Bán đồ chơi giáo dục có bản đồ “đường lưỡi bò”: Shopee phải bị xử lí!

Thẩm Hồng Thụy |

Trang thương mại điện tử (TMĐT) Shopee tại Việt Nam bán ra loại đồ chơi trẻ em “Bản đồ cắm cờ thế giới”, trong đó ở khu vực Biển Đông trên bản đồ lại thể hiện “đường lưỡi bò”, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng bị chú thích là “biển Nam Trung Hoa” (South China Sea). Sản phẩm được in bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và không có nhãn phụ tiếng Việt.

Vấn đề đã được một khách hàng tại Hà Nội phát hiện ra, và Shopee đã phải gỡ bỏ sản phẩm đăng trên gian hàng online. Ở một diễn biến khác, cơ quan chức năng đã “lần ra manh mối” chủ cung cấp sản phẩm đó trên trang của Shopee là một hộ đăng kí kinh doanh tại Bắc Kạn, cũng có website riêng.

Lỗ hổng ở đây là khi Shopee nói riêng và các trang TMĐT nói chung cho các đối tác thuê gian hàng/sạp trên trang của mình lại thiếu sự kiểm soát chặt chẽ, để cho một vấn đề mang tính địa chính trị quan trọng như vậy lọt lưới.

Dư luận hoàn toàn có thể đặt câu hỏi: Vậy đối với việc kiểm soát sản phẩm, hàng hóa của nhiều đối tác thuê gian hàng trên Shopee với số lượng lên đến hàng ngàn chủng loại thì Shopee có cơ chế kiểm soát như thế nào, cả ở khía cạnh chất lượng, an toàn sản phẩm?

Việc Shopee phải làm lúc này không chỉ là trách nhiệm gỡ bỏ sản phẩm là xong, mà trang TMĐT này phải trả lời trước dư luận người dân: Đã có bao nhiêu sản phẩm như thế được bán ra? Việc thu hồi sẽ như thế nào? Đối tác cung cấp sản phẩm lấy nguồn hàng từ đâu và những đường đi của nó? Vì sao trên sản phẩm in tiếng Anh và tiếng Trung Quốc nhưng lại không có tiếng Việt nhưng vẫn cho lưu hành?...

Các cơ quan chức năng, trong đó có Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công thương, phải vào cuộc ngay chứ không nên ngồi chờ báo cáo.

Phải làm rõ con đường các sản phẩm đó vào thị trường Việt Nam như thế nào, để hạn chế việc phát tán đến tay các hộ gia đình và con trẻ gây ra những sai lệch về nhận thức. Bởi sản phẩm đồ chơi trẻ em “Bản đồ cắm cờ thế giới”, theo phản ánh thời gian qua còn được bán ở một số trang TMĐT khác chứ không chỉ trên Shopee. Cần có sự nhập cuộc ngay của cơ quan quản lý để làm rõ có hay không sự cố tình phân phối, phát tán loại sản phẩm này nhắm vào đối tượng là con trẻ.

Shopee và đối tác cung cấp của mình phải bị xử lí vì sự vi phạm này. Tuy nhiên, còn những đơn vị, hộ kinh doanh nào nữa phân phối “Bản đồ cắm cờ thế giới” cũng cần được làm rõ để xử lí rốt ráo.

Thẩm Hồng Thụy
TIN LIÊN QUAN

Đã xử lý kịp thời việc khách du lịch Trung Quốc mặc áo in "đường lưỡi bò" phi pháp

P.V (Tổng hợp) |

Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du Lịch Nguyễn Văn Tuấn cho rằng, đã tham mưu cho Bộ xử lý kịp thời sự việc 14 khách du lịch Trung Quốc mặc áo in "đường lưỡi bò" phi pháp ở Nha Trang.

Vụ khách Trung Quốc mặc áo “đường lưỡi bò”: Chủ quyền của Việt Nam cần được tôn trọng

H.Liên |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là một thực tế không thể thay đổi và cần được tôn trọng.

Xác minh hình ảnh du khách mặc áo in bản đồ “đường lưỡi bò” tại sân bay Cam Ranh

P.L |

Trưa 14.5, lãnh đạo Công an cửa khẩu Sân bay quốc tế Cam Ranh (thuộc Bộ Công an) cho biết, đơn vị nắm được thông tin một số du khách mặc áo in bản đồ “đường lưỡi bò” tại sân bay Cam Ranh vào khoảng 21h tối 13.5 và đang phối hợp với Công an Khánh Hòa xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đã xử lý kịp thời việc khách du lịch Trung Quốc mặc áo in "đường lưỡi bò" phi pháp

P.V (Tổng hợp) |

Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du Lịch Nguyễn Văn Tuấn cho rằng, đã tham mưu cho Bộ xử lý kịp thời sự việc 14 khách du lịch Trung Quốc mặc áo in "đường lưỡi bò" phi pháp ở Nha Trang.

Vụ khách Trung Quốc mặc áo “đường lưỡi bò”: Chủ quyền của Việt Nam cần được tôn trọng

H.Liên |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là một thực tế không thể thay đổi và cần được tôn trọng.

Xác minh hình ảnh du khách mặc áo in bản đồ “đường lưỡi bò” tại sân bay Cam Ranh

P.L |

Trưa 14.5, lãnh đạo Công an cửa khẩu Sân bay quốc tế Cam Ranh (thuộc Bộ Công an) cho biết, đơn vị nắm được thông tin một số du khách mặc áo in bản đồ “đường lưỡi bò” tại sân bay Cam Ranh vào khoảng 21h tối 13.5 và đang phối hợp với Công an Khánh Hòa xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.