Nghịch lý thị trường BĐS "đóng băng" khi dự án bủa vây TP Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Trong hơn 1 năm qua, có rất nhiều nhà đầu tư chọn TP Điện Biên Phủ làm điểm đến với nhiều dự án đang được khảo sát, nghiên cứu. Tuy nhiên, thị trường BĐS lại đang rơi vào tình trạng "đóng băng" cục bộ bởi các thủ tục về đất đai... 

Xây tường bao nuôi gà cũng bị...cấm

Nhìn trên bản đồ quy hoạch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 có thể thấy, hầu hết các vùng đất rộng lớn xung quanh khu vực TP.Điện Biên Phủ đều nằm trong quy hoạch dành cho việc khảo sát, nghiên cứu của các tập đoàn, doanh nghiệp với các dự án có quy mô lớn về du lịch, thương mại, dịch vụ.

Không thể phủ nhận đó là kết quả đột phá, là tín hiệu đáng mừng của tỉnh Điện Biên, tuy nhiên, lại xảy ra một nghịnh lý là thay vì thị trường bất động sản sẽ trở lên sôi động thì hiện nay các giao dịch về đất đai ở nhiều khu vực đang rơi vào tình trạng “đóng băng” cục bộ.

Theo khảo sát của PV Báo Lao Động, trong năm 2021, trên địa bàn phường Him Lam, TP.Điện Biên Phủ  chỉ có 15 hồ sơ chuyển nhượng về đất và nhà ở, 8 tháng đầu năm 2022, chỉ có 7 hợp đồng chuyển nhượng thành công.

Nhiều người dân TP.Điện Biên Phủ tỏ ra mệt mỏi bởi việc quy hoạch các dự án làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, đặc biệt là các quyền về đất đai.
Nhiều người dân TP.Điện Biên Phủ tỏ ra mệt mỏi bởi việc quy hoạch các dự án làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, đặc biệt là các quyền về đất đai.

Trong khi đó, tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên (giáp TP.Điện Biên Phủ cũng có các dự án đang khảo sát, nghiên cứu), trong năm 2021 có tới 97 hồ sơ mua bán chuyển nhượng thành công. Trong 8 tháng đầu năm 2022, đã có 95 hồ sơ mua bán, chuyển nhượng được giải quyết.

Vậy tại sao giữa 2 địa bàn giáp nhau và có các điều kiện tương tự lại có sự chênh lệch về số lượng các giao dịch bất động sản lớn như vậy?

Phản ánh đến PV Báo Lao Động, nhiều hộ dân ở bản Huổi Phạ, phường Him Lam và bản Tà Lèng, xã Thanh Minh, TP.Điện Biên Phủ cho biết, từ gần 1 năm nay việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định là không thể thực hiện được.

"Không chuyển đổi được đâu, ngay cả xây cái tường bao để nuôi gà cũng bị ngăn cấm" - Bà Đỗ Thị Hương, bản Huổi Phạ, phường Him Lam bức xúc nói.

Ông Nguyễn Duy Tân (phường Him Lam) thì cho biết: “Gia đình tôi có thửa đất đã làm đầy đủ các thủ tục chuyển đổi từ mấy tháng rồi, thế nhưng thành phố không ký, cũng không đưa ra lý do”.

Mảnh đất của gia đình bà Đỗ Thị Hương bị ngăn cản xây công trình tạm.
Các giao dịch về bất động sản của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Lan – Phó Chủ tịch UBND phường Him Lam cho biết: "Các trường hợp đủ điều kiện để mua bán, chuyển nhượng hay chuyển đổi mục đích sử dụng thì UBND phường đã chuyển hồ sơ lên thành phố. Còn việc vì sao người dân bị trả lại hồ sơ thì phường không nắm được".

Chính quyền sợ trách nhiệm hay "làm khó" người dân?

Theo đại diện 1 văn phòng về BĐS tại TP Điện Biên Phủ (vừa có 1 loạt hồ sơ bị trả lại) thì nguyên nhân chính khiến thị trường BĐS gần như bị "đóng băng" cục bộ là bởi những quy định khó hiểu về thủ tục.

"Một thửa đất vừa làm sổ đỏ xong muốn tách ra lại phải làm thủ tục trích đo, trong khi đó vừa mới trích đo xong, các tọa độ vẫn còn trên hệ thống" - vị này nói.

Về nội dung này, bà Trương Thị Thanh Huệ - Phó Giám đốc Trung tâm quản lý đất đai, TP Điện Biên Phủ nói: “Trước đây, khi người dân đã có Giấy chứng nhận sử dụng đất mà muốn chia tách thì chỉ cần trích lục trên mảnh trích đo. Tuy nhiên, mới đây Phòng Tài nguyên và Môi trường TP lại yêu cầu phải có trích đo, nếu không có thì trả lại hết”.

252ha đất thuộc phường Him Lam và xã Thanh Minh đang được Tập đoàn Kosy nghiên cứu, khảo sát để ập dự án.
252ha đất thuộc phường Him Lam và xã Thanh Minh đang được Tập đoàn Kosy nghiên cứu, khảo sát để lập dự án.

Để tìm câu trả lời cho những bất cập về nội dung liên quan mà nhiều người dân đang quan tâm, PV cũng đã có cuộc làm việc với ông Lê Tiến Dũng – Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ.

Ông Dũng thừa nhận một số hộ dân xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất có đủ điều kiện và phù hợp với quy hoạch. Tuy nhiên, thành phố chưa ký chuyển đổi.

Để làm rõ các nội dung liên quan đến các thủ tục về đất đai, phóng viên Báo Lao Động đặt lịch làm việc với ông Hà Văn Đông – Trưởng phòng TNMT, TP Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, tại phòng làm việc, ông Hà Văn Đông đã tỏ thái độ bất hợp tác và gọi người dân là “thằng” và xưng hô “mày - tao” với phóng viên…

“Luật tao không cần biết, tỉnh đã có quy hoạch thì phải giữ nguyên"-  ông Đông nói

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên: Vừa thoát dự án treo gần 20 năm, lại "tròng" thêm dự án mới

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Gần 100 hộ dân mòn mỏi chờ đợi gần 20 năm để một dự án nơi tại mình sinh sống được triển khai. Nhưng rồi dự án đó lại triển khai... ở địa điểm khác, và toàn bộ khu đất này lại trở thành đối tượng khảo sát, nghiên cứu của một dự án mới.

Đồng Nai thông tin vụ gia đình Bí thư Long Thành mua hàng chục ha đất dự án

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Nai vừa ra thông cáo báo chí phản hồi thông tin gia đình và người thân Bí thư huyện uỷ Long Thành mua hơn chục ha đất thuộc dự án đã có thông báo thu hồi.

Điện Biên: Ai chịu trách nhiệm khi một dự án "phình" ra hơn 14.000m2 đất?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Dự án đường Thanh Minh - Đồi Độc Lập (TP.Điện Biên Phủ) sau 4 năm triển khai đã phát sinh hơn 14.000m2 đất tái định cư khiến dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điện Biên: Vừa thoát dự án treo gần 20 năm, lại "tròng" thêm dự án mới

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Gần 100 hộ dân mòn mỏi chờ đợi gần 20 năm để một dự án nơi tại mình sinh sống được triển khai. Nhưng rồi dự án đó lại triển khai... ở địa điểm khác, và toàn bộ khu đất này lại trở thành đối tượng khảo sát, nghiên cứu của một dự án mới.

Đồng Nai thông tin vụ gia đình Bí thư Long Thành mua hàng chục ha đất dự án

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Nai vừa ra thông cáo báo chí phản hồi thông tin gia đình và người thân Bí thư huyện uỷ Long Thành mua hơn chục ha đất thuộc dự án đã có thông báo thu hồi.

Điện Biên: Ai chịu trách nhiệm khi một dự án "phình" ra hơn 14.000m2 đất?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Dự án đường Thanh Minh - Đồi Độc Lập (TP.Điện Biên Phủ) sau 4 năm triển khai đã phát sinh hơn 14.000m2 đất tái định cư khiến dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi.