Cây xanh giữa phố còn bị trộm thì biết đến bao giờ "dân ngủ không cần khóa cửa"

Thanh Hải |

Khi Công an phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng mời đại diện nhóm người đốn cây xanh vỉa hè, trước nhà 56 Nguyễn Khắc Nhu lên làm việc, thì chủ nhà mới được xin lỗi, đền bù.

Trước đó, một nhóm người nhân danh thực hiện cắt tỉa và thay thế cây xanh đường phố bị sâu, mục, đã ngang nhiên dùng cưa lốc, đốn hạ cây sưa đỏ của dân trồng trước số nhà 56 Nguyễn Khắc Nhu, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng khi gia chủ vắng nhà.

Mất cây, chủ nhà trích xuất camera, trình báo công an thì xác định nhóm công nhân Công ty TNHH Phước Lý Xanh là "thủ phạm". Cây sưa chừng 10 năm tuổi đã được đưa về cất giấu trong kho tại khu vực huyện Hòa Vang.

Khi công an làm việc, đại diện Công ty TNHH Môi trường An Nguyên cho biết doanh nghiệp này đã được Phòng quản lý đô thị quận Liên Chiểu giao gói thầu chăm sóc, duy trì cây xanh. Và Công ty TNHH Phước Lý Xanh là... "B phẩy" do họ thuê lại.

Vụ việc đã hòa giải thành, khi chủ cây sưa chấp nhận lời xin lỗi, nhận bồi thường 12 triệu đồng từ TNHH Phước Lý Xanh. Song lại lộ diện cách quản lý cây xanh đường phố lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm tại Đà Nẵng, khi phân cấp đến cơ sở rồi "thả" cho các doanh nghiệp bán thầu, thuê "B nhiều phẩy".

Cả dân và công an ở Đà Nẵng không truy xét đến cùng hành vi vô cớ cắt cây gỗ sưa giữa ban ngày là trộm cướp như tố giác ban đầu, nhưng không ai chấp nhận với lý giải đó là công việc "chăm sóc cây xanh".

"Cắt nhầm" rồi cất vào kho như cách giải trình, xin lỗi của Công ty Phước Lý Xanh không phải mới, hiếm. Vụ việc tương tự đã từng xảy ra ở nhiều địa phương, khắp cả nước. Đặc biệt là đối với loại cây gỗ quý, có giá trị như sưa đỏ. Nên mới có nghịch cảnh dở khóc dở cười là người dân phải... mắc võng để bảo vệ cây sưa quý hàng đêm như ở TP.Buôn Ma Thuột. Hoặc chống trộm bằng cách lắp camera, thậm chí dựng lồng sắt từ gốc đến hết thân cây sưa ở đường phố Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hàng cây xanh suốt dọc dài phố Nguyễn Văn Huyên phải ẩn mình trong lớp "áo giáp" sắt, vừa thô kệch, mất mỹ quan, lại cực kỳ phản cảm. Nó gieo rắc cho người dân, du khách một cảm giác bất an, nghi hoặc về tình hình an ninh.

Một cây gỗ to, mọc ngay trên vỉa hè, giữa thành phố đông đúc người qua lại, có camera giám sát... vậy mà còn bị trộm cướp hoành hành, thì làm sao người dân dám "ngủ không cần khóa cửa", như ước muốn của Đại tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm vừa phát biểu mới đây, khi làm việc tại tỉnh Hải Dương.

Một xã hội yên bình, an ninh tốt, người dân không nơm nớp lo sợ trộm cướp, là một mong ước, mục tiêu mà nhà quản trị xã hội, chính quyền các địa phương hướng đến. Nhưng với điều kiện pháp luật phải nghiêm minh.

Nếu ngang nhiên cắt tiệt cây sưa, mang đi cất giấu; dân tố cáo, công an vào cuộc rồi chỉ xin lỗi, bồi thường là xong - thì việc "dân ngủ không cần khóa cửa" sẽ chỉ mãi là giấc mơ không tưởng.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Thuê người cưa trộm cây xanh đô thị về để bán, 1 người bị tạm giữ hình sự

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Dĩ An, 1 đối tượng đã thuê người cưa trộm cây xanh đô thị về cất giấu. Đối tượng chưa kịp chế biến thành sản phẩm đem bán thì bị công an bắt giữ.

Trộm cây mai cảnh, 2 thanh niên bị công an bắt

THANH TUẤN |

Ngày 28.7, Công an huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết, đã bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nhữi (SN 2005) và Klũi (SN 2005) cùng trú tại làng Muenang, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cách chức Trưởng Phòng Tư pháp - người trộm cây hoa giấy ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

UBND huyện Cư Jút (Đắk Nông) đã cách chức Trưởng Phòng Tư pháp huyện đối với ông Lê Trọng Tấn  ông này đã có hành vi trộm cắp cây hoa giấy của một tổ chức và bị camera an ninh ghi hình lại.

Tường thuật phiên bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nhóm PV |

Sáng 3.12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tổ chức phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Thể thao là sợi dây gắn kết công đoàn viên

Hoài Việt |

Thể thao được xem là hoạt động cần thiết và được các tổ chức Công đoàn cơ sở, các ngành, lĩnh vực luôn thực hiện cho cán bộ công nhân viên, công đoàn viên của mình tham gia. Thể thao mang ý nghĩa nâng cao về thể chất, tạo một tinh thần thoải mái để mọi người có được thể trạng tốt từ đó làm công việc chuyên môn của mình hiệu quả hơn.

Trân trọng từng sáng kiến của đoàn viên, người lao động dù là nhỏ nhất

Đức Mạnh - Phương Anh |

Công đoàn Viettel Solutions luôn tạo môi trường cho cán bộ nhân viên được thể hiện đam mê. Trân trọng, ghi nhận và tôn vinh kịp thời các sáng kiến, ý tưởng dù là nhỏ nhất.

Nâng cao năng lực cán bộ Công đoàn làm công tác đối ngoại

NHÓM PV |

Chủ tịch Công đoàn Công Thương kiến nghị Tổng LĐLĐVN tiếp tục nâng cao năng lực cán bộ làm công tác đối ngoại để vận động, khai thác, sử dụng hiệu quả, đúng quy định các nguồn hỗ trợ tài chính, kỹ thuật của quốc tế.

Bắc Giang kiến nghị đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động

NHÓM PV |

Công đoàn tỉnh Bắc Giang kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội dành cho người lao động và có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ hơn cho người lao động trong việc thuê, mua nhà ở xã hội.

Thuê người cưa trộm cây xanh đô thị về để bán, 1 người bị tạm giữ hình sự

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Dĩ An, 1 đối tượng đã thuê người cưa trộm cây xanh đô thị về cất giấu. Đối tượng chưa kịp chế biến thành sản phẩm đem bán thì bị công an bắt giữ.

Trộm cây mai cảnh, 2 thanh niên bị công an bắt

THANH TUẤN |

Ngày 28.7, Công an huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết, đã bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nhữi (SN 2005) và Klũi (SN 2005) cùng trú tại làng Muenang, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cách chức Trưởng Phòng Tư pháp - người trộm cây hoa giấy ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

UBND huyện Cư Jút (Đắk Nông) đã cách chức Trưởng Phòng Tư pháp huyện đối với ông Lê Trọng Tấn  ông này đã có hành vi trộm cắp cây hoa giấy của một tổ chức và bị camera an ninh ghi hình lại.