Qua Nhật học làm... nông dân

CAO HÙNG |

Là điểm sáng của miền Đông Nam Bộ về phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC). Mới đây, tỉnh Bình Phước (BP) đã lên kế hoạch “đào tạo nguồn nhân lực NNCNC tỉnh BP”. Đặc biệt, trong đó có việc đào tạo 500 nông dân thế hệ mới, theo hướng NNCNC.

Các học viên sẽ được đưa sang Nhật học làm nông nghiệp trong vòng 3 năm. Dự kiến kinh phí đào tạo cho mỗi học viên khoảng 25 triệu đồng/tháng v.v… Ngoài ra, dự án đào tạo nông dân theo kiểu Nhật cũng sẽ góp phần cho ra một đội ngũ cán bộ dạy tiếng Nhật riêng cho tỉnh BP…

Ai cũng biết nước Nhật trước khi trở thành một nước công nghiệp hiện đại, từng là nước sản xuất nông nghiệp lâu đời. Sản xuất nông nghiệp kết hợp giữa truyền thống và hiện đại đã biến Nhật Bản trở thành đất nước có nền nông nghiệp vào hàng chuẩn mực của thế giới. Không phải ngẫu nhiên, người Nhật có tuổi thọ nhất thế giới, thực phẩm Nhật Bản cũng tinh tế hàng đầu thế giới… Ông Hồ Như Phợt - Chủ nhiệm HTX rau sạch tỉnh BP - nói: “Mặc dù VN cũng có một nền nông nghiệp lúa nước truyền thống, lâu đời, trải qua hàng ngàn năm. Thế nhưng, chúng ta vẫn phải học hỏi kinh nghiệm làm nông của người Nhật. Đất đai nước Nhật đa phần là đồi núi. Nhật không có những cánh đồng phì nhiêu tít tắp chân trời. Người Nhật phải thường xuyên chống chọi với núi lửa, động đất, sóng thần… Từ khốc hại đó mà người Nhật xây dựng cho mình một nền nông nghiệp tiên tiến nhất thế giới. Do đó, không có lý gì chúng ta không học hỏi người Nhật”.

Ở không ít bộ, ngành và địa phương, ngân sách đã tốn kém không ít cho những chuyến đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm các nước Âu, Mỹ, Singapore…, về các lĩnh vực về quản lý nhà nước, quản lý đô thị, phát triển công nghiệp…, mà hiệu quả cũng chưa tới đâu. Chuyện cử nông dân Việt sang học hỏi nông dân Nhật như tỉnh BP, lại là chuyện… xưa nay hiếm. Một cán bộ tỉnh BP cho biết, có không ít ý kiến rằng, VN đã là một nước nông nghiệp, sản xuất lúa hàng ngàn năm, lại là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới…; cớ sao đi sang Nhật học làm nông dân làm gì? Vâng, có mấy ngàn năm làm lúa nước, nhưng người nông dân vẫn cơ cực. Xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nhưng chất lượng gạo chưa qua nổi Thái Lan. Đồng lúa bạt ngàn, nhưng năng suất có hạn… Nói cho cùng, hãy vứt bỏ đi cái tư duy “tự sướng” giống AQ rằng, cái gì mình cũng là nhất, không cần học hỏi ai cả… BP đã rất thực tế, khi vượt qua lối suy nghĩ sáo mòn ấy để cử nông dân BP qua Nhật, học làm nông dân kiểu Nhật.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.