lý giáo dục; Sở Y tế có chỉ tiêu cử 100 cán bộ đi học tập kinh nghiệm thực tế quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chuyển đổi số về lĩnh vực y tế.

Các quốc gia được lựa chọn đến học tập kinh nghiệm là Pháp, Mỹ, Australia, New Zealand, Đức, Nhật Bản, Singapore... với kinh phí khoảng 90 tỉ đồng.

Tiền ngân sách là thuế của dân, chi ra cho cán bộ, công chức đi học tập kinh nghiệm, cho nên phải biết quý trọng đồng tiền.

Đi học tập kinh nghiệm thì phải học thật, quan sát, ghi chép, ghi nhớ và đúc rút thành tài sản tri thức của mình. Để qua đó sử dụng, xử lý, áp dụng, vận dụng trong thực tế công việc phù hợp và hiệu quả. Ví dụ như Sở giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế cử cán bộ đi học kinh nghiệm xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chuyển đổi số, thì phải áp dụng được để chuyển đổi số cho ngành của mình.

Cán bộ đi học tốn kém nhiều tiền, nhưng tạo ra được những thay đổi đột phá trong cải cách hành chính, xây dựng được những chương trình, sản phẩm hành chính chất lượng cao, thì rất xứng đáng với đồng tiền bỏ ra. Chắc chắn được người dân hài lòng, tin tưởng.

Còn đi học tập kinh nghiệm theo kiểu "cưỡi ngựa xem hoa", đi du lịch miễn phí, đó là hoang phí, xa hoa, bất xứng với dân.

Muốn cho chương trình học tập kinh nghiệm ở nước ngoài có hiệu quả, việc quan trọng nhất là chọn đúng người. Cán bộ trẻ, năng động, ham học hỏi, tiếp thu nhanh, đặc biệt là có khát vọng cống hiến.

Chọn sai người là sai từ đầu vào thì sẽ hỏng việc. Cho nên, hãy công bằng trong lựa chọn, đừng vì "quan hệ, tiền tệ hay hậu duệ" mà làm thất bại cả chương trình.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Sắp bắt buộc kiểm định chất lượng đầu vào mới được thi tuyển công chức

Vương Trần |

Bộ Nội vụ đề xuất việc yêu cầu bắt buộc người đăng ký tham gia thi tuyển công chức phải đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thực hiện kể từ ngày 1.1.2024.

Bộ trưởng Nội vụ: Công chức phải linh hoạt, sáng tạo, học hỏi nhiều hơn

Song Minh |

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, những biến động, thách thức to lớn và khó lường gần đây đã khiến nền công vụ phải nhìn lại mình, cấp thiết đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ.

Bộ Nội vụ: Đến năm 2026 giảm 5% biên chế công chức, 10% biên chế viên chức

Vương Trần |

Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát tiếp tục sắp xếp và cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công lập, giảm đầu mối và đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm đến 2026 giảm 5% biên chế công chức và 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Sắp bắt buộc kiểm định chất lượng đầu vào mới được thi tuyển công chức

Vương Trần |

Bộ Nội vụ đề xuất việc yêu cầu bắt buộc người đăng ký tham gia thi tuyển công chức phải đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thực hiện kể từ ngày 1.1.2024.

Bộ trưởng Nội vụ: Công chức phải linh hoạt, sáng tạo, học hỏi nhiều hơn

Song Minh |

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, những biến động, thách thức to lớn và khó lường gần đây đã khiến nền công vụ phải nhìn lại mình, cấp thiết đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ.

Bộ Nội vụ: Đến năm 2026 giảm 5% biên chế công chức, 10% biên chế viên chức

Vương Trần |

Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát tiếp tục sắp xếp và cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công lập, giảm đầu mối và đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm đến 2026 giảm 5% biên chế công chức và 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.