Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM chính thức thành lập

MINH QUÂN - THANH CHÂN |

Ngày 31.12, TPHCM tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập Thành phố Thủ Đức.

Đến tham dự buổi lễ có nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, theo dõi và chỉ đạo Đảng bộ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM.

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Thành phố Thủ Đức cho lãnh đạo TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, theo dõi và chỉ đạo Đảng bộ TPHCM cho biết trong nhiệm kỳ 14 của Quốc hội, chỉ trong vòng 3 năm 2017 – 2020, Quốc hội đã có 2 Nghị quyết và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có một Nghị quyết tạo nên sự đột phá về thể chế phát triển của TPHCM.

Đó là Nghị quyết 54/2017 về thí điểm chính sách đặc thù phát triển TPHCM; Nghị quyết 131/2000 về tổ chức chính quyền đô thị ở TPHCM; Nghị quyết 1111/2020 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập Thành lập Thủ Đức.

"Đây là sự đột phá về thể chế phát triển TPHCM trong 45 năm qua, mở ra cơ hội tăng năng suất lao động, tăng tốc phát triển và đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng kinh tế của TPHCM trong 25 năm tới, vì cả nước, cùng cả nước" – ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, Thành phố Thủ Đức đã có những tiền đề hạ tầng rất quan trọng để trở thành một đô thị sáng tạo tương tác cao, một trung tâm kinh tế 4.0 và theo quy hoạch sẽ triển khai tiếp các hạ tầng công nghệ và xã hội quan trọng mới.

“Trong khoảng 10 năm tới Thành phố Thủ Đức có thể tạo ra giá trị gia tăng bằng 1/3 của TPHCM, khoảng 7% GDP của Việt Nam, là nền kinh tế lớn thứ 3 sau TPHCM và Hà Nội” – ông Nhân nói.

Thành phố Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1.3.2021.  Ảnh: Minh Quân
Thành phố Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1.3.2021. Ảnh: Minh Quân

Thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập quận 2, 9, Thủ Đức với diện tích rộng hơn 211km², có quy mô trên 1 triệu người.

Thành phố mới này có tổng cộng 34 phường, vị trí địa lý giáp quận 1, quận 4, quận 7, quận 12, quận Bình Thạnh (TPHCM) và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.

Trước khi Thành phố Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1.3.2021, từng đơn vị hành chính, các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính mới sẽ phải hoàn thành xong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo sự ổn định, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo TPHCM chỉ đạo các sở, ngành có liên quan chủ động hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ, thủ tục hành chính… Thông tin, quy trình thực hiện được công khai trên cổng thông tin điện tử, trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, khu phố, tổ dân phố và không thu phí việc thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ, thủ tục do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.

Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu chuyển đổi thì các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đây theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được tiếp tục sử dụng.

MINH QUÂN - THANH CHÂN
TIN LIÊN QUAN

Công bố thành lập TP Thủ Đức: Tạo hệ sinh thái mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

MINH QUÂN – HUYỀN TRÂN |

Ngày 31.12.2020, UBND TPHCM tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập quận 2, 9 và Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức được kỳ vọng sẽ tạo ra hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo cho sự phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống người dân.

Bầu lãnh đạo UBND Thành phố Thủ Đức trước ngày 19.2.2021

MINH QUÂN |

HĐND Thành phố Thủ Đức sẽ bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức trước ngày 19.2.2021.

TPHCM: Hạn chế xe nơi tổ chức lễ công bố thành lập Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN |

Để để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực tổ chức lễ công bố thành lập Thành phố Thủ Đức, TPHCM hạn chế các loại xe tải nặng, xe container lưu thông trên đường Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống (quận 2).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Công bố thành lập TP Thủ Đức: Tạo hệ sinh thái mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

MINH QUÂN – HUYỀN TRÂN |

Ngày 31.12.2020, UBND TPHCM tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập quận 2, 9 và Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức được kỳ vọng sẽ tạo ra hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo cho sự phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống người dân.

Bầu lãnh đạo UBND Thành phố Thủ Đức trước ngày 19.2.2021

MINH QUÂN |

HĐND Thành phố Thủ Đức sẽ bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức trước ngày 19.2.2021.

TPHCM: Hạn chế xe nơi tổ chức lễ công bố thành lập Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN |

Để để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực tổ chức lễ công bố thành lập Thành phố Thủ Đức, TPHCM hạn chế các loại xe tải nặng, xe container lưu thông trên đường Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống (quận 2).