Bộ KHCN hãy trả lời kit của Công ty Việt Á có được WHO công nhận không?

Lê Thanh Phong |

"Bộ Khoa học và Công nghệ vừa cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công nhận bộ KIT xét nghiệm COVID - 19 của Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Học viện Quân y và Công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu và sản xuất".

Trên đây là dòng tin đăng trên báo Công an Nhân dân online lúc 6h23' ngày 26.4.2020.

Báo Công an Nhân dân không thể phịa ra được thông tin này, và ghi rất rõ là "Bộ Khoa học và Công nghệ vừa cho biết".

Một số báo cũng đưa tin tương tự vào thời điểm đó.

Bởi vì, ngày 26.4.2020, trên trang của Bộ Khoa học và Công nghệ, có tin: "Bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận".

Nội dung cụ thể ghi rõ: "Ngày 24.4, Tổ chức Y tế Thế giới đã chấp thuận bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Học viện Quân y và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á phối hợp nghiên cứu và sản xuất".

Bộ Khoa học và Công nghệ đã thông tin như vậy, đương nhiên cả nước xem đây là thông tin chính thức, đáng tin cậy, không còn băn khoăn. Dư luận tự hào vì các nhà khoa học và doanh nghiệp Việt Nam đã làm ra được sản phẩm, không chỉ hỗ trợ phòng chống dịch cho đất nước, mà còn có đóng góp cho thế giới.

Đến nay, khi vụ việc bị phanh phui, ông Phan Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á - bị khởi tố để điều tra về những sai phạm trong việc nâng khống giá kit test COVID-19, thì bản tin trên trang của Bộ Khoa học và Công nghệ bị gỡ xuống.

Vì sao gỡ xuống?

Còn đương nhiên, Báo Công an Nhân dân online vẫn giữ nguyên bài viết, vì báo chỉ đưa thông tin do Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp, bộ phải chịu trách nhiệm về thông tin mà mình đưa ra. Và có lẽ, Báo Công an Nhân dân online giữ nguyên bài báo như là bằng chứng cho vụ việc này.

Và sau khi sự việc bung bét, báo chí mới tìm hiểu và đưa ra kết luận trái ngược với thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp, đó là WHO kết luận: Bộ xét nghiệm LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit với mã sản phẩm VA.A02-055H, sản xuất bởi Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, địa chỉ 372A/8 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM không đủ điều kiện để vào chương trình mua sắm của WHO.

Về thông tin WHO không công nhận bộ kit xét nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế có biết hay không? Nếu biết, tại sao vẫn để cho công ty này bán kit xét nghiệm.

Đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời để dân biết rõ.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

30 tỉ “lót tay” kit test và những vườn chanh “rụng kín dưới mương rồi”

Anh Đào |

Con số 30 tỉ mà Giám đốc CDC Hải Dương nhận lót tay trong vụ nâng khống giá kit test COVID-19 nếu “quy ra chanh” sẽ tương đương với 30 triệu kg.

"Thổi giá" kit test COVID-19: Làm giàu trên nỗi đau khổ của người khác

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều bạn đọc tỏ ra bức xúc trước thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19.

Khởi tố Giám đốc CDC Hải Dương, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ Việt Á

Việt Dũng |

Ông Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á bị khởi tố để điều tra về những sai phạm trong việc nâng khống giá kit test COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

30 tỉ “lót tay” kit test và những vườn chanh “rụng kín dưới mương rồi”

Anh Đào |

Con số 30 tỉ mà Giám đốc CDC Hải Dương nhận lót tay trong vụ nâng khống giá kit test COVID-19 nếu “quy ra chanh” sẽ tương đương với 30 triệu kg.

"Thổi giá" kit test COVID-19: Làm giàu trên nỗi đau khổ của người khác

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều bạn đọc tỏ ra bức xúc trước thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19.

Khởi tố Giám đốc CDC Hải Dương, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ Việt Á

Việt Dũng |

Ông Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á bị khởi tố để điều tra về những sai phạm trong việc nâng khống giá kit test COVID-19.