Yên Bái: Dự án ươm tơ chậm tiến độ, biến tỉnh lộ thành "vũng trâu đằm"

Văn Đức |

Yên Bái - Quá trình thi công dự án nhà máy ươm tơ tự động tại huyện Trấn Yên khiến đường xá đi lại như vũng trâu đằm, người dân tại đây lắc đầu ngao ngán. 

Ngày 13.3, theo phản ánh của người dân, PV có mặt tại tỉnh lộ 163 đoạn qua địa phận xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, ghi nhận hàng km đường bùn đất lầy lội, nhếch nhác.
Những ngày đầu tháng 4, theo phản ánh của người dân, PV có mặt tại tỉnh lộ 163 đoạn qua địa phận xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, ghi nhận hàng km đường bùn đất lầy lội, nhếch nhác.
Trên mặt đường loang lổ màu đỏ của đất, đất tràn lan mặt đường và tung toé mỗi lúc có xe qua lại khiến việc qua lại gặp rất nhiều khó khăn.
Bùn, đất chảy tràn làn, loang lổ trên mặt đường. Mỗi lúc có xe qua lại bùn bắn tung toé, trơn trợt khiến việc qua lại gặp rất nhiều khó khăn.
Trao đổi với PV, anh Đỗ Văn Điệp (ở huyện Văn Yên) cho biết: “Đoạn đường này nắng thì bụi mù mắt, mưa thì lầy lội, đi lại qua đây như tra tấn nhưng ngày nào cũng phải đi vì là trục đường chính “đẹp nhất” để xuống Trấn Yên”.
Trao đổi với PV, anh Đỗ Văn Điệp (ở huyện Văn Yên) cho biết: “Đoạn đường này nắng thì bụi mù mắt, mưa thì lầy lội, mỗi khi đi qua đây như bị tra tấn. Những ngày nắng thì vừa đi vừa nín thở, nhắm mắt lại mà đi. Trời mưa thì phải co giò, nhẹ tay ga từ từ đi qua, không dám chạy nhanh vì đường trơn dễ ngã”.
Theo anh Điệp, từ khi đơn vị thi công làm dự án nhà máy tơ tằm tại thôn làng Qua, giáp danh với đường tỉnh 163, quá trình vận chuyển khiến đất đá rơi vãi ra đường, mỗi khi mưa xuống đường như biến thành vũng trâu đằm.
Theo anh Điệp, từ khi đơn vị thi công làm dự án nhà máy tơ tằm tại làng Qua, giáp danh với đường tỉnh 163, thì quá trình vận chuyển khiến đất đá rơi vãi, mưa xuống đường như biến thành vũng trâu đằm.
Theo ghi nhận của PV, ngoài công trình xây dựng nhà máy tơ tằm, trên địa bàn thôn làng Qua như một đại công trường với lởm chởm những điểm san gạt đất, đồi, nhiều điểm bãi đổ, phát triển quỹ đất rộng đến vài hecta khiến cho đất thường xuyên rơi vãi, đường lầy lội.
Theo ghi nhận của PV, ngoài công trình xây dựng nhà máy tơ tằm, trên địa bàn làng Qua như một đại công trường với lởm chởm những điểm san gạt đất, đồi. Nhiều bãi đổ, phát triển quỹ đất rộng đến vài hecta khiến cho đất rơi vãi trên phạm vi rất rộng.
Quá trình vận chuyển, các xe chở đất từ công trình thường xuyên không che chắn bạt, đất quá thành thùng di chuyển đến các điểm đổ tràn lan trên địa bàn xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.
Quá trình vận chuyển, các xe chở đất từ công trình thường xuyên không che chắn bạt, đất được "đắp" cao quá thành thùng.
Theo chân các đoàn xe này, PV ghi nhận ít nhất có đến 3-4 điểm đổ rải rác, tràn lan khắp nơi từ thôn Ngòi Hóp, thôn làng Qua của xã Báo Đáp đến 1 số thôn của xã Tân Đồng, các xe này cũng đổ vô tội vạ.
Theo chân các đoàn xe này, PV ghi nhận ít nhất có đến 3-4 điểm đổ rải rác, tràn lan khắp nơi từ thôn Ngòi Hóp, làng Qua của xã Báo Đáp đến 1 số thôn của xã Tân Đồng, các xe này cũng đổ vô tội vạ.
Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Mai (ở thôn làng Qua) cho biết: “Gia đình ngày nào cũng phải đi lại trên đoạn đường này nên rất bức xúc, chỉ mong đơn vị thi công gọn gàng, sạch sẽ, cẩn thận, đừng để rơi vãi ra đường, tràn xuống ruộng người dân”.
Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Mai (ở làng Qua) cho biết: “Gia đình tôi ngày nào cũng phải đi lại trên đoạn đường này nên rất bức xúc, chỉ mong đơn vị thi công gọn gàng, sạch sẽ, cẩn thận, đừng để rơi vãi ra đường, đi lại rất vất vả”.
Liên quan đến vấn đề này, ông Vi Việt Trung – Bí thư xã Báo Đáp cho biết: “Do nhà máy ươm tơ tự động đang được thi công, mùa mưa khiến một phần đất đá trôi xuống đường, một nữa trong quá trình vận chuyển đến vị trí các điểm đổ đất bám theo bánh xe dính lại trên đường, mưa xuống khiến đường lầy lội”.
Liên quan đến vấn đề này, ông Vi Việt Trung – Bí thư xã Báo Đáp cho biết: “Do nhà máy ươm tơ tự động đang được thi công, nước mưa đã khiến một phần đất đá trôi xuống đường. Trong quá trình vận chuyển đến vị trí các điểm đổ, đất bám theo bánh xe dính lại trên đường, mưa xuống khiến đường lầy lội”.
Được biết, dự án xây dựng nhà máy ươm tơ tự động tại xã Báp Đáp được xây dựng trên diện tích 2ha, với tổng số vốn đầu tư 49 tỉ đồng. Nhà máy do Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái quản lý, dự tính hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 4.2022 với công suất 150 tấn tơ tằm/năm.
Được biết, dự án nhà máy ươm tơ tự động tại xã Báo Đáp được xây dựng trên diện tích 2ha, với tổng số vốn đầu tư 49 tỉ đồng. Nhà máy do Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái quản lý, dự tính hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 4.2022 với công suất 150 tấn tơ tằm/năm.
Tuy vậy, thời điểm PV ghi nhận ngày 10.4, dự án này vẫn chưa xong mặt bằng để đi vào hoạt động, dù đã bắt đầu vào vụ chính làm tơ tằm.
Tuy vậy, thời điểm PV ghi nhận ngày 11.4, dự án này vẫn chưa xong phần mặt bằng để đi vào hoạt động, dù đã bắt đầu vào vụ chính làm tơ tằm.
Trao đổi với PV boá Lao Động, ông Vũ Xuân Trường – Đại diện Công ty CP Dâu tằ tơ Yên Bái cho biết: “Đơn vị đã nắm được thông tin, đã liên hệ với phía công ty môi trường Yên Bái để xử lý. Tuy vậy, do trời mưa, công trình thi công chưa xây dựng hệ thống thoát nước, cống rãnh nên lượng đất bề mặt chảy xuống khiến đường xá lầy lội”.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Vũ Xuân Trường – Đại diện Công ty CP Dâu tằm tơ Yên Bái cho biết: “Đơn vị đã nắm được thông tin và liên hệ với phía công ty môi trường Yên Bái để xử lý. Tuy vậy, do trời mưa, công trình thi công chưa xây dựng hệ thống thoát nước, cống rãnh nên lượng đất bề mặt chảy xuống khiến đường xá lầy lội”.
Về việc dự án đang chậm tiến độ so với dự kiến đang được Công ty đẩy nhanh quá trình làm mặt bằng, cam kết đảm bảo đúng cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm của người dân trên địa bàn.
"Về việc dự án đang chậm tiến độ so với dự kiến, phía Công ty đang đẩy nhanh quá trình làm mặt bằng, đảm bảo thực hiện đúng cam kết sẽ mua toàn bộ sản phẩm của người dân trên địa bàn" - ông Trường cho biết thêm.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra nhiều dự án điện mặt trời mái nhà tại Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra nhiều dự án điện mặt trời mái nhà tại Đắk Lắk được triển khai xây dựng trong những năm vừa qua.

Đường 20 tỉ vừa hết bảo hành đã nát ở Yên Bái: Do xe quá tải hoành hành?

Văn Đức |

Yên Bái - Tuyến đường giữa thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên trị giá 20 tỉ đồng đang được gấp rút sửa chữa sau phản ánh của Báo Lao Động.

Yên Bái: Đường nát như tương vì xe trọng tải lớn hoành hành

Văn Đức |

Yên Bái - Tuyến Quốc lộ 2D đoạn qua địa phận xã Thịnh Hưng, Hán Đà của huyện Yên Bình hư hỏng nghiêm trọng do xe trọng tải lớn hoành hành.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thanh tra nhiều dự án điện mặt trời mái nhà tại Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra nhiều dự án điện mặt trời mái nhà tại Đắk Lắk được triển khai xây dựng trong những năm vừa qua.

Đường 20 tỉ vừa hết bảo hành đã nát ở Yên Bái: Do xe quá tải hoành hành?

Văn Đức |

Yên Bái - Tuyến đường giữa thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên trị giá 20 tỉ đồng đang được gấp rút sửa chữa sau phản ánh của Báo Lao Động.

Yên Bái: Đường nát như tương vì xe trọng tải lớn hoành hành

Văn Đức |

Yên Bái - Tuyến Quốc lộ 2D đoạn qua địa phận xã Thịnh Hưng, Hán Đà của huyện Yên Bình hư hỏng nghiêm trọng do xe trọng tải lớn hoành hành.