QUAN SÁT NGHỊ TRƯỜNG

Bạch hóa kinh tế ngầm

ANH ĐÀO |

Sau nhiều thấp thỏm, với một khẳng định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng, đây là một quy định “cần thiết”, đặt cược thể thao cuối cùng cũng được đưa vào luật, đặt ra một cơ sở pháp lý ở mức độ luật, mở ra một hướng đi mới bạch hóa một mảng của kinh tế ngầm trị giá hàng tỉ USD.

Đã có những tranh luận xung quanh quy định chỉ trên dưới 200 chữ này. Chủ yếu là lo lắng rằng nếu không quản lý được nó sẽ làm người dân khuynh gia bại sản, rằng nó hại ngược trở lại thể thao khi trong quá khứ không ít cầu thủ lẫy lừng đã dính chàm do bán độ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hoạt động cá cược vẫn diễn ra dù chúng ta có muốn hay không.

Có những con số rất ghê gớm. Chỉ một đường dây cá độ qua một trang web M88 với máy chủ đặt tại Phillippines từng bị triệt phá hồi 2014, đã thu hút hàng nghìn đối tượng người Việt. Và số tiền thắng thua, thanh toán qua lại giữa các “đại lý” và con bạc lên hơn 1.000 tỉ đồng.

Thời sự hơn, ngay trong vụ Phan Sào Nam, số tiền chuyển ra nước ngoài - mới chỉ là xác định ban đầu - đã lên tới 3,6 triệu USD.

Và con số ước tính “hàng tỉ USD” tiền cá độ mỗi năm được chuyển từ VN ra nước ngoài - vẫn như một nỗi ám ảnh.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí từng phát biểu tâm huyết rằng, nên coi “đây là cơ hội để đổi mới... Xin đừng để việc cá cược thể thao trong luật thì cấm, còn trong thực tế lén lút, bùng nổ. Xin đừng thêm một lần để cá cược thể thao lại giậm chân tại chỗ. Nếu tổ chức tốt thì hạn chế được các mặt trái, mang lại lợi ích cho xã hội, thu được thuế cho ngân sách và giải quyết được vấn đề nhiều thập kỷ qua chúng ta cấm nhưng tình hình vẫn nhức nhối. Quốc hội cần kiến tạo, tạo điều kiện cho Chính phủ kiến tạo”.

Hôm qua, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cũng phát biểu: Ủy ban TVQH nhận thấy, việc quy định về đặt cược thể thao là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội, đồng thời bảo đảm sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hoạt động này.

Cá độ là câu chuyện đang diễn ra hằng ngày, xuất phát từ nhu cầu có thực, và việc chấp nhận nó trong luật, tức là chính thức đặt vấn đề pháp lý ở mức độ luật, để có những quy định chặt chẽ, để có thể quản lý. Rõ ràng, đó mới là cách thức đúng đắn để nhìn thẳng vào thực tế, để đối diện với sự thật. Đó cũng là cách chúng ta bạch hóa từng phần của nền kinh tế ngầm đang ở trong trạng thái không thể quản lý.

ANH ĐÀO
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.