Bài học từ sự quyết tâm, dám nghĩ, dám làm

Hoàng Lâm |

Năm 2024 này, ngành điện và người dân cả nước sẽ kỷ niệm một sự kiện quan trọng, liên quan đến công trình thế kỷ của Việt Nam: Đường dây 500kV.

30 năm trước, chỉ sau 2 năm thi công, tháng 5.1994, đường dây 500kV đưa điện từ Bắc vào Nam được hoàn thành, tạo tiền đề cho sự phát triển của khu vực phía Nam sau đổi mới. Công trình này không chỉ có ý nghĩa về kinh tế - xã hội mà còn thể hiện bản lĩnh Việt Nam, thể hiện quyết tâm dám nghĩ, dám làm, vượt khó khăn thử thách.

Tinh thần đó đã được thể hiện rõ ngay trong những ngày đầu năm 2024 này, khi đường dây 500kV mạch 3 cũng đã chính thức được khởi công.

Hôm qua (27.2), Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đã phát động thi đua trong đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động tham gia dự án với chủ đề Thi đua 5 Nhất: Tiến độ nhanh nhất; Chất lượng tốt nhất; An toàn - Tiết kiệm nhất; Sáng tạo nhất và Chăm lo đời sống tốt nhất.

Nếu như 30 năm trước, việc hoàn thành đường dây 500kV dài hơn 1.700km trong thời gian thần tốc, đã tạo ra một kỳ tích khiến thế giới kinh ngạc về thời gian, tiến độ, chất lượng công trình thì với đường dây 500kV mạch 3, mục tiêu hoàn thành chỉ trong 120 ngày. Đây là khoảng thời gian rất thử thách đòi hỏi quyết tâm cao độ.

Ngay tại công trường ngày hôm qua, không khí hăng say lao động phương châm “4 tại chỗ”, thi công “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”… với quyết tâm cao nhất, chung sức đồng lòng đã được từng người lao động cũng như chủ đầu tư, nhà thầu thể hiện rất rõ.

Tinh thần quyết tâm ấy, đường điện 500kV mạch 3 đưa điện từ miền Trung ra phía Bắc chắc chắn sẽ hoàn thành, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của người lao động Việt Nam luôn đổi mới, dám nghĩ, dám làm như thế hệ đàn anh.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Gấp rút làm đường dây 500kV mạch 3, giải "cơn khát" điện ở miền Bắc

Nhóm PV |

Ngày 27.2 tại Hưng Yên, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia tổ chức lễ phát động thi đua dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). Đây là các dự án trọng điểm, cấp bách, tăng cường năng lực lưới điện truyền tải 500kV Bắc - Trung, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Nhường đất, bàn giao mặt bằng để đường dây 500kV mạch 3 kịp về đích

Nhóm PV |

Ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia - cho hay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và EVN đã cùng thống nhất phát động thi đua trên công trường dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 với mức đầu tư khoảng 23.000 tỉ đồng

Hà Anh - Cường Ngô |

Sáng 27.2, tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Chuyện về những công nhân ngành điện ở huyện nghèo Đà Bắc

Nguyễn Chuyên |

Những ngày cuối năm, khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao cũng là lúc công nhân ngành điện vất vả nhất, luôn trong trạng thái túc trực và sẵn sàng được huy động để xử lý các sự cố về điện.

Vận động viên bắn súng đắp chăn chống rét tập luyện

HOÀNG HUÊ |

Các vận động viên đội tuyển bắn súng, taekwondo Việt Nam phải đắp chăn và mặc áo ấm trong lúc tập luyện để chống chọi với thời tiết giá rét ở miền Bắc.

Bên trong chợ đầu mối 2.000 tỉ của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn vừa bị bắt

Nhóm PV |

Trong số những dự án nghìn tỉ của Tập đoàn Phúc Sơn do ông Nguyễn Văn Hậu là Chủ tịch, đáng chú ý nhất là chợ đầu mối ở Vĩnh Phúc được xây dựng bài bản, đồng bộ nhưng vắng bóng tiểu thương.

Người lao động Công ty Cổ phần Điện tử BHS tiếp tục đòi lương

HẠNH AN |

Báo Lao Động tiếp tục nhận được nhiều phản ánh từ người lao động bị Công ty Cổ phần Điện tử BHS (Công ty BHS) - công ty con của Công ty Cổ phần Bkav (Công ty Bkav) nợ lương. Theo nhiều người lao động, nếu công ty chủ động, có thiện chí hơn để giải quyết vấn đề tiền lương, họ đã không gửi đơn đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Ukraina tiếp tục mất thêm lãnh thổ ở Donbass vào tay Nga

Song Minh |

Quân đội Ukraina hôm 27.2 cho biết đã rút khỏi hai ngôi làng ở Donbass, mất thêm lãnh thổ do sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây không còn nhiều.

Gấp rút làm đường dây 500kV mạch 3, giải "cơn khát" điện ở miền Bắc

Nhóm PV |

Ngày 27.2 tại Hưng Yên, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia tổ chức lễ phát động thi đua dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). Đây là các dự án trọng điểm, cấp bách, tăng cường năng lực lưới điện truyền tải 500kV Bắc - Trung, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Nhường đất, bàn giao mặt bằng để đường dây 500kV mạch 3 kịp về đích

Nhóm PV |

Ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia - cho hay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và EVN đã cùng thống nhất phát động thi đua trên công trường dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 với mức đầu tư khoảng 23.000 tỉ đồng

Hà Anh - Cường Ngô |

Sáng 27.2, tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Chuyện về những công nhân ngành điện ở huyện nghèo Đà Bắc

Nguyễn Chuyên |

Những ngày cuối năm, khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao cũng là lúc công nhân ngành điện vất vả nhất, luôn trong trạng thái túc trực và sẵn sàng được huy động để xử lý các sự cố về điện.