Cải cách hành chính bằng những con số đo lường được

Lê Thanh Phong |

6 tháng đầu năm 2023, Bộ Nội vụ sắp xếp lại bộ máy, giảm 10 tổng cục trưởng, tổng cục phó; giảm 25 vụ trưởng, 75 phó vụ trưởng và tương đương thuộc bộ, tổng cục. Ngoài ra, sắp xếp tổ chức bên trong của các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ, đã giảm 24 chức danh trưởng phòng và tương đương; giảm 48 chức danh phó trưởng phòng và tương đương.

Chỉ trong 6 tháng, Bộ Nội vụ đã làm được một khối lượng công việc rất lớn, đáng được ghi nhận. Cải cách hành chính không phải bằng cách hô khẩu hiệu, mà bằng những con số đo lường được, đong đếm được.


Cụ thể, giảm 10 tổng cục trưởng, tổng cục phó và 100 vụ trưởng, phó vụ trưởng, là giảm một lượng nhân sự đáng kể, tiết kiệm được cho ngân sách một khoản lương và phụ cấp, cũng như hoạt động của các cơ quan liên quan các chức danh này. Tính sơ thôi, chỉ riêng ôtô, phòng ốc, điện nước, văn phòng phẩm phục vụ cũng là khoản không nhỏ. Xin lưu ý không phải là một hai tháng, mà ngân sách gánh từ năm này qua năm khác.


Nhưng quan trọng hơn, việc sắp xếp, giảm số lượng đầu mối là tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động hành chính. Bớt cơ quan, đơn vị, phòng ban, bớt cán bộ, công chức trực tiếp là bớt đi thủ tục nhiêu khê, cản trở, để hoạt động hành chính vận hành thông suốt, nhanh chóng, lành mạnh.


Chúng ta nói nhiều đến 4.0, “make in Viet Nam”, hãy chứng minh được lợi ích của nó bằng cách vận dụng vào thực tế đời sống. Chính phủ điện tử, nền hành chính số hóa sẽ thay thế cho thủ công, và đương nhiên sẽ cắt giảm nhân sự, tinh gọn bộ máy, tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho bộ máy vận hành cũng như người dân, doanh nghiệp. Đã đến lúc người dân, doanh nghiệp tương tác với các cơ quan công quyền qua các chương trình, ứng dụng, thay cho những chầu chực, chờ đợi, xin - cho ở các cửa công.


Bộ Nội vụ đã thực hiện một kế hoạch cải cách hành chính hiệu quả, có thể xem đây là hình mẫu để các bộ, ngành khác tham khảo, áp dụng để cải cách đơn vị của mình. Riêng về việc sắp xếp bộ máy, giảm cấp trung gian, giảm đầu mối cấp tổng cục, thì Bộ Công an đã triển khai thực hiện thành công cách đây gần 5 năm. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bộ chưa làm quyết liệt, chưa giảm được nhân sự và các đầu mối để có được bộ máy thực sự tinh gọn.


Các địa phương cũng phải cải cách thực sự chứ không hô khẩu hiệu, để người dân được thụ hưởng những sản phẩm hành chính tiến bộ, hiện đại và minh bạch.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng quyết tâm thực hiện cải cách hành chính toàn diện, hiệu quả hơn

Văn Sỹ |

Sáng 26.5, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Trần Thanh Hải cùng đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng về công tác cải cách hành chính.

Một huyện biên giới nhiều năm dẫn đầu về cải cách hành chính

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Từ vị trí cuối bảng về cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, chỉ sau 1 năm, huyện Nậm Pồ đã vươn lên vị trí số 1 và liên tục duy trì các vị trí dẫn đầu cho đến nay.

Chỉ số cải cách hành chính tụt hạng, Quảng Trị xem xét để đánh giá cán bộ

HƯNG THƠ |

Nhiều chỉ số liên quan đến cải cách hành chính ở tỉnh Quảng Trị trong năm 2022 tụt hạng, nằm ở vị trí trung bình thấp của cả nước. Đặc biệt, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giảm đến 18 bậc so với năm trước và xếp thứ 59/63 tỉnh/thành.

Đà Nẵng: Sở Nội vụ dẫn đầu xếp hạng cải cách hành chính khối sở, ngành

Mai Hương |

Ngày 21.4, Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ năm 2022 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Đà Nẵng đã diễn ra.

Triển khai xử lý sai phạm của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Theo thông tin riêng của Lao Động, vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã về Thanh Hóa triển khai các bước xử lý sai phạm của ông Trịnh Văn Chiến - nguyên Bí thư Tỉnh ủy và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh này.

Vn-Index chịu áp lực điều chỉnh lớn, chờ dòng tiền bắt đáy xuất hiện

Gia Miêu |

VN-Index dự báo sẽ có hồi nhẹ nhưng sẽ rất khó có khả năng tăng ngay trở lại.

Cầu vượt chữ C gần 150 tỉ đồng ở Hà Nội chính thức thông xe

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau nhiều lần lùi tiến độ, sáng 30.6, cầu vượt chữ C tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch đã chính thức thông xe, góp phần giảm ùn tắc giao thông cho khu vực.

Đội tuyển nữ Việt Nam và vị thế đáng mơ ước

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam đang nhận được những đánh giá ở góc độ tích cực hơn khi hướng đến World Cup 2023.

Sóc Trăng quyết tâm thực hiện cải cách hành chính toàn diện, hiệu quả hơn

Văn Sỹ |

Sáng 26.5, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Trần Thanh Hải cùng đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng về công tác cải cách hành chính.

Một huyện biên giới nhiều năm dẫn đầu về cải cách hành chính

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Từ vị trí cuối bảng về cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, chỉ sau 1 năm, huyện Nậm Pồ đã vươn lên vị trí số 1 và liên tục duy trì các vị trí dẫn đầu cho đến nay.

Chỉ số cải cách hành chính tụt hạng, Quảng Trị xem xét để đánh giá cán bộ

HƯNG THƠ |

Nhiều chỉ số liên quan đến cải cách hành chính ở tỉnh Quảng Trị trong năm 2022 tụt hạng, nằm ở vị trí trung bình thấp của cả nước. Đặc biệt, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giảm đến 18 bậc so với năm trước và xếp thứ 59/63 tỉnh/thành.

Đà Nẵng: Sở Nội vụ dẫn đầu xếp hạng cải cách hành chính khối sở, ngành

Mai Hương |

Ngày 21.4, Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ năm 2022 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Đà Nẵng đã diễn ra.