Quy hoạch TP.Thủ Đức: Hướng đến một đô thị kiểu mẫu

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Ngày 5.3, UBND TP.Thủ Đức tổ chức buổi tọa đàm doanh nghiệp “Đóng góp ý tưởng đồ án quy hoạch chung TP.Thủ Đức” với sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Các doanh nghiệp đóng góp ý kiến sôi nổi cho đồ án quy hoạch chung TP. Thủ Đức xoay quanh các vấn đề về tài chính, chuyển đổi số, du lịch...

Cần chú trọng nguồn lực tài chính

Ông Sử Ngọc Khương, Tiến sĩ - Giám đốc cấp cao Bộ phận Đầu tư Savills Việt Nam, cho rằng, đô thị là một thực thể sống, do vậy cần phải đặt vấn đề sâu hơn chứ không chỉ bàn về không gian đô thị mà vấn đề không gian kinh tế cũng đóng vai trò rất quan trọng. TP.Thủ Đức cần nghiên cứu sâu về năng lực tài chính và việc triển khai.

“Câu chuyện cuối cùng vẫn là vấn đề liên quan về lợi ích kinh tế. Tôi nghĩ đây là bài toán kinh tế cần phải được đặt ra. Bên cạnh những không gian đô thị về công năng, chức năng thì làm sao người ta vào đó chứ không phải vẽ xong một tòa nhà cao 20 tầng thì nó trở thành trung tâm tài chính. Tại sao là Việt Nam và tại sao là Thủ Đức? Đây là vấn đề cần nghiên cứu sâu và đặt mình vào vị trí của doanh nghiệp, vai trò của nhà đầu tư để biết nhà đầu tư muốn gì và cần gì”.

 
Tọa đàm doanh nghiệp “Đóng góp ý tưởng đồ án quy hoạch chung TP .Thủ Đức” ngày 5.3.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) góp ý, để có được trung tâm tài chính đặt tại TP.Thủ Đức, thành phố cần chuẩn bị các điều kiện về hành lang pháp lý, hoàn thiện hạ tầng kết nối giao thông, kế hoạch về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính và công nghệ… Đối với việc phát triển các trung tâm thương mại tập trung, vui chơi giải trí và du lịch, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đề xuất cần quy hoạch một khu đô thị có hạ tầng thuận lợi để phát triển thành đô thị kiểu mẫu, hình thành chuỗi các khu thương mại, dịch vụ cao cấp.

 
Ông Nguyễn Đỗ Dũng - Tổng giám đốc Công ty Tư vấn Quốc tế EnCity  trình bày tại tọa đàm.

Theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM, muốn xây dựng một đô thị sáng tạo tương tác cao, TP.Thủ Đức phải xây dựng trên 3 trụ cột đó là nhà nước, sự sáng tạo và sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ tham gia về mặt tài chính, do đó TP cần huy động nguồn vốn của xã hội, vốn từ ngân sách chỉ nên là vốn mồi, cần chú trọng huy động vốn để phát triển hạ tầng, đặc biệt là giao thông kết nối.

Tiềm năng phát triển từ hệ thống sông ngòi

Góp ý về đề án quy hoạch chung TP.Thủ Đức, bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Tổng giám đốc Phúc Khang Corp cho rằng, Thủ Đức tiếp giáp với hệ thống sông ngòi khá nhiều, hệ thống kênh rạch khá đa dạng nên quá trình xây dựng đồ án quy hoạch cần chú trọng giữ cảnh quang sông nước. Cần nghiên cứu và phát triển mô hình đô thị xanh cho TP.Thủ Đức. “Đây là cơ hội quý báu để có những chiến lược thay đổi cả về lượng và chất cho thành phố này” - bà Thanh Mẫu nhấn mạnh.

Còn ở góc độ du lịch, ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT Vietravel cho rằng TP.Thủ Đức có lợi thế về sông nước vì toàn bộ đoạn sông Sài Gòn gần như đi qua địa bàn T.Thủ Đức. Tuy nhiên, TP.Thủ Đức cần chú trọng quy hoạch và khai thác loại hình thể thao gắn với sông nước, bến đậu du thuyền, ca nô trên sông Sài Gòn. Đặc biệt, cần có những dịch vụ ven sông để khai thác du lịch sông, nhất là vào ban đêm để khai thác kinh tế đêm ở TP. Thủ Đức.

Đóng vai trò là đại diện đơn vị đạt giải nhất cuộc thi ý tưởng đề án Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TPHCM, ông Nguyễn Đỗ Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Quốc tế EnCity cho rằng, giá đất cao là một vấn đề quan trọng, gây bất lợi cho doanh nghiệp dẫn đến sự kém cạnh tranh hơn đối với các doanh nghiệp tại Thủ Đức. “Tôi tin rằng lãnh đạo thành phố cũng đã nhận thức rất rõ phải làm sao để giá đất không quá cao. Thay vì tất cả đều dồn vào một điểm thì nên phân tán giá trị đó ra công khai thông tin, công khai quỹ đất để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin” - ông Dũng chia sẻ.

Ngày 16.9.2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 1538/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung TP.Thủ Đức thuộc TPHCM đến năm 2040 với mục tiêu TP.Thủ Đức trở thành một trong những trung tâm kinh tế tri thức, khoa học - công nghệ, tài chính quan trọng của TPHCM và quốc gia.

PHƯƠNG NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Ngắm diện mạo cầu Thủ Thiêm 2 sắp đưa vào khai thác

Anh Tú - Chân Phúc |

TPHCM - Dự án cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn nối quận 1 với TP Thủ Đức được khởi công từ năm 2015, đến nay công trình cơ bản đã hoàn thành, dự kiến sẽ được đưa vào khai thác trong dịp 30.4 năm nay.

Thành phố Thủ Đức sau một năm thành lập: Cần cơ chế, chính sách đặc thù để bứt phá

MINH QUÂN-HUYỀN TRÂN |

Khi thành lập, Thành phố Thủ Đức được kỳ vọng sẽ đóng góp 1/3 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cho TPHCM và 7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước, trở thành trung tâm khoa học, công nghệ cao cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Thực tế, sau hơn một năm thành lập, trái với kỳ vọng lớn lao đó, Thành phố Thủ Đức vẫn phát triển nhạt nhòa và đang rất cần các cơ chế, chính sách đặc thù để bứt phá.

Thành phố Thủ Đức sau một năm thành lập: Bao giờ thành nơi đáng sống?

MINH QUÂN |

Sau hơn một năm công bố thành lập, Thành phố Thủ Đức (TPHCM) còn nhiều vấn đề cần thực hiện để xứng tầm với kỳ vọng rất lớn của người dân và các cấp chính quyền. Hai vấn đề lớn là cải cách thủ tục hành chính và hạ tầng giao thông vẫn chưa được cải thiện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ngắm diện mạo cầu Thủ Thiêm 2 sắp đưa vào khai thác

Anh Tú - Chân Phúc |

TPHCM - Dự án cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn nối quận 1 với TP Thủ Đức được khởi công từ năm 2015, đến nay công trình cơ bản đã hoàn thành, dự kiến sẽ được đưa vào khai thác trong dịp 30.4 năm nay.

Thành phố Thủ Đức sau một năm thành lập: Cần cơ chế, chính sách đặc thù để bứt phá

MINH QUÂN-HUYỀN TRÂN |

Khi thành lập, Thành phố Thủ Đức được kỳ vọng sẽ đóng góp 1/3 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cho TPHCM và 7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước, trở thành trung tâm khoa học, công nghệ cao cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Thực tế, sau hơn một năm thành lập, trái với kỳ vọng lớn lao đó, Thành phố Thủ Đức vẫn phát triển nhạt nhòa và đang rất cần các cơ chế, chính sách đặc thù để bứt phá.

Thành phố Thủ Đức sau một năm thành lập: Bao giờ thành nơi đáng sống?

MINH QUÂN |

Sau hơn một năm công bố thành lập, Thành phố Thủ Đức (TPHCM) còn nhiều vấn đề cần thực hiện để xứng tầm với kỳ vọng rất lớn của người dân và các cấp chính quyền. Hai vấn đề lớn là cải cách thủ tục hành chính và hạ tầng giao thông vẫn chưa được cải thiện.