Báo chí là mũi tiên phong trong mặt trận chống giặc COVID-19

Lê Thanh Phong |

“Cho phép cơ quan báo chí được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân năm 2020; miễn tiền phạt chậm nộp thuế. Cho phép các cơ quan báo chí được phép lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và được sử dụng một phần kinh phí từ quỹ này để chi cho một số hoạt động phục vụ công tác bảo vệ, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh của cơ quan và phóng viên tác nghiệp hiện trường; bổ sung trang thiết bị công nghệ phục vụ các kênh họp chuyên môn trực tuyến hoặc tổ chức trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch; hoặc các sự kiện; điều tiết bổ sung cho quỹ, đảm bảo để cán bộ, phóng viên an tâm tác nghiệp trong thời gian tuyên truyền phòng chống dịch bệnh”.

Trên đây là nội dung trong công văn của Hội Nhà báo Việt Nam gửi Chính phủ về việc “Đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ cơ quan báo chí và người làm báo do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19”.

Tất cả các ngành nghề đều bị ảnh hưởng bởi đại dịch, Chính phủ có các chính sách và gói tài chính hỗ trợ cho doanh nghiệp để vượt qua giai đoạn khó khăn này, báo chí cũng cần được nhìn nhận là một ngành nghề được hỗ trợ.

Từ khi bùng phát dịch bệnh đến nay, báo chí đã đồng hành cùng các cơ quan quản lý, tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của nhà nước, khuyến cáo của Bộ Y tế, quy định của các địa phương liên quan đến hoạt động phòng chống. Thông tin của báo chí nhanh chóng, kịp thời và chính xác, đóng góp tích cực và có hiệu quả cho cuộc chiến chống giặc COVID-19 thắng lợi từng giai đoạn.

Khi đại dịch xảy ra, nhiều tin đồn thất thiệt gây hoang mang cho người dân, thì những thông tin chính xác, khách quan, minh bạch của báo chí góp phần ổn định xã hội. Người dân có niềm tin vào công tác điều hành chống dịch của Chính phủ, chính quyền các địa phương để bình tĩnh, an tâm làm việc, chấp hành tốt các quy định và đoàn kết phòng dịch.

Nếu như lực lượng cán bộ y tế trên tuyến đầu chống “giặc” COVID-19, quân đội công an là lực lượng hỗ trợ bệnh nhân, người nghi ngờ bị lây nhiễm, thì phóng viên các báo là mũi tiên phong trên mặt trận tuyên truyền, đóng vai trò vô cùng quan trọng. Những nhà báo tác nghiệp ở các vùng dịch và các điểm có nguy cơ lây nhiễm cao, cũng là một sự dấn thân, chấp nhận rủi ro vì trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

Các cơ quan báo chí cũng phải tự vượt qua thử thách hiện nay như cộng đồng doanh nghiệp, không đòi hỏi những ưu tiên hơn bất kỳ tổ chức nào khác. Hai nội dung đề xuất trên của Hội Nhà báo Việt Nam là phù hợp với thực tế, rất mong được Chính phủ chấp thuận. 

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất kéo dài thêm thời gian cách ly xã hội: Người dân nói gì?

Linh Chi - Hoài Anh |

Tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 chiều 6.4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét kéo dài thời gian cách ly xã hội nếu thấy cần thiết. Đề xuất này được đưa ra liệu có được nhân dân ủng hộ? Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn trực tuyến với một số người dân. Hãy cùng lắng nghe ý kiến của họ.

Đồng Tháp: Tặng 9 bằng khen cho lực lượng phòng chống dịch COVID-19

Lục Tùng |

Chiều 07.4, tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm, trao giấy xuất viện cho 04 bệnh nhân đã từng dương tính với virus SARS-CoV-2 sau thời gian theo dõi, điều trị, cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Tặng hơn 5 tỉ đồng cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch COVID-19

Ánh Tuyết |

Chung tay cùng công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood (NutiFood) đã trao tặng hơn 5 tỉ đồng cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch và nhiều bệnh viện khác.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đề xuất kéo dài thêm thời gian cách ly xã hội: Người dân nói gì?

Linh Chi - Hoài Anh |

Tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 chiều 6.4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét kéo dài thời gian cách ly xã hội nếu thấy cần thiết. Đề xuất này được đưa ra liệu có được nhân dân ủng hộ? Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn trực tuyến với một số người dân. Hãy cùng lắng nghe ý kiến của họ.

Đồng Tháp: Tặng 9 bằng khen cho lực lượng phòng chống dịch COVID-19

Lục Tùng |

Chiều 07.4, tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm, trao giấy xuất viện cho 04 bệnh nhân đã từng dương tính với virus SARS-CoV-2 sau thời gian theo dõi, điều trị, cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Tặng hơn 5 tỉ đồng cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch COVID-19

Ánh Tuyết |

Chung tay cùng công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood (NutiFood) đã trao tặng hơn 5 tỉ đồng cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch và nhiều bệnh viện khác.