Đồng Tháp: Tặng 9 bằng khen cho lực lượng phòng chống dịch COVID-19

Lục Tùng |

Chiều 07.4, tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm, trao giấy xuất viện cho 04 bệnh nhân đã từng dương tính với virus SARS-CoV-2 sau thời gian theo dõi, điều trị, cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, Giám đốc ở Y tế Đồng Tháp Nguyễn Lâm Thái Thuận trao giấy xuất viện cho 04 bệnh nhân COVID-19 sau thời gian theo dõi, điều trị.

Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp Nguyễn Lâm Thái Thuạn trao Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho 4 công dân đã từng dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: LT
Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp Nguyễn Lâm Thái Thuận trao Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho 4 công dân đã từng dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: LT

Đây là 04 trong số 164 công dân từ Vương quốc anh trở  về Việt Nam trên chuyến VN0050 từ London (Vương quốc Anh) qua Cảng Hàng không Cần Thơ vào sáng 19.3. Khi tiếp nhận 160 (04 được Quan khu 7 tiếp nhận) trường hợp đều chưa có triệu chứng bệnh và được Quân khu 9 đưa về khu cách ly tập trung Bệnh viện dã chiến tỉnh Đồng Tháp (thành phố Sa Đéc).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu tặng hoa cho các công dân nhận Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu tặng hoa cho các công dân nhận Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly. Ảnh: LT

Đến ngày 22.3, 04 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gồm: "Bệnh nhân 101”, nữ, 26 tuổi, địa chỉ ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; “Bệnh nhân 102”, nữ, 09 tuổi, ở Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; "Bệnh nhân 103", nam, 22 tuổi, ở Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh; “Bệnh nhân 104”, 33 tuổi, ở Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, 4 bệnh nhân này được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc điều trị. Sau thời gian theo dõi, điều trị, cả 04 bệnh nhân đều có kết quả âm tính nhiều lần với COVID-19 và đủ điều kiện xuất viện theo quy định phòng chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu trao Bằng khen UBND tỉnh cho đại diện Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu trao Bằng khen UBND tỉnh cho đại diện Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Ảnh: LT

Trong niềm vui hân hoan, cả 04 bệnh nhân cảm ơn đối với tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đã tận tình chăm sóc, giúp đỡ trong những ngày điều trị; đồng thời gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất trong suốt thời gian cách ly.

Dịp này, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu trao 09 Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cho tập thể Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và 08 cá nhân thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và Trung tâm y tế thành phố Sa Đéc về thành xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Được biết, trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp đã trao giấy chứng nhận kết thúc thời gian theo dõi cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến Trường Quân sự tỉnh cho 156 người. Đây là những người Việt Nam về từ Anh, chung chuyến bay VN0050 với các bệnh nhân nói trên.

Như vậy, tại thời điểm này, Đồng Tháp không có trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Khen thưởng bác sĩ chế tạo robot phục vụ người tại khu cách ly

Lục Tùng |

Robot tự chế này có thể đảm nhận viện mang thực phẩm, thuốc uống đến cho người mắc COVID-19 đang điều trị tại khu cách ly y tế. Toàn bộ thao tác được điều khiển từ xa thông qua điện thoại di động.

Đồng Tháp: Duy trì bữa ăn miễn phí cho người bán vé số

Lục Tùng |

Không chỉ khuyến khích tiếp tục duy trì bữa ăn trưa miễn phí  hỗ trợ người bán vé số ngay những ngày tạm ngừng phát hành vé số để phòng chống dịch COVID-19, đơn vị tài trợ chính còn gợi ý cấp thêm cơm để họ mang về ăn bữa chiều để bớt gánh nặng gạo, tiền...

Phát hiện 4 ca bệnh, Đồng Tháp chuyển khu cách ly thành bệnh viên dã chiến

Lục Tùng |

Không chỉ họp khẩn ngay trong đêm để xây dựng phương án xử lý nhanh nhất nhằm ổn định sức khỏe 4 người mắc COVID-19, ổn định dư luận xã hội, tỉnh Đồng Tháp còn quyết định chuyển khu cách ly tập trung thành bệnh viện dã chiến.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Đồng Tháp: Khen thưởng bác sĩ chế tạo robot phục vụ người tại khu cách ly

Lục Tùng |

Robot tự chế này có thể đảm nhận viện mang thực phẩm, thuốc uống đến cho người mắc COVID-19 đang điều trị tại khu cách ly y tế. Toàn bộ thao tác được điều khiển từ xa thông qua điện thoại di động.

Đồng Tháp: Duy trì bữa ăn miễn phí cho người bán vé số

Lục Tùng |

Không chỉ khuyến khích tiếp tục duy trì bữa ăn trưa miễn phí  hỗ trợ người bán vé số ngay những ngày tạm ngừng phát hành vé số để phòng chống dịch COVID-19, đơn vị tài trợ chính còn gợi ý cấp thêm cơm để họ mang về ăn bữa chiều để bớt gánh nặng gạo, tiền...

Phát hiện 4 ca bệnh, Đồng Tháp chuyển khu cách ly thành bệnh viên dã chiến

Lục Tùng |

Không chỉ họp khẩn ngay trong đêm để xây dựng phương án xử lý nhanh nhất nhằm ổn định sức khỏe 4 người mắc COVID-19, ổn định dư luận xã hội, tỉnh Đồng Tháp còn quyết định chuyển khu cách ly tập trung thành bệnh viện dã chiến.