Vốn vào kênh bất động sản vẫn chưa thông

Bảo Chương |

Để thị trường bất động sản phục hồi và phát triển thì cần sớm khơi thông các kênh vốn đang gặp thách thức.

Đối mặt với tình trạng "khát" tiền

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây cho biết, tính đến cuối năm 2023, dư nợ đối với lĩnh vực bất động sản vào khoảng 2,75 triệu tỉ đồng, tăng khoảng 6,75% so với đầu năm. Trong đó, tín dụng cho vay kinh doanh bất động sản đạt mức tăng 22%, chiếm khoảng 26% tổng dư nợ cho vay trong lĩnh vực bất động sản.

Tuy nhiên, theo như chia sẻ từ phía các ngân hàng thì tín dụng bán lẻ đang giảm mạnh do xu hướng bất động sản tiêu dùng giảm từ năm 2023 và kéo đến tháng 1.2024, do kinh tế khó khăn, thu nhập người dân giảm, thị trường bất động sản trầm lắng. Bên cạnh đó, số dự án mới được cấp phép mới rất ít trong năm 2023, thị trường không có nguồn cung.

Điều này đang tác động khá lớn đến câu chuyện huy động vốn của các doanh nghiệp bất động sản. Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng, các doanh nghiệp trong ngành vẫn phải đối mặt với tình trạng "khát" tiền. Bởi lẽ, với đặc trưng vốn chủ sở hữu mỏng, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp phụ thuộc phần lớn vào vốn vay. Trong khi đó, hai nguồn vốn lớn nhất là tín dụng ngân hàng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp đều biến động mạnh thời gian qua.

Dẫu lãi suất huy động và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm hơn 2% một năm so với cuối năm 2022, các chuyên gia đánh giá, doanh nghiệp bất động sản vẫn khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng trong năm 2024.

Bởi các thỏa thuận tín dụng chỉ tập trung ở doanh nghiệp có tình hình tài chính tốt, quỹ đất lớn với dự án sạch. Trong khi tài sản đảm bảo cho khoản vay của phần lớn doanh nghiệp địa ốc không đáp ứng yêu cầu vì ngân hàng thận trọng hơn khi giải ngân và ưu tiên khách hàng chấp nhận lãi suất cao.

Trước những biến động của thị trường, để giảm bớt việc phụ thuộc vào các ngân hàng, những năm qua các chủ đầu tư phần lớn ưu tiên phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn trung và dài hạn, nhất là giai đoạn 2018-2021. Tuy nhiên, cho đến nay kênh trái phiếu lại đang trong quá trình hồi phục sau những biến cố và áp lực trả nợ vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý

Hiện tại, việc khơi thông nguồn vốn từ kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai là vô cùng cấp thiết đối với sự phục hồi của thị trường bất động sản nói chung, các doanh nghiệp lĩnh vực này nói riêng; và muốn vậy, phải kết hợp đồng bộ các giải pháp, từ tạo vốn mồi đến tháo gỡ pháp lý cho các dự án.

TS Nguyễn Duy Phương, Giám đốc đầu tư DGCapital cho rằng, việc giải quyết vướng mắc pháp lý cho các dự án bất động sản là yếu tố mấu chốt cho bất kỳ giải pháp khai thông vốn nào. Hiện tại, nếu pháp lý dự án không đầy đủ, sẽ chẳng có ngân hàng nào dám cho chủ đầu tư vay vốn, cũng chẳng ai mua trái phiếu địa ốc và các thương vụ M&A bất động sản cũng khó thành công.

VARS cũng đưa ra quan điểm cho rằng, để thị trường bất động sản phục hồi và phát triển thì cần khơi thông các kênh vốn đang gặp thách thức. Theo đó, cơ quan quản lý nên sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024 để tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý cho các dự án tái khởi động, nhất là nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội. Bởi phân khúc này sẽ thúc đẩy thanh khoản, giúp các doanh nghiệp có nguồn thu để trả nợ và có dòng tiền luân chuyển.

Bên cạnh đó, ngoài các kênh vốn quen thuộc, thị trường cần các nguồn vốn từ sản phẩm tài chính khác như quỹ đầu tư bất động sản, quỹ tiết kiệm nhà ở hay kênh đầu tư trực tiếp, gián tiếp nước ngoài. Ngoài ra, các cơ quan quản lý cũng cần nghiên cứu cơ chế minh bạch thông tin và đẩy mạnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp trở lại. Đặc biệt, cần đẩy mạnh hoạt động xếp hạng tín nhiệm để phản ánh đúng rủi ro của doanh nghiệp, cho phép nhà đầu tư có cái nhìn khách quan để đánh giá rủi ro trước khi đầu tư.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Nhiều công ty bất động sản có khả năng trả nợ trái phiếu rất yếu

Bảo Chương |

Nhiều công ty trong lĩnh vực bất động sản phát hành trái phiếu huy động vốn, nhưng khả năng trả nợ đáo hạn trái phiếu trong năm 2024 rất yếu vì được thành lập chỉ cho mục đích huy động vốn, hầu như không có doanh thu và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản tăng mạnh lượng hàng tồn kho

Bảo Chương |

Tính đến cuối năm 2023, có 13 doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán có hàng tồn kho, chiếm trên 50% tổng tài sản, phần lớn là doanh nghiệp bất động sản nhà ở.

Doanh nghiệp bất động sản vẫn nặng gánh với khoản nợ trái phiếu

Bảo Chương |

Trong bối cảnh khát vốn, các doanh nghiệp bất động sản vẫn phải tiếp tục vất vả tìm kiếm dòng tiền để giải quyết vấn đề trả gốc và lãi cho lượng trái phiếu đã phát hành.

Một cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB được đình chỉ xét xử tại phiên tòa Vạn Thịnh Phát

Nhóm PV |

TPHCM - Tại phiên xử vụ án Vạn Thịnh Phát ngày 5.3, bị cáo Nguyễn Thị Phương Loan, cựu thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) bị cáo buộc hợp thức 153 khoản vay, gây thiệt hại hơn 59 tỉ đồng, được hủy quyết định xét xử vì mắc bệnh.

Ukraina nêu điều kiện để tiếp tục đưa khí đốt Nga sang EU

Thanh Hà |

Thủ tướng Denis Shmigal tuyên bố, Ukraina sẽ tiếp tục vận chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ nước này tới Tây Âu sau năm 2024 nếu các nước EU yêu cầu.

Nguyên Giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Long An bị tố lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt hàng tỉ đồng

An Long |

Nguyên giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Long An cùng vợ bị nhiều người tố cáo có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm.

Đề nghị khởi tố vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết tại Tuyên Quang

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Công an tỉnh Tuyên Quang khẩn trương làm rõ, khởi tố vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 5 người tử vong trên Quốc lộ 2.

Cháy lớn tại bãi giữ xe trên đường Lê Hồng Phong ở TPHCM

Minh Tâm |

TPHCM - Đám cháy bùng phát dữ dội tại một bãi giữ xe trên đường đường Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10 khiến một tài xế xe cấp cứu bị thương.

Nhiều công ty bất động sản có khả năng trả nợ trái phiếu rất yếu

Bảo Chương |

Nhiều công ty trong lĩnh vực bất động sản phát hành trái phiếu huy động vốn, nhưng khả năng trả nợ đáo hạn trái phiếu trong năm 2024 rất yếu vì được thành lập chỉ cho mục đích huy động vốn, hầu như không có doanh thu và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản tăng mạnh lượng hàng tồn kho

Bảo Chương |

Tính đến cuối năm 2023, có 13 doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán có hàng tồn kho, chiếm trên 50% tổng tài sản, phần lớn là doanh nghiệp bất động sản nhà ở.

Doanh nghiệp bất động sản vẫn nặng gánh với khoản nợ trái phiếu

Bảo Chương |

Trong bối cảnh khát vốn, các doanh nghiệp bất động sản vẫn phải tiếp tục vất vả tìm kiếm dòng tiền để giải quyết vấn đề trả gốc và lãi cho lượng trái phiếu đã phát hành.