Điện Biên: Vừa thoát dự án treo gần 20 năm, lại "tròng" thêm dự án mới

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Gần 100 hộ dân mòn mỏi chờ đợi gần 20 năm để một dự án nơi tại mình sinh sống được triển khai. Nhưng rồi dự án đó lại triển khai... ở địa điểm khác, và toàn bộ khu đất này lại trở thành đối tượng khảo sát, nghiên cứu của một dự án mới.

Dự án treo gần 20 năm

Gần 100 hộ dân thuộc tổ 1, xã Thanh Minh, TP.Điện Biên Phủ đã phải sống mỏi mòn chờ đợi gần 20 năm vì thuộc diện phải di dời, giải tỏa để thực hiện dự án xây dựng bến xe khách tỉnh Điện Biên.

Thế nhưng, đến năm 2021 thì dự án này đã chính thức không được triển khai và UBND TP.Điện Biên Phủ đã có thông báo trả lại đất cho người dân.

Cụ thể, năm 2005, tỉnh Điện Biên có chủ trương di dời bến xe khách ra khỏi trung tâm TP.Điện Biên Phủ đến khu vực tổ 1, xã Thanh Minh (TP.Điện Biên Phủ). Đến năm 2009, UBND tỉnh Điện Biên ban hành các văn bản về việc phê duyệt chủ trương đầu tư bến xe khách tỉnh, bao bồm:

Quyết định thu hồi đất; Quyết định giao đất cho TP.Ðiện Biên Phủ để xây dựng khu tái định cư và Quyết định cho phép Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 tỉnh Điện Biên thuê đất để xây dựng bến xe khách tại xã Thanh Minh, TP.Ðiện Biên Phủ.

Người dân cho biết, kể cả những mảnh đất đã có sổ đỏ cũng không được phép xây nhà to, kiên cố.
Người dân cho biết, kể cả những mảnh đất đã có sổ đỏ cũng không được phép xây nhà to, kiên cố.

Cùng thời điểm đó, TP.Điện Biên Phủ và các sở ngành liên quan đã tiến hành bàn giao mốc giới quy hoạch khu đất xây dựng bến xe cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 tỉnh Điện Biên.

Tuy nhiên, suốt từ đó đến năm 2021, dự án này vẫn “án binh bất động”. Trong khi đó, gần 100 hộ dân thì phải sống trong mòn mỏi, nhà cửa, công trình xuống cấp, không được sửa chữa, cải tạo và xây mới…

Đến năm 2021, “đùng một cái” Dự án xây dựng bến xe khách tỉnh Điện Biên đã được triển khai xây dựng tại 1 địa điểm khác thuộc phường Thanh Trường, TP.Điện Biên Phủ. Sau đó, UBND TP.Điện Biên Phủ cũng có thông báo “trả lại đất” cho gần 100 hộ dân thuộc tổ 1, xã Thanh Mình.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2022, toàn bộ diện tích đất này lại được “khoanh vào” để Tập đoàn Kosy thăm dò, khảo sát, lập dự án… Và như vậy, gần 100 hộ dân ở đây lại tiếp tục “sống mòn” chờ dự án!

Người đàn ông này có căn nhà tạm dựng trên mảnh đất có sổ đỏ từ trước khi có quy hoạch nhưng bán cũng không ai mua.
Người đàn ông này có căn nhà tạm dựng trên mảnh đất có sổ đỏ từ trước khi có quy hoạch nhưng bán cũng không ai mua.

Không dám tin vào dự án

“Một dự án đã treo đến gần 20 năm rồi lại không triển khai. Bây giờ lại bảo chờ dự án, bao nhiêu thiệt thòi chúng tôi phải chịu đựng trong những năm qua ai chịu trách nhiệm! Chúng tôi không dám tin vào dự án nữa, không hy vọng gì cả, hãy để chúng tôi ổn định cuộc sống hoặc cho chúng tôi chuyển đi nơi khác” – 1 người dân ở đây bức xúc nói.

Theo các hộ dân ở tổ 1, xã Thanh Minh, sau khi TP.Điện Biên Phủ thông báo “trả lại” đất vào cuối năm 2021 thì họ cũng vẫn không được quyền định đoạt mảnh đất của mình. “Họ bảo làm nhà, sửa nhà thì được, mua bán nguyên thửa thì được nhưng không được tách thửa, không được mua bán một phần trên thửa đất” – 1 người dân ở đây cho biết.

1 trong 2 người đàn ông trao đổi với phóng viên rồi chỉ tay hướng về nhà hàng xóm nói: "Gia đình bà Vân có 4 người con hiện đều đã trưởng thành nhưng cũng không thể chia đất để các con làm nhà mà vẫn phải ở cùng nhau trong mấy gian nhà ẩm thấp, đã xuống cấp nghiêm trọng".

Khu vực Tập đoàn Kosy đang nghiên cứu, khảo sát, trong đó có 1 phần diện tích thuộc tổ 1, xã Thanh Minh, TP.Điện Biên Phủ.
Khu vực Tập đoàn Kosy đang nghiên cứu, khảo sát, trong đó có một phần diện tích thuộc tổ 1, xã Thanh Minh, TP.Điện Biên Phủ.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lường Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã Thanh Minh cũng xác nhận về những bức xúc kéo dài của các hộ dân nơi đây.

“Chúng tôi cũng rất chia sẻ với những khó khăn của các hộ dân, nhưng đó là quy định nên không làm khác được. Hiện nay thành phố mới chỉ có thông báo trả lại đất cho người dân, tuy nhiên toàn bộ khu đất vẫn chưa được đưa ra khỏi quy hoạch. Do đó, người dân vẫn không được phép chia tách hoặc mua bán một phần thửa đất” – ông Lường Văn Hùng nói.

Trong khi đó, Tập đoàn Kosy sẽ làm dự án gì và bao giờ làm thì chưa ai trả lời được vì hiện nay, tất cả mới chỉ dừng ở bước lấy ý kiến người dân và khoanh vùng khảo sát. Liệu có thêm 1 dự án treo lơ lửng trên đầu người dân thêm 20 năm nữa? Đó là câu hỏi mà nhiều người dân ở tổ 1, xã Thanh Minh, TP.Điện Biên Phủ đang đặt ra!

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên: Trao học bổng cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Trần Nga |

Điện Biên - Ngày 15.9, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức trao học bổng cho con đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hà Nội chấm dứt, dừng thực hiện 6 dự án đầu tư chậm triển khai

Huy Hùng |

UBND TP Hà Nội quyết định chấm dứt, dừng thực hiện đối với 7 dự án đầu tư vì chậm triển khai, vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai.

Đồng Nai thông tin vụ gia đình Bí thư Long Thành mua hàng chục ha đất dự án

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Nai vừa ra thông cáo báo chí phản hồi thông tin gia đình và người thân Bí thư huyện uỷ Long Thành mua hơn chục ha đất thuộc dự án đã có thông báo thu hồi.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Điện Biên: Trao học bổng cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Trần Nga |

Điện Biên - Ngày 15.9, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức trao học bổng cho con đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hà Nội chấm dứt, dừng thực hiện 6 dự án đầu tư chậm triển khai

Huy Hùng |

UBND TP Hà Nội quyết định chấm dứt, dừng thực hiện đối với 7 dự án đầu tư vì chậm triển khai, vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai.

Đồng Nai thông tin vụ gia đình Bí thư Long Thành mua hàng chục ha đất dự án

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Nai vừa ra thông cáo báo chí phản hồi thông tin gia đình và người thân Bí thư huyện uỷ Long Thành mua hơn chục ha đất thuộc dự án đã có thông báo thu hồi.