Những bài học và kĩ năng chốn công sở cho Gen Z qua "Đừng từ bỏ quá sớm"

Hương Lê |

"Đừng từ bỏ quá sớm" được đúc kết sau 20 năm đi làm và khởi nghiệp của tác giả Trần Hùng Thiện, cuốn sách thiết thực khi đem đến những bài học và kĩ năng chốn công sở cho Gen Z.

Đã có rất nhiều cuốn sách viết về gen Z, nhưng "Đừng từ bỏ quá sớm" tạo nên điểm khác biệt khi do tác giả Việt Nam viết nên gần gũi với tâm lí bạn đọc Việt Nam.

Tác giả đã “nhìn thấu” và “nói trúng tim đen” những điểm mạnh lẫn điểm yếu của các bạn gen Z. Mặt khác, kinh nghiệm 20 năm và những thành tựu của tác giả đã khiến những lời khuyên của anh có sức thuyết phục cao.

Tác giả Trần Hùng Thiện cho rằng gen Z sáng tạo, tự tin, giỏi công nghệ và chuyên môn, họ chỉ cần một chút dẫn dắt để để trở thành một nhân viên tốt, và sau đó phát triển thành người quản lý tốt, hay khởi nghiệp.

Tác giả chia sẻ chính anh đã từng trải qua chặng đường từ một sinh viên mới tốt nghiệp, vất vả đi xin việc nhiều nơi, từ nhân viên mới trở thành nhân viên xuất sắc của tập đoàn lớn, lên vị trí quản lý, sau đó mở công ty riêng và tuyển dụng.

Đó cũng là lúc anh nhận thấy những kĩ năng anh thấy nên có, những yêu cầu anh cho là bình thường trong công việc đã khiến anh bị nhân viên trẻ cho là “khó tính và mong đợi nhiều quá”.

 
Cuốn sách “Đừng từ bỏ quá sớm”. Ảnh: Nhà xuất bản

Cho đến một ngày, anh viết một status về “Cách trở thành một người sếp tốt”, và sau đó là những bài về kĩ năng công sở. Thật bất ngờ rằng những bài ấy rất được bạn trẻ hoan nghênh, các bạn nhắn tin cảm ơn và muốn hỏi thêm những chuyện liên quan. Đó cũng là cảm hứng để tác giả viết tiếp những bài khác, và cuối cùng là sự ra đời của quyển sách này.

"Đừng từ bỏ quá sớm" với nội dung sát với các bạn trẻ đi làm ngày nay: Có nên học đại học không? Cống hiến hay không cống hiến? Những điều cần biết để đi làm cho “ngầu”. Những tin đồn và sự thật về chuyện đi thực tập. Thế nào là sếp tốt. Trở lành “Lính xịn". Nghỉ việc như thế nào “cho người ta thương”. Hòa hợp với đồng nghiệp tuổi trẻ thăng tiến, những trải nghiệm sống.

Cuốn sách được tác giả sử dụng ngôn ngữ giản dị, gần gũi như một cuộc hội thoại giữa bạn bè để trả lời thắc mắc của rất nhiều người trẻ: ‘Có nên học đại học không?’:

“Em ơi, không phải ngẫu nhiên mà người ta bày ra bốn năm đại học. Em có thể nghe đâu đó bảo là đại học không đáp ứng nhu cầu thị trường này nọ.

Ừ, nó đúng nhưng nó không đủ. Em đến đó đâu chỉ để học xong ra trường làm đúng cái ngành đó không đâu. Người ta sẽ dạy em cách tư duy, cho em môi trường học thuật và trên hết là em sẽ được trả học phí bằng tiền, bằng tiền chứ không bất cứ cái gì khác.

Không học, sau này ra đời có nhiều thứ em muốn trả bằng tiền cũng không được. Em sẽ có bạn, có thầy, có những cuốn sách, những lần làm việc nhóm. Em học được bài học là muốn "gánh team" không có dễ. Em cũng học được rằng con người là một thể loại rất khó chiều, muốn được việc phải thế này thế kia”, trích tác phẩm.

Trước khi định từ bỏ, hãy tìm ra những lợi ích mà công việc đó mang lại cho bản thân: tiền tài, danh vọng, những chuyến công tác đến miền đất mới… Hay nói chuyện với một người đáng tin cậy, biết đâu họ sẽ bảo công việc bạn đang làm là ước mơ của bao người. Bởi… “cỏ bên kia đồi lúc nào cũng xanh hơn”!

Được biết toàn bộ nhuận bút từ cuốn sách này được tác giả tặng cho chương trình “Như chưa từng có cuộc chia ly”.

Hương Lê
TIN LIÊN QUAN

Đồng hành và hiểu con hơn qua cuốn sách Không ai nợ con bất cứ điều gì

Hương Lê |

Cuốn sách "Không ai nợ con bất cứ điều gì" của tác giả Thu Hương là những bức tâm thư của các vị lãnh tụ, chính khách, doanh nhân nổi tiếng gửi thầy giáo, học sinh, các con của mình để khuyên bảo, dạy dỗ, giáo dục, mong muốn thế hệ tương lai của đất nước ngày một phát triển.

Khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam qua cuốn sách "Kỷ yếu Hoàng Sa"

Hương Lê |

Cuốn sách “Kỷ yếu Hoàng Sa” cung cấp cho bạn đọc những thông tin về vị trí địa lí, quá trình xác lập chủ quyền, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Cuốn sách thú vị về một người thầy

Tuyền Linh |

Sách đã phát hành. Chúng tôi vẫn còn nhiều câu chuyện hay, tốt đẹp về ông Ba Quốc - đợt ấn hành sắp tới, có thể chúng tôi sẽ bổ sung để bạn đọc hiểu hơn về ông. “Tướng về hưu” Nguyễn Chí Vịnh đưa ra thông tin này vào cuối buổi giao lưu về cuốn sách “Người Thầy” tổ chức tại TPHCM.

Khởi tố cựu Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông

Bảo Lâm |

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố ông Đặng Gia Dũng, cựu Giám đốc Sở Xây dựng cùng nguyên Phó Giám đốc, Trưởng phòng Dự án 1 của Ban quản lý các Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông.

HLV Mai Đức Chung thận trọng khi tuyển nữ Việt Nam gặp Myanmar ở chung kết

NGUYỄN ĐĂNG (TỪ PHNOM PENH) |

Ông Mai Đức Chung cho biết, tuyển nữ Việt Nam sẽ không dễ dàng để tái lập chiến thắng trước Myanmar tại chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 32.

Cả dãy nhà ở công nhân tại Đà Nẵng không có một chiếc ti vi để nhận tin tức

Nguyễn Linh |

Chiều ngày 12.5, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân lao động, nhiều cử tri Đà Nẵng đề nghị cần xây dựng thiết chế văn hóa cho công nhân lao động trên toàn địa bàn TP Đà Nẵng.

Từ vụ ông Dương Công Minh bị xúc phạm, người vi phạm có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

Đức Mạnh |

Luật sư cho rằng, trong các tình huống tương tự như vụ Chủ tịch Dương Công Minh bị xúc phạm trên mạng xã hội, nếu người vi phạm bị xử phạt, mức phạt hành chính tối đa lên tới 20 triệu đồng và buộc gỡ bỏ các thông tin sai sự thật.

Thu phí cao tốc do nhà nước đầu tư khó tránh tình trạng phí chồng phí

Hiếu Anh |

Trao đổi với Báo Lao Động về việc thu phí cao tốc đường bộ do nhà nước đầu tư, chuyên gia cho rằng, vấn đề này khó tránh khỏi tình trạng phí chồng phí.

Đồng hành và hiểu con hơn qua cuốn sách Không ai nợ con bất cứ điều gì

Hương Lê |

Cuốn sách "Không ai nợ con bất cứ điều gì" của tác giả Thu Hương là những bức tâm thư của các vị lãnh tụ, chính khách, doanh nhân nổi tiếng gửi thầy giáo, học sinh, các con của mình để khuyên bảo, dạy dỗ, giáo dục, mong muốn thế hệ tương lai của đất nước ngày một phát triển.

Khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam qua cuốn sách "Kỷ yếu Hoàng Sa"

Hương Lê |

Cuốn sách “Kỷ yếu Hoàng Sa” cung cấp cho bạn đọc những thông tin về vị trí địa lí, quá trình xác lập chủ quyền, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Cuốn sách thú vị về một người thầy

Tuyền Linh |

Sách đã phát hành. Chúng tôi vẫn còn nhiều câu chuyện hay, tốt đẹp về ông Ba Quốc - đợt ấn hành sắp tới, có thể chúng tôi sẽ bổ sung để bạn đọc hiểu hơn về ông. “Tướng về hưu” Nguyễn Chí Vịnh đưa ra thông tin này vào cuối buổi giao lưu về cuốn sách “Người Thầy” tổ chức tại TPHCM.