"Cái mũi" của ngành du lịch

Anh Đào |

Nếu ví du lịch là một ngành công nghiệp không khói với vai trò mũi nhọn thì chính sách thị thực phải thông thoáng chứ không trở thành lực cản cái mũi nhọn ấy.

Malaysia, từ 1.4.2022 đã cấp thị thực nhập cảnh thời hạn 90 ngày cho khách du lịch là công dân ở 63 quốc gia; miễn thị thực 30 ngày cho công dân 95 quốc gia khác...

Du lịch Singapore thậm chí còn trải thảm đỏ cho công dân của gần 80% quốc gia trên thế giới với thời hạn 30-90 ngày mà không cần thị thực.

Ngay người láng giềng Thái Lan, số quốc gia được miễn thị thực dù ít - cũng lên tới con số 64, gấp 2,6 lần ở Việt Nam - hiện mới chỉ miễn thị thực cho công dân ở 24 quốc gia.

Trong suốt phiên chất vấn trước Thường vụ Quốc hội chiều qua, dù Bộ trưởng Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã nói rất nhiều đến các giải pháp phát triển du lịch, ông cũng chưa một lần trả lời câu hỏi “tại sao”.

Thế tại sao lại chỉ 24? Tại sao lại “hẻo”, lại ít, lại căn ke đến thế... với những người bản chất là “tiêu tiền” và tạo công ăn việc làm tại Việt Nam.

Điểm tích cực là Bộ trưởng “một lần nữa” kiến nghị đơn giản hóa thủ tục, mở rộng danh sách quốc gia được miễn thị thực.

Có nghĩa rằng không phải ông Hùng không nhìn thấy “nút thắt visa”.

Còn nói “thêm một lần” là bởi vấn đề thị thực đã được nói quá nhiều lần, kiến nghị quá nhiều lần, đề xuất quá nhiều lần.... nhưng rồi thì... vẫn vậy.

Tại diễn đàn kinh tế tư nhân năm 2019, chính sách thị thực được nêu ra như là một trong những “nút thắt” lớn nhất khi đối tượng miễn thị thực ít hơn, thời gian ngắn hơn.

Tại hội nghị của ngành du lịch tháng 3.2022, visa tiếp tục là “rào cản ngáng đường du khách” với thủ tục quá rườm rà, chi phí ngoài lề quá cao.

“Khách Áo, Ấn Độ đều chi tiêu rất lớn... từ nhiều năm trước đã đạt mức gần 200 USD/người/ngày. Trong khi nhiều ngành kinh tế khác đang vật lộn với rất nhiều khó khăn để đưa sản phẩm ra nước ngoài, kiếm từng đồng ngoại tệ về, thì du lịch lại đang khép cánh cửa, chặn dòng tiền..." - phát biểu từ một doanh nghiệp.

Ít là một lẽ, thời gian miễn thị thực hiện chỉ 15 ngày, không chỉ rất “không hợp lý” mà còn giống như “bắt bí”.

Du lịch là ngành chịu tác động nhiều nhất từ đại dịch khi các hoạt động gần như đóng băng. Và Chính phủ, với sự quyết đoán sáng suốt - đã mở cửa trở lại.

Hôm qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nhấn mạnh: Du lịch bản chất chính là một ngành kinh tế. Và để phát triển thành mũi nhọn thực sự, phải có những giải pháp mạnh mẽ, đột phá.

Có lẽ, cái rào cản thị thực đã đến lúc phải được tháo gỡ.

Liệu chúng ta có thể phát triển du lịch theo lối một chủ nhà khó tính với tư duy “Chỉ có thế! Thích thì mời! Không thích thì thôi”.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất kéo dài thời hạn thực hiện chính sách hỗ trợ du lịch

Kim Hội |

Trả lời chất vấn tại UB Thường vụ QH chiều 10.8, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho biết, sau đại dịch COVID-19, ngành du lịch chịu tác động nhiều nhất. Du lịch Việt Nam chưa tính toán chi tiết nhưng thiệt hại rất lớn vì hầu như phải đóng băng mọi hoạt động.

Du lịch Việt Nam bứt phá để đạt mục tiêu 5 triệu lượt khách quốc tế

Huyền Châu |

Để đạt mục tiêu 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022, du lịch Việt Nam còn rất nhiều bài toán cần giải quyết từ khâu quảng bá đến chính sách visa dành cho du khách.

Lượng tìm kiếm từ khoá về du lịch tăng mạnh trong quý II

ĐÌNH TRƯỜNG |

Theo thống kê cho thấy, xu hướng tìm kiếm trong quý II có sự biến động mạnh. Lĩnh vực du lịch và hàng không có lượng tìm kiếm từ khoá tăng vọt. Ngược lại, lĩnh vực tài chính lại chứng kiến sự “hạ nhiệt” của các từ khóa về thị trường chứng khoán.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đề xuất kéo dài thời hạn thực hiện chính sách hỗ trợ du lịch

Kim Hội |

Trả lời chất vấn tại UB Thường vụ QH chiều 10.8, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho biết, sau đại dịch COVID-19, ngành du lịch chịu tác động nhiều nhất. Du lịch Việt Nam chưa tính toán chi tiết nhưng thiệt hại rất lớn vì hầu như phải đóng băng mọi hoạt động.

Du lịch Việt Nam bứt phá để đạt mục tiêu 5 triệu lượt khách quốc tế

Huyền Châu |

Để đạt mục tiêu 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022, du lịch Việt Nam còn rất nhiều bài toán cần giải quyết từ khâu quảng bá đến chính sách visa dành cho du khách.

Lượng tìm kiếm từ khoá về du lịch tăng mạnh trong quý II

ĐÌNH TRƯỜNG |

Theo thống kê cho thấy, xu hướng tìm kiếm trong quý II có sự biến động mạnh. Lĩnh vực du lịch và hàng không có lượng tìm kiếm từ khoá tăng vọt. Ngược lại, lĩnh vực tài chính lại chứng kiến sự “hạ nhiệt” của các từ khóa về thị trường chứng khoán.