Cần có làn riêng cho taxi công nghệ trong sân bay Tân Sơn Nhất

Lê Thanh Phong |

Hành khách phải lên tầng 3, 4 trong nhà xe của sân bay Tân Sơn Nhất để đón taxi công nghệ nên rất không thuận lợi, cần phải có làn riêng để giải quyết sự bất hợp lý này.

Từ khi sân bay Tân Sơn Nhất tổ chức điều chỉnh phân làn đón, trả khách, giao thông trong sân bay thông thoáng hơn. Trước đây, Khu vực làn A luôn trong cảnh ùn tắc, lộn xộn, tìm được chỗ đỗ rất khó khăn, nay làn này trật tự, thuận lợi cho hành khách.

Nhưng thuận lợi nơi này lại phức tạp nơi khác, đó là hành khách đi taxi công nghệ phải lên tầng 3-5 của nhà xe để đón được xe. Đối với người già, trẻ em, người khuyết tật, người mang nhiều hành lý, nếu phải di chuyển xa, đi thang bộ rất bất tiện, chưa nói là không thể.

Người dân chọn phương tiện đi lại rẻ tiền là đương nhiên, cho nên phải hỗ trợ để phục vụ hành khách. Phía Cảng hàng không cam kết tăng cường thêm thang máy, thang bộ để hành khách đi lên các tầng của nhà xe thuận lợi nhất có thể. Trên các điểm đón xe, có ghế ngồi cho hành khách sử dụng khi chờ xe. Hy vọng Cảng Tân Sơn Nhất hoàn thành sớm.

Nhưng lâu dài hơn là tổ chức một làn riêng cho taxi công nghệ. Muốn vậy là phải có giải pháp để các hãng taxi công nghệ ký hợp đồng để khai thác khách trong sân bay. Việc này bảo đảm công bằng cho hai đối tượng, một là các hãng taxi đang hoạt động trong Cảng Tân Sơn Nhất, hai là với hành khách.

Công bằng với các hãng taxi khác là gì? Họ đã bỏ tiền ký hợp đồng nhượng quyền khai thác với Cảng Tân Sơn Nhất, còn taxi công nghệ thì cứ xách xe không vào đón khách. Kinh doanh như vậy thì các hãng taxi truyền thống thua là cái chắc.

Công bằng với hành khách gì? Hiện nay, taxi công nghệ đón khách ở nhà xe. Nhà xe thu phí 25.000/cuốc, tài xế taxi công nghệ thu lại của hành khách, rốt cuộc người đóng tiền cho nhà xe là hành khách, không phải hãng taxi công nghệ.

Các giải pháp về tăng cường thang máy ở nhà xe để phục vụ hành khách chỉ là tạm thời, kế sách lâu dài là phải tổ chức các khu vực nhượng quyền để các hãng taxi truyền thống và công nghệ cạnh tranh sòng phẳng, Cảnh hàng không quản lý, kiểm tra để chất lượng phục vụ được đảm bảo.

Cạnh tranh sòng phẳng bao giờ cũng mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Phân làn xe Tân Sơn Nhất: Như lùa cá vào rọ

Anh Đào |

Với một quyết định tăng giá trông giữ xe, từ chỗ thua lỗ nặng nề, lợi nhuận của nhà xe Tân Sơn Nhất năm 2019 đã tăng tới 508%. Và giờ, đến quyết định điều chỉnh làn, lùa hết xe công nghệ “lên giời” và "vào rọ".

Hành khách khổ sở đón xe công nghệ ở sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

Việc điều chỉnh phân làn đón, trả khách mới tại sân bay Tân Sơn Nhất giúp giao thông trong sân bay thông thoáng hơn. Tuy nhiên, hành khách đi taxi công nghệ thì “than trời” vì việc đón xe bất tiện khi phải đi lên tầng 3 - 5 của nhà xe mới đón được xe.

Chuyển đổi đường lăn và vị trí đỗ tàu bay tại sân bay Tân Sơn Nhất

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản chấp thuận kế hoạch chuyển đổi tên đường lăn, vị trí đỗ tàu bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Phân làn xe Tân Sơn Nhất: Như lùa cá vào rọ

Anh Đào |

Với một quyết định tăng giá trông giữ xe, từ chỗ thua lỗ nặng nề, lợi nhuận của nhà xe Tân Sơn Nhất năm 2019 đã tăng tới 508%. Và giờ, đến quyết định điều chỉnh làn, lùa hết xe công nghệ “lên giời” và "vào rọ".

Hành khách khổ sở đón xe công nghệ ở sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

Việc điều chỉnh phân làn đón, trả khách mới tại sân bay Tân Sơn Nhất giúp giao thông trong sân bay thông thoáng hơn. Tuy nhiên, hành khách đi taxi công nghệ thì “than trời” vì việc đón xe bất tiện khi phải đi lên tầng 3 - 5 của nhà xe mới đón được xe.

Chuyển đổi đường lăn và vị trí đỗ tàu bay tại sân bay Tân Sơn Nhất

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản chấp thuận kế hoạch chuyển đổi tên đường lăn, vị trí đỗ tàu bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.