5 huyện lên quận không quan trọng, mà dân được thụ hưởng giá trị gì?

Lê Thanh Phong |

Hà Nội đang triển khai đề án đầu tư, xây dựng 5 huyện lên quận là Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng.

Lộ trình tháng 7.2023, UBND thành phố sẽ trình HĐND cùng cấp thông qua chủ trương đưa hai huyện Đông Anh và Gia Lâm lên quận, sau đó trình Chính phủ và Thường vụ Quốc hội vào quý cuối cùng của năm.

5 huyện lên quận, nghe rất oách, nhưng liệu chỉ thay đổi cái tên gọi. Xin hỏi, các huyện và quận của Hà Nội hiện nay khác nhau những gì ngoài tên gọi?

Hay là, khác nhau khi lên quận, thì giá đất tăng lên, các nhà đầu cơ có cơ hội để lướt sóng, găm hàng?

Nhưng cho dù đầu cơ bất động sản sinh lợi nhuận từ việc chuyển từ huyện lên quận, thì cái lợi đó không thuộc về số đông, không bền vững và không phải là mục đích của chính quyền.

Về phía dân, điều mà người dân mong chờ, không phải là huyện hay quận, mà chất lượng cuộc sống. Nếu khi chuyển từ huyện lên quận, chính quyền tạo ra các giá trị mới, và người dân thấy được, "sờ" được, tiếp nhận được, thụ hưởng được các giá trị đó, mới đáng để thay đổi.

Hãy quan sát TPHCM, từ khi 3 quận Thủ Đức, quận 2 và quận 9 sáp nhập và lên thành phố Thủ Đức, rất nhiều hứa hẹn, nhưng cho đến nay, chỉ là ghép cơ học 3 quận thành một. Thế thôi. Người dân không tìm thấy giá trị gì được tạo ra khi mang danh thành phố Thủ Đức, chưa kể có nhiều điều còn tệ hơn trước.

TPHCM loay hoay mãi vẫn chưa có cách nào tạo được sự khác biệt cho thành phố Thủ Đức so với 3 quận trước đây.

Vậy thì, 5 huyện của Hà Nội lên quận cũng coi chừng lâm vào tình trạng thay "bình mới" nhưng "rượu cũ". Muốn mới thì phải tạo ra giá trị, người dân chỉ quan tâm đến sản phẩm của chính quyền, không quan tâm tới quận hay huyện, thậm chí là thành phố trong thành phố.

Giá trị đó là cải cách hành chính, để các thủ tục phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, thuận lợi, hiệu quả.

Giá trị đó là môi trường sống an toàn, không trộm cắp, cướp giật, tín dụng đen, đòi nợ thuê, xã hội đen.

Giá trị đó là hạn chế kẹt xe, ngập nước, giao thông hiện đại, thuận tiện.

Giá trị đó là bầu không khí ít ô nhiễm, đường phố sạch rác, nhiều công viên, cây xanh, hoa lá cỏ cây.

Giá trị đó là chính quyền tạo điều kiện cho người dân buôn bán làm ăn, sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, làm giàu cho mình và làm giàu cho đất nước.

Nếu không có sự thay đổi tích cực, không có sự tiến bộ, thì lên huyện lên quận chẳng để làm gì.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

5 huyện của Hà Nội sắp lên quận: Không chỉ là tên gọi, đời sống người dân phải thay đổi

Phạm Đông |

Trong lộ trình phát triển, 5 huyện của Hà Nội gồm Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì và Đan Phượng sẽ trở thành quận. Để không chỉ là cuộc thay tên gọi hành chính, các địa phương cần hoàn thành các tiêu chí, tháo gỡ khó khăn, phát triển đồng bộ, bền vững.

Thực hư việc Nga chính thức kiểm soát thành phố chiến lược Bakhmut, Ukraina

Ngọc Vân |

Thủ lĩnh nhóm quân sự tư nhân Nga Wagner tuyên bố chính thức giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Bakhmut ở Donbass, Ukraina.

Hải Dương: Bãi rác khổng lồ thường xuyên tự đốt sát cạnh nhà dân

Hà Vi |

Bãi xử lý rác tại phường An Lưu (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) có vị trí ngay cạnh nhà dân, ngày càng phình to nhưng lại xử lý chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp và đốt.

Cây đổ trong Trường Trần Văn Ơn, ít nhất 4 người bị thương

Chân Phúc - Phương Ngân |

TPHCM - Khoảng 7h sáng ngày 3.4, cây me tây trong khuôn viên Trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh), bất ngờ bị bật gốc, có ít nhất 1 học sinh bị xây xát nhẹ và 3 người lớn bị thương, trong đó có một thai phụ.

Vấn đề rút ra sau thất bại của Man United trước Newcastle

Văn An |

Cuộc đua Top 4 Premier League trở nên kịch tính hơn sau thất bại 0-2 của Man United trước Newcaslte.

Trái cây đặc sản Sơn La khiến du khách mê mệt

Mộc Anh |

Xoài Yên Châu, na Mai Sơn, nhãn Sông Mã... là những hoa quả đặc sản Sơn La mà du khách nên ăn thử hoặc mua về làm quà.

Bi kịch vụ án đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ vì mâu thuẫn với em trai

Việt Dũng |

Hà Nội - Thiếu phụ đơn thân trong cơn nghĩ cạn đã dùng xăng đốt nhà nơi mẹ già ngoài 80 tuổi, cùng một số người sống bên trong và bị cáo buộc tội giết người.

Sau khi sử dụng rượu bia, dắt bộ xe máy sẽ không bị xử phạt

Minh Hạnh |

Nhiều bạn đọc hỏi, sau khi uống rượu bia dắt xe máy từ quán nhậu về nhà thì có bị lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn và xử phạt hay không. Theo quy định, nếu uống rượu bia xong không điều khiển xe về mà dắt bộ thì sẽ không bị xử phạt.

5 huyện của Hà Nội sắp lên quận: Không chỉ là tên gọi, đời sống người dân phải thay đổi

Phạm Đông |

Trong lộ trình phát triển, 5 huyện của Hà Nội gồm Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì và Đan Phượng sẽ trở thành quận. Để không chỉ là cuộc thay tên gọi hành chính, các địa phương cần hoàn thành các tiêu chí, tháo gỡ khó khăn, phát triển đồng bộ, bền vững.