HLV Mai Đức Chung thận trọng khi tuyển nữ Việt Nam gặp Myanmar ở chung kết

NGUYỄN ĐĂNG (TỪ PHNOM PENH) |

Ông Mai Đức Chung cho biết, tuyển nữ Việt Nam sẽ không dễ dàng để tái lập chiến thắng trước Myanmar tại chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 32.

Tuyển nữ Việt Nam đã không mấy khó khăn để giành chiến thắng 4-0 trước tuyển nữ Campuchia ở trận bán kết tối 12.5, với 4 bàn thắng của Ngân Thị Vạn Sự, Phạm Hải Yến, Trần Thị Thuỳ Trang và Huỳnh Như. Tại chung kết, đội sẽ gặp lại Myanmar, đối thủ mà đội đã thắng 3-1 tại vòng bảng.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung của tuyển nữ Việt Nam cho biết: “Chúng tôi rất vui khi giành vé vào chung kết. Đội tuyển nữ Việt Nam toát mồ hôi mới đánh bại Campuchia.

Chúng tôi dành sự tôn trọng tuyệt đối đến chủ nhà Campuchia. Họ đã tiến bộ rất nhiều. Trận đấu này, toàn đội đã hoàn thành mục tiêu mà ban huấn luyện đề ra, đó là thắng trận, giữ được lực lượng. Đó là điều quan trọng nhất”.

Tại trận chung kết, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp lại Myanmar – đội đã thắng Thái Lan 4-2 ở trận bán kết còn lại. “Tôi nghĩ trận đấu sắp tới sẽ khó khăn cho cả 2 đội. Chúng tôi hiểu Myanmar, họ cũng vậy. Vì thế, đội nào gặp may mắn hơn sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi không thể chủ quan dù đã thắng trận tại vòng bảng”.

Cùng tham dự buổi họp báo sau trận có tiền đạo Huỳnh Như, cô chia sẻ: “Trận đấu này, tôi vào sân từ hiệp 2, động viên toàn đội cố gắng thi đấu. Tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu thắng trận, bảo toàn lực lượng. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để mang về hạnh phúc cho người thân, các cổ động viên.

Sau thời gian dài thi đấu ở Bồ Đào Nha, tôi đã học hỏi được nhiều thứ khi về thi đấu cho tuyển nữ Việt Nam, cả chiến thuật, kĩ thuật để có thể áp dụng ở một số tình huống. Tôi cũng tự tin hơn khi kiểm soát bóng, làm mọi thứ tốt hơn trước khi sang Bồ Đào Nha”.

Trong khi đó, huấn luyện viên Gao Fulin của tuyển nữ Campuchia chia sẻ: “Các cầu thủ đã cố gắng hết sức. Chúng tôi thua 0-4 và hoc hỏi được nhiều thứ từ trận đấu này. Hi vọng cầu thủ cũng học được nhiều điều. Trận tranh huy chương đồng gặp Thái Lan, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.

Về diễn biến trận đấu, huấn luyện viên người Trung Quốc nói thêm: “Chúng tôi biết tuyển Việt Nam rất mạnh, hai đội khác nhau về đẳng cấp. Hi vọng bóng đá nữ Campuchia sẽ có tương lai tươi sáng từ những trận đấu như thế này.

Trước trận, chúng tôi không nghĩ sẽ thua đậm, kì vọng sẽ hòa. Nhưng sau trận, mọi người có thể thấy khoảng cách giữa hai đội. Tuyển nữ Việt Nam chơi kỹ thuật và kinh nghiệm hơn. Cầu thủ của chúng tôi thì vẫn còn trẻ, thiếu kinh nghiệm”.

Trận chung kết giữa tuyển nữ Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 15.5.

NGUYỄN ĐĂNG (TỪ PHNOM PENH)
TIN LIÊN QUAN

Nguyễn Thị Huyền lập kì tích huy chương điền kinh ở SEA Games 32

Thanh Vũ (từ Phnom Penh) |

Nguyễn Thị Huyền trở thành vận động viên giành nhiều huy chương vàng nhất trong lịch sử các kì SEA Games.

Vận động viên dính doping tại SEA Games 31 chưa có án phạt

MINH PHONG |

5 trường hợp dính doping của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31 vẫn chưa có án phạt chính thức.

Tuyển nữ Việt Nam gặp lại Myanmar ở chung kết SEA Games 32

Nhóm PV |

Đội tuyển nữ Việt Nam dễ dàng thắng Campuchia 4-0 tại bán kết và sẽ gặp lại Myanmar ở chung kết SEA Games 32.

Rơi máy bay Nga liên tiếp ở vùng gần biên giới Ukraina

Thanh Hà |

Một máy bay chiến đấu Su-34 rơi ở Vùng Bryansk, Nga gần biên giới Ukraina, chỉ ít lâu sau khi có báo cáo rằng một chiếc trực thăng cũng bị rơi trong vùng, hãng tin TASS ngày 13.5 đưa tin.

Dự báo chứng khoán tuần 15-19.5: Mở cơ hội lướt sóng, ít khả năng gãy trend

Đức Mạnh |

Chuyên gia đánh giá thị trường chứng khoán trong ngắn hạn đã hình thành sóng tăng và mở ra các cơ hội lướt sóng. Nhà đầu tư có thể tận dụng các phiên điều chỉnh để gia tăng tỉ trọng cổ phiếu.

Đề xuất tuổi nghỉ hưu 60 với nam, 55 với nữ: Tạo cơ hội cho lao động trẻ

LƯƠNG HẠNH |

Trước đề xuất tuổi nghỉ hưu ở nam là 60 tuổi và nữ là 55 tuổi của 8 hiệp hội, ngành hàng, nhiều bạn đọc cho rằng việc này sẽ tạo cơ hội để lao động trẻ cống hiến, làm việc cho cơ quan, doanh nghiệp.

Nửa triệu đồng 1kg măng cụt xanh đã gọt vỏ vẫn cháy hàng

NHƯ QUỲNH |

TP Hồ Chí Minh - Thời gian gần đây, loại trái cây đặc sản miền Nam – măng cụt trở nên phổ biến hơn bao giờ hết, đặc biệt đối với loại măng cụt còn xanh. Mặc dù giá cao nhưng nhiều người vẫn không ngần ngại săn lùng để thưởng thức loại đặc sản này.

Tin 20h: Nguyên nhân người có thu nhập thấp khó tiếp cận nhà ở xã hội

|

Tin 20h: Vụ cháy khiến 4 người tử vong: Người dân đã cố dập lửa nhưng bất thành; Người thu nhập thấp buông xuôi vì quá khó mua nhà ở xã hội; Hồ Trị An ở Đồng Nai cạn nước trơ đáy, nhìn như hoang mạc...

Nguyễn Thị Huyền lập kì tích huy chương điền kinh ở SEA Games 32

Thanh Vũ (từ Phnom Penh) |

Nguyễn Thị Huyền trở thành vận động viên giành nhiều huy chương vàng nhất trong lịch sử các kì SEA Games.

Vận động viên dính doping tại SEA Games 31 chưa có án phạt

MINH PHONG |

5 trường hợp dính doping của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31 vẫn chưa có án phạt chính thức.

Tuyển nữ Việt Nam gặp lại Myanmar ở chung kết SEA Games 32

Nhóm PV |

Đội tuyển nữ Việt Nam dễ dàng thắng Campuchia 4-0 tại bán kết và sẽ gặp lại Myanmar ở chung kết SEA Games 32.