Bỏ quy định mỗi người chỉ được bán 3 - 5 căn nhà/năm là "sự lắng nghe" kịp thời

Hoàng Văn Minh |

Dư luận rất hoan nghênh khi Bộ Xây dựng đã lắng nghe, kịp thời bỏ đề xuất quy định mỗi người kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ chỉ được bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua từ 3 - 5 nhà ở hoặc 3 - 5 căn hộ chung cư trong 1 năm.

Trước đó, trong bản dự thảo lần 1 nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) đã đề xuất 3 phương án quy định điều kiện đối với cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ và đối với tổ chức, cá nhân bán nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn trong công trình xây dựng không nhằm mục đích kinh doanh.

Đáng chú ý là nội dung đề xuất quy định mỗi người kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ chỉ được bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua từ 3 - 5 nhà ở hoặc 3 - 5 căn hộ chung cư trong 1 năm.

Các đề xuất này của Bộ Xây dựng nhận nhiều ý kiến trái chiều trên báo chí, dư luận xã hội mấy hôm nay. Phần lớn các ý kiến cho rằng những đề xuất này là bất hợp lý, khó khả thi và không cần thiết vì rất nhiều lý do.

Việc Bộ Xây dựng đã lắng nghe, kịp thời bỏ những đề xuất trên là kịp thời và đúng đắn. Bởi dự thảo lần 1 nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản sẽ được điều chỉnh những bất hợp lý ở giai đoạn lấy ý kiến. Nên những đề xuất này chưa gây hậu quả cũng như rắc rối pháp lý do chưa “đi vào cuộc sống”.

Quyết định bỏ này cũng được dư luận hoan nghênh tương tự như hồi cuối năm 2023, Ban soạn thảo dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã bỏ đề xuất khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe máy sau khi nhận được nhiều ý kiến không đồng tình.

Mặc dù những quy định tréo ngoe hay bất hợp lý, khó khả thi và không cần thiết như thế này cho thấy chất lượng, “tiêu chuẩn chuyên môn” trong việc ban hành các văn bản pháp quy ở một số bộ ngành vẫn chưa được đảm bảo dù có nhiều cố gắng.

Nhưng sự “lắng nghe” như thế này, thêm lần nữa cho thấy công tác xây dựng các chính sách, pháp luật của các bộ ngành gần đây đã có nhiều tín hiệu tích cực.

Đồng thời chứng tỏ việc “cần phải lấy ý kiến, lắng nghe ý kiến của người dân” trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước, như quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 cho thấy thực chất, có hiệu quả chứ không lấy ý kiến kiểu “có lệ” như thời gian trước!

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Lập chốt để phát hiện kịp thời công trình xây dựng trái phép ở TPHCM

Huân Cao - Ngọc Duy |

TPHCM - Chính quyền địa phương quận Bình Tân, TPHCM đã lập chốt bảo vệ tại khu vực có nhiều công trình xây dựng trái phép để phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Bỏ đề xuất quy định mỗi người chỉ được bán 3 - 5 căn nhà trong 1 năm

Khương Duy |

Bộ Xây dựng vừa bỏ đề xuất quy định mỗi người kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ chỉ được bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua từ 3 - 5 nhà ở hoặc 3 - 5 căn hộ chung cư trong 1 năm.

Vốn vào kênh bất động sản vẫn chưa thông

Bảo Chương |

Để thị trường bất động sản phục hồi và phát triển thì cần sớm khơi thông các kênh vốn đang gặp thách thức.

Người dân có thể mất rất nhiều tiền nếu không làm sổ đỏ trước 2026

Thạch Lam |

Luật Đất đai 2024 được thông qua và có hiệu lực từ ngày 1.1.2025. Nhiều người dân lo lắng nếu không làm sổ đỏ trước 2026 có thật sự mất nhiều tiền hơn hay không.

Nam Định chỉ đạo xác minh vụ cát tặc lộng hành sau phản ánh của Lao Động

TRUNG DU |

Nam Định - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng các đối tượng ngang nhiên, công khai khai thác cát trái phép nhiều ngày trên sông Đáy, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định đã lập tức chỉ đạo Công an tỉnh, UBND huyện Nghĩa Hưng nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Vị trí dự kiến cải tạo, xây mới trên nền 5 nhà tập thể cũ ở Thành Công

Đinh Thiện |

Mới đây, UBND quận Ba Đình (Hà Nội) đã triển khai lấy ý kiến dân cư về phương án quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn cải tạo, xây dựng lại cụm nhà chung cư, tập thể cũ Thành Công, gồm 5 tòa nhà: G6A, G6B, G22, G23, G24.

Điều khiến tỉ phú Bill Gates bật cười khi thưởng trà trên núi ở Đà Nẵng

Ý Yên |

Bill Gates và bạn gái Paula Hurd thực hành thiền, thưởng trà sen Tây Hồ trên đỉnh Bàn Cờ, Đà Nẵng và cảm nhận năng lượng bình an trong chuyến du lịch Việt Nam

Xe khách bẹp rúm đầu sau va chạm với xe tải trên Quốc lộ 70, nhiều hành khách hoảng loạn

Đinh Đại |

Yên Bái - Sau vụ va chạm với xe tải trên Quốc lộ 70, chiếc xe khách bị hư hại nghiêm trọng.

Lập chốt để phát hiện kịp thời công trình xây dựng trái phép ở TPHCM

Huân Cao - Ngọc Duy |

TPHCM - Chính quyền địa phương quận Bình Tân, TPHCM đã lập chốt bảo vệ tại khu vực có nhiều công trình xây dựng trái phép để phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Bỏ đề xuất quy định mỗi người chỉ được bán 3 - 5 căn nhà trong 1 năm

Khương Duy |

Bộ Xây dựng vừa bỏ đề xuất quy định mỗi người kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ chỉ được bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua từ 3 - 5 nhà ở hoặc 3 - 5 căn hộ chung cư trong 1 năm.

Vốn vào kênh bất động sản vẫn chưa thông

Bảo Chương |

Để thị trường bất động sản phục hồi và phát triển thì cần sớm khơi thông các kênh vốn đang gặp thách thức.

Người dân có thể mất rất nhiều tiền nếu không làm sổ đỏ trước 2026

Thạch Lam |

Luật Đất đai 2024 được thông qua và có hiệu lực từ ngày 1.1.2025. Nhiều người dân lo lắng nếu không làm sổ đỏ trước 2026 có thật sự mất nhiều tiền hơn hay không.