"Thổi giá" kit test COVID-19: Làm giàu trên nỗi đau khổ của người khác

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều bạn đọc tỏ ra bức xúc trước thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19.

Bạn đọc Nguyễn Giang viết: "Trong mùa dịch, người dân khốn khó, gian nan, kinh tế sa sút nghiêm trọng, hàng chục ngàn gia đình đã mất người thân. Vậy mà một nhóm người lại vụ lợi ăn chia nhau trong trang thiết bị thiết yếu mùa dịch. Người dân trong nước rất bức xúc, mong các cơ quan nước ta làm rõ vụ việc".

"Vì lợi lộc riêng mình mà một nhóm người có chức, có quyền câu kết nhau nâng giá trang thiết bị mùa dịch này. Họ có biết đâu nhiều người dân mình khó khăn muôn vàn, đau khổ tột cùng vì dịch hoành hành. Họ có biết hàng chục ngàn gia đình đã mất vĩnh viễn đi người thân yêu của mình. Họ không nhìn thấy thi hài người thân qua hũ cốt. Mong các cơ quan nhà nước truy tố, xét xử... Những người dính chàm vào đường dây này ăn ngủ không yên", bạn đọc Võ Thi Nhanh bức xúc.

Bạn đọc Văn Việt bình luận: "Trong lúc hàng triệu người nhiễm bệnh, hàng chục ngàn người mất vì dịch bệnh, cả nước gồng mình chống chọi dịch thế mà vẫn có người làm giàu trên đau khổ của người khác. Tội này phải bị xử thật nặng".

Bạn đọc Nguyễn Hà chia sẻ: "Trong lúc đại dịch COVID-19 gây biết bao thiệt hại cho Nhà nước, cho nhân dân. Rất nhiều, rất nhiều những tấm lòng hảo tâm trong xã hội gom góp vật chất, thậm chí từng ký rau, từng cân gạo. Không ít người bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng xung phong lên tuyến đầu chống dịch, sẻ chia với Nhà nước, với xã hội và người bệnh trước nỗi gian truân. Vậy nhưng một số người lợi dụng cảnh "đục nước, béo cò", thổi giá kit xét nghiệm, giá thiết bị y tế để hưởng lợi bất chính số tiền lớn. Nhưng "vải thưa đâu che được mắt thánh". Kết cục họ phải trả giá thôi!"

Bạn đọc Võ Trung bày tỏ: "Đề nghị Đảng và Nhà nước ta tặng bằng khen và thưởng nóng cho các cán bộ, chiến sĩ cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an tham gia chuyên án này. Việc này sẽ kịp thời khích lệ tinh thần cống hiến của họ cho nhân dân, cho đất nước".

Ngày 18.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can ông Phan Quốc Việt - người sáng lập đồng thời là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á - "ông lớn" trong ngành dược tại Việt Nam.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu test COVID-19 của các địa phương trên cả nước, sản phẩm này thuộc danh mục được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn nên Phan Quốc Việt đã chủ động cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế trước cho các bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố sử dụng.

Để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Phan Quốc Việt và các đối tượng của Công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng/Kit; thỏa thuận và chi tiền % hợp đồng cho lãnh đạo Bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm.

Đến nay, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ sai phạm trong việc Công ty Việt Á bán Kit xét nghiệm COVID-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỉ đồng.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Sở Y tế Bình Dương nói gì khi có mua test COVID-19 của Công ty Việt Á?

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Bình Dương là tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh COVID-19 phải mua sắm rất nhiều vật tư phòng chống dịch. Sở Y tế Bình Dương cho biết có mua test COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) với số lượng ít trong giai đoạn đầu và không liên quan đến việc nâng khống giá.

Hà Nội đối mặt nguy cơ thiếu thuốc điều trị COVID-19

Thùy Linh |

Theo hướng dẫn, mỗi bệnh nhân được phát 40 viên Molnupiravir 200mg, ngày uống 2 lần, mỗi lần 800mg (4 viên), uống trong 5 ngày. Như vậy, số thuốc 40.000 viên Molnupiravir chỉ đủ để cấp phát cho 1000 bệnh nhân, chỉ như "muối bỏ bể" mà thôi.

Phan Quốc Việt bắt đầu cho đợt "đốt lò" liên quan đến kit test COVID-19

Lê Thanh Phong |

Ngày 18.12, ông Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á bị khởi tố để điều tra về những sai phạm trong việc nâng khống giá kit test COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sở Y tế Bình Dương nói gì khi có mua test COVID-19 của Công ty Việt Á?

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Bình Dương là tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh COVID-19 phải mua sắm rất nhiều vật tư phòng chống dịch. Sở Y tế Bình Dương cho biết có mua test COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) với số lượng ít trong giai đoạn đầu và không liên quan đến việc nâng khống giá.

Hà Nội đối mặt nguy cơ thiếu thuốc điều trị COVID-19

Thùy Linh |

Theo hướng dẫn, mỗi bệnh nhân được phát 40 viên Molnupiravir 200mg, ngày uống 2 lần, mỗi lần 800mg (4 viên), uống trong 5 ngày. Như vậy, số thuốc 40.000 viên Molnupiravir chỉ đủ để cấp phát cho 1000 bệnh nhân, chỉ như "muối bỏ bể" mà thôi.

Phan Quốc Việt bắt đầu cho đợt "đốt lò" liên quan đến kit test COVID-19

Lê Thanh Phong |

Ngày 18.12, ông Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á bị khởi tố để điều tra về những sai phạm trong việc nâng khống giá kit test COVID-19.