Chuyện về những công nhân ngành điện ở huyện nghèo Đà Bắc

Nguyễn Chuyên |

Những ngày cuối năm, khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao cũng là lúc công nhân ngành điện vất vả nhất, luôn trong trạng thái túc trực và sẵn sàng được huy động để xử lý các sự cố về điện.

Gian nan, vất vả của công nhân ngành điện

Những ngày đầu tháng 1.2024, trong tiết trời mưa lạnh, PV Báo Lao Động đã có mặt cùng trực tiếp theo chân những công nhân ngành điện thuộc Điện lực huyện Đà Bắc (Hòa Bình) để thấu hiểu những khó khăn của họ.

Như thường lệ, một ngày của anh Đỗ Văn Thắng thường bắt đầu vào lúc 8h sáng. Đầu giờ, đội của anh Thắng sẽ tiến hành rửa sứ cho những máy biến áp trên địa bàn huyện để đảm bảo sự hoạt động ổn định của đường dây truyền tải điện. Dưới tiết trời se lạnh, mưa phùn, những công nhân được máy cẩu chuyên dụng đưa tới vị trí để thực hiện nhiệm vụ.

Để hạn chế những rủi ro không đáng có, các trang bị bảo hộ như mũ, giày, dây bảo hiểm… luôn được chuẩn bị kỹ càng. Việc xịt rửa sứ cho máy biến áp khi có dòng điện sống là vô cùng nguy hiểm, có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Vì vậy, những công nhân khi làm việc cần hết sức cẩn thận để đảm bảo an toàn.

Theo anh Đỗ Văn Thắng, đặc thù của ngành điện là luôn phải túc trực 24/24, khi được báo có sự cố điện thì dù đang giữa đêm tối cũng phải đi khắc phục.

23 năm gắn bó với ngành điện, anh Phạm Xuân Trung (công nhân điện lực huyện Đà Bắc) cho hay, thời gian làm việc của công nhân không cố định. Khi nhận được thông báo về khu vực xảy ra sự cố điện, dù đang ăn dở bữa cơm hay đang ngủ lúc 2-3h sáng, các công nhân đều phải lặn lội đi sửa để kịp thời cấp điện trở lại cho người dân.

Theo anh Trung, 23 năm gắn bó với ngành, những vất vả, vui buồn đều đã trải qua. Có những ngày vừa đi quãng đường dài 50-60km về đến nhà, người mệt mỏi, chưa kịp thay quần áo thì hệ thống điện lại xảy ra sự cố. Khi đó, anh cùng các công nhân khác phải tiếp tục đến hiện trường để kịp thời “chiến đấu” nhằm đảm bảo khôi phục điện trong thời gian nhanh nhất. Khi những con đường, những ngôi nhà được thắp sáng ánh đèn thì mọi mệt mỏi đều tan biến...

Sự quan tâm, đồng lòng của lãnh đạo công ty

Đặc biệt, trong những ngày lễ Tết, khi các gia đình đang quây quần bên mâm cơm nhỏ thì những “chiến sĩ áo cam” vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đối mặt mọi tình huống có thể xảy ra.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Mai Quốc Mười - Giám đốc Điện lực huyện Đà Bắc - cho biết, Đà Bắc là địa bàn có địa hình phức tạp, giao thông cách trở nên nếu xảy ra giông, lốc gây sự cố điện thì việc đi lại để xử lý sự cố gặp nhiều khó khăn. Các công nhân sẽ được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ để hạn chế rủi ro trong lúc làm việc.

“Trong những năm qua, công tác chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân được lãnh đạo công ty đặc biệt quan tâm. Khi công nhân làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng trên 36 độ C sẽ có chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng sữa, bánh… để đảm bảo sức khỏe” - ông Mười nói.

Sau thời gian làm việc miệt mài, ca sáng kết thúc lúc 12h trưa. Lúc này, trời đã đổ mưa, mọi người về cơ quan để nghỉ ngơi, ăn trưa. Rồi sau đó, các anh lại tiếp tục công việc của mình đến 18h tối. Vào buổi sáng hôm sau, những công nhân ngành điện lại bắt đầu công việc thường ngày, kiểm tra và giải quyết nếu có sự cố điện xảy ra...

Chia tay những “chiến sĩ áo cam” ngày đêm túc trực, làm việc cả khi nắng nóng và khi đêm tối để khắc phục những hư hại về điện nhằm đảm bảo hệ thống được vận hành ổn định mới thực sự hiểu rằng để những bóng đèn được thắp sáng, máy móc được vận hành là biết bao công sức, mồ hôi của những công nhân ngành điện đang miệt mài dầm mưa, dãi nắng, dành trọn cả tuổi xuân cho ngành...

Nguyễn Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Theo chân công nhân ngành Điện trong những ngày nắng nóng

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Đang trong đợt cao điểm nắng nóng, các công nhân ngành Điện phải đội nắng làm việc để đảm bảo đủ điện sinh hoạt cho người dân.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công nhân ngành điện

Thái Long |

Mới đây, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng đại diện lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban Quản lý dự án Điện 1, Truyền tải điện Nghệ An đã đi thăm và tặng quà cho người lao động đang làm việc tại công trình xây dựng đường dây 220kV Nậm Mô - Tương Dương và Trạm biến áp 220kV Tương Dương.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tặng quà công nhân ngành điện lực

Cường Đặng |

Chiều 18.8, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà cán bộ, công nhân viên Công ty Thủy điện Bản Vẽ. Cùng đi có ông Uông Quang Huy – Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Điện Biên: 43 công nhân ngành điện tham gia sơ tuyển thợ giỏi

THANH BÌNH |

Điện Biên - Công ty Điện lực Điện Biên vừa tổ chức kỳ thi sơ tuyển thợ giỏi năm 2022 để lựa chọn những công nhân xuất sắc tham thi sơ tuyển thợ giỏi tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Tháng Công nhân- Ấm lòng công nhân ngành điện

P.Linh |

Khánh Hòa- Tháng Công nhân năm 2022, Công đoàn Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa tổ chức  nhiều hoạt động hướng về người lao động, đặc biệt là những công nhân lao động làm việc ở địa bàn khó khăn.

Công nhân ngành điện sẽ tham gia Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn năm 2022

Hà Anh |

Nhằm tăng cường chất lượng của đội ngũ công nhân, lao động kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa thống nhất tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp tập đoàn năm 2022.

Người công nhân ngành điện tích cực hiến máu tình nguyện

Thu Hoài |

Trong những năm qua, hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện trong các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Bình Định nói chung và ngành diện nói riêng đã xuất hiện những tấm gương điển hình đáng trân trọng. Một trong số đó có anh Lê Thanh Tùng - chuyên viên Phòng Kỹ thuật - An toàn, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak.

Giá vàng hôm nay 13.1: Tăng mạnh, nên mua vào hay bán ra?

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Giá vàng hôm nay 13.1 tăng mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới. Chênh lệch vàng SJC tiếp tục điều chỉnh tăng, khiến người mua vàng đối diện nguy cơ thua lỗ.

Theo chân công nhân ngành Điện trong những ngày nắng nóng

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Đang trong đợt cao điểm nắng nóng, các công nhân ngành Điện phải đội nắng làm việc để đảm bảo đủ điện sinh hoạt cho người dân.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công nhân ngành điện

Thái Long |

Mới đây, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng đại diện lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban Quản lý dự án Điện 1, Truyền tải điện Nghệ An đã đi thăm và tặng quà cho người lao động đang làm việc tại công trình xây dựng đường dây 220kV Nậm Mô - Tương Dương và Trạm biến áp 220kV Tương Dương.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tặng quà công nhân ngành điện lực

Cường Đặng |

Chiều 18.8, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà cán bộ, công nhân viên Công ty Thủy điện Bản Vẽ. Cùng đi có ông Uông Quang Huy – Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Điện Biên: 43 công nhân ngành điện tham gia sơ tuyển thợ giỏi

THANH BÌNH |

Điện Biên - Công ty Điện lực Điện Biên vừa tổ chức kỳ thi sơ tuyển thợ giỏi năm 2022 để lựa chọn những công nhân xuất sắc tham thi sơ tuyển thợ giỏi tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Tháng Công nhân- Ấm lòng công nhân ngành điện

P.Linh |

Khánh Hòa- Tháng Công nhân năm 2022, Công đoàn Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa tổ chức  nhiều hoạt động hướng về người lao động, đặc biệt là những công nhân lao động làm việc ở địa bàn khó khăn.

Công nhân ngành điện sẽ tham gia Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn năm 2022

Hà Anh |

Nhằm tăng cường chất lượng của đội ngũ công nhân, lao động kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa thống nhất tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp tập đoàn năm 2022.

Người công nhân ngành điện tích cực hiến máu tình nguyện

Thu Hoài |

Trong những năm qua, hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện trong các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Bình Định nói chung và ngành diện nói riêng đã xuất hiện những tấm gương điển hình đáng trân trọng. Một trong số đó có anh Lê Thanh Tùng - chuyên viên Phòng Kỹ thuật - An toàn, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak.