Thành phố Thủ Đức sau một năm thành lập: Bao giờ thành nơi đáng sống?

MINH QUÂN |

Sau hơn một năm công bố thành lập, Thành phố Thủ Đức (TPHCM) còn nhiều vấn đề cần thực hiện để xứng tầm với kỳ vọng rất lớn của người dân và các cấp chính quyền. Hai vấn đề lớn là cải cách thủ tục hành chính và hạ tầng giao thông vẫn chưa được cải thiện.

Người dân vẫn cực khi làm thủ tục hành chính

Sáng 18.2, hàng nghìn người đến làm hồ sơ tại điểm tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ ở khu vực 2 (phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức). Lượng người đến làm thủ tục hành chính tăng đột biến do từ ngày 7.2, bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ khu vực 3 (quận Thủ Đức cũ) đã sáp nhập về đây.

Chị Nguyễn Thị Thanh (phường Tăng Nhơn Phú), lúc hơn 10h nhận số thứ tự hơn 2.920, trong khi bảng điện tử hiện số 2.535, tức là phải chờ 385 lượt nữa mới có thể làm thủ tục. Thế nhưng, hơn một giờ chờ đợi của chị Thanh xem như công cốc, sau 8 tuần nộp hồ sơ xin cấp sổ hồng, cán bộ nói với chị chờ thêm vì “nhiều việc quá chưa làm xong”.

“Tôi nộp hồ sơ làm thủ tục đăng bộ nhà đất từ giữa tháng 12.2021. Một tháng sau, tôi lên hỏi lại mới được biết hồ sơ thiếu phụ lục, phải bổ sung. Sau khi nộp đủ, đến nay tôi lên hỏi thì vẫn chưa xong. Mặc dù theo quy định, toàn bộ thủ tục cấp sổ này không quá 30 ngày” - chị Thanh nói.

Tương tự, tại điểm nộp và trả hồ sơ khu vực 1 (phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức), người dân chờ chưa tới 15 phút để làm thủ tục nhưng kết quả của anh Nguyễn Tấn Bình (quận 2 cũ) cũng không khá hơn. Anh Bình nộp hồ sơ thừa kế đất đai từ 20.1 và được hẹn trả hồ sơ vào 7.2. Thế nhưng ngày 18.2, anh Bình đến trụ sở hỏi thì cán bộ tại đây nói anh Bình chờ thêm, khi thủ tục hoàn thành sẽ nhận được tin nhắn và có thể đến lấy sổ. “Trước đây tôi kỳ vọng sau khi sáp nhập 3 quận (2, 9, Thủ Đức) lên Thành phố Thủ Đức thì các thủ tục hành chính được thực hiện nhanh và thuận tiện hơn nhưng sau hơn một năm người dân vẫn còn cực quá” - anh Bình nói.

Trong năm đầu tiên thành lập, Thành phố Thủ Đức đạt chỉ tiêu về tỉ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính (99,75%), nhưng chỉ tiêu về tỉ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn chưa đạt mục tiêu. Trong đó, tỉ lệ giải quyết hồ sơ đất đai đúng hạn chỉ đạt hơn 84%.

Về nguyên nhân, theo thống kê, trong 37.197 hồ sơ UBND Thành phố Thủ Đức tiếp nhận năm 2021, chỉ có 6.856 hồ sơ thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, chiếm tỉ lệ hơn 18%. Số liệu này lý giải tại sao tỉ lệ hồ sơ đúng hạn ở Thành phố Thủ Đức chưa như kỳ vọng.

Một nguyên nhân khác được lãnh đạo Thành phố Thủ Đức nêu ra là khối lượng công việc tăng nhiều lần, nhưng việc phải giảm biên chế theo đề án về Thành lập Thành phố Thủ Đức mà Quốc hội duyệt gây áp lực rất lớn lên công tác tổ chức bộ máy và gây tâm lý lo lắng cho cán bộ, công chức. Cụ thể, năm 2021 Thành phố Thủ Đức đã giảm từ 631 biên chế xuống 585 biên chế và năm nay phải giảm gần 130 người.

Hạ tầng giao thông vẫn “giậm chân tại chỗ”

Bên cạnh cải cách thủ tục hành chính, khi sáp nhập 3 quận thành Thành phố Thủ Đức, người dân kỳ vọng sẽ giải quyết được câu chuyện kẹt xe để trở thành thành phố đáng sống. Tuy nhiên, sau hơn một năm thành lập, Thành phố Thủ Đức vẫn đang thừa hưởng hạ tầng có sẵn của 3 quận cũ chứ chưa có gì thay đổi.

Tình trạng xuống cấp, quá tải của hệ thống hạ tầng giao thông cửa ngõ Thủ Đức là lực cản đối với sự phát triển của thành phố này. Cụ thể, quốc lộ 13 là tuyến đường huyết mạch nối TPHCM với Bình Dương, đi lên Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên nhưng 20 năm qua chưa được nâng cấp, mở rộng khiến giao thông thường xuyên ùn tắc. Còn các tuyến đường ra vào cảng Cát Lái - cửa ngõ khác về phát triển kinh tế, giao thương hàng hóa nội địa, quốc tế cũng thường xuyên ùn tắc, kẹt xe.

Trong khi đó, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) được kỳ vọng thay đổi diện mạo giao thông Thành phố Thủ Đức, dự kiến hoàn thành cuối năm 2021 nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và một số vấn đề khác khiến dự án lùi thời gian về đích sang năm 2023.

Ngoài ra, 3 cây cầu Nam Lý, Tăng Long, Long Đại cùng đường Đỗ Xuân Hợp và đường Vành đai 2 đều là những công trình trọng điểm trên địa bàn Thành phố Thủ Đức nhưng đang “đứng hình” vì vướng mắc về nguồn vốn, mặt bằng.

Chị Nguyễn Ngọc Lan, người bán hàng trên đường Đỗ Xuân Hợp, gần cầu Nam Lý cho biết, cầu khởi công từ năm 2016 nhằm thay cầu Cống đập Rạch Chiếc - vốn nhỏ hẹp và xuống cấp nhưng thi công giữa chừng đến năm 2019 thì “đắp chiếu” đến nay. “Cả khu phố ở đây chỉ mong cây cầu sớm hoàn thành, chậm chừng nào dân khổ chừng đó. Buôn bán thì ế ẩm, đường sá bụi mù, ùn tắc thường xuyên khiến người dân vô cùng ngán ngẩm” - chị Lan nói.

Ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức - cho biết, rất lo lắng về tiến độ các dự án giao thông trên địa bàn Thành phố Thủ Đức. Qua rà soát, trên địa bàn Thành phố Thủ Đức có 11 dự án giao thông có thể đẩy nhanh tiến độ nhưng vướng mắc về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thay đổi chủ đầu tư. Trong đó, việc khó nhất là chưa có mặt bằng "sạch" để bàn giao cho chủ đầu tư thi công.

Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở GTVT TPHCM - cho biết, sở đã ban hành kế hoạch chung về phát triển hạ tầng Thành phố Thủ Đức, trong đó có kế hoạch phát triển các hệ thống vận tải, giao thông thông minh, đường thủy, hệ thống bến bãi…

Đối với hạ tầng, với những dự án chưa có chủ trương đầu tư, sở đã có danh mục đề xuất theo thứ tự ưu tiên và xác định một số chiến lược gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, xem xét đầu tư trong giai đoạn trung hạn 2021 - 2025. Trong đó sẽ tập trung vào đường Vành đai 2, Vành đai 3, các trục đường liên quận như đường Nguyễn Duy Trinh, Đỗ Xuân Hợp hay các tuyến đường kết nối hệ thống cảng biển. Riêng những dự án đã có chủ trương, phê duyệt chủ đầu tư như cầu Tăng Long, đường Lương Định Của, đường Vành đai 2 đoạn 3… hiện thành phố đã bố trí nguồn lực.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thành phố Thủ Đức tổ chức giải golf chung tay vì người nghèo

NGUYỄN ĐĂNG |

Giải golf Thủ Đức mở rộng lần thứ 1 năm 2022 vừa khai mạc sáng 16.1 tại sân golf Thủ Đức đã gây quỹ được hơn 30 tỉ đồng, để chăm lo cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch COVID-19.

Gần 200 VĐV dự giải đua xe đạp kỷ niệm 1 năm thành lập thành phố Thủ Đức

NGUYỄN ĐĂNG |

Giải đua xe đạp mừng xuân – mừng Đảng và kỷ niệm 1 năm ngày thành lập thành phố Thủ Đức năm 2022 tranh cúp Telio sẽ được tổ chức vào sáng 16.1, thu hút gần 200 vận động viên tham dự.

Hàng ngàn shipper được xét nghiệm miễn phí tại Thành Phố Thủ Đức

Thu Thuỷ |

Để hỗ trợ đội ngũ shipper được hoạt động trở lại an toàn, chương trình “Thành Phố Thủ Đức Xanh” triển khai xét nghiệm COVID-19 cho shipper tại 15 điểm trên địa bàn các phường, thời gian từ ngày 24 tới hết 30.9.

Thành phố Thủ Đức xét nghiệm miễn phí cho Shipper

Thu Thuỷ |

Trong chương trình tầm soát “thần tốc”, UBND Thành phố Thủ Đức triển khai xét nghiệm covid 19 miễn phí cho shipper với ứng dụng công nghệ tại các địa điểm y tế lưu động tại các Phường của Thành phố.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Thành phố Thủ Đức tổ chức giải golf chung tay vì người nghèo

NGUYỄN ĐĂNG |

Giải golf Thủ Đức mở rộng lần thứ 1 năm 2022 vừa khai mạc sáng 16.1 tại sân golf Thủ Đức đã gây quỹ được hơn 30 tỉ đồng, để chăm lo cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch COVID-19.

Gần 200 VĐV dự giải đua xe đạp kỷ niệm 1 năm thành lập thành phố Thủ Đức

NGUYỄN ĐĂNG |

Giải đua xe đạp mừng xuân – mừng Đảng và kỷ niệm 1 năm ngày thành lập thành phố Thủ Đức năm 2022 tranh cúp Telio sẽ được tổ chức vào sáng 16.1, thu hút gần 200 vận động viên tham dự.

Hàng ngàn shipper được xét nghiệm miễn phí tại Thành Phố Thủ Đức

Thu Thuỷ |

Để hỗ trợ đội ngũ shipper được hoạt động trở lại an toàn, chương trình “Thành Phố Thủ Đức Xanh” triển khai xét nghiệm COVID-19 cho shipper tại 15 điểm trên địa bàn các phường, thời gian từ ngày 24 tới hết 30.9.

Thành phố Thủ Đức xét nghiệm miễn phí cho Shipper

Thu Thuỷ |

Trong chương trình tầm soát “thần tốc”, UBND Thành phố Thủ Đức triển khai xét nghiệm covid 19 miễn phí cho shipper với ứng dụng công nghệ tại các địa điểm y tế lưu động tại các Phường của Thành phố.