Thanh tra nhiều dự án điện mặt trời mái nhà tại Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra nhiều dự án điện mặt trời mái nhà tại Đắk Lắk được triển khai xây dựng trong những năm vừa qua.

Ngày 13.3, nguồn tin của Lao Động xác nhận, Thanh tra Chính phủ đã có thông báo việc thanh tra các dự án năng lượng tái tạo tại tỉnh Đắk Lắk trong những năm vừa qua. Cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh Đắk Lắk cũng đã tiếp nhận thông tin này; nhưng hiện vẫn chưa nắm được mốc thời gian, ngày giờ cụ thể.

Đợt thanh tra này sẽ bao gồm tất cả các dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là những công trình điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) được đầu tư xây dựng trong những năm qua tại địa phương.

Hiện, những vi phạm của nhiều công trình ĐMTMN tại tỉnh tồn đọng từ hồi năm 2021 vẫn chưa được các cấp có thẩm quyền giải quyết triệt để. Vẫn còn nhiều công trình xây trái phép trên đất nông nghiệp, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất..., nguồn tin cho hay.

Dự kiến, Thanh tra Chính phủ sẽ triển khai thanh tra các dự án năng lượng tái tạo trong khoảng 3 tháng tại 6 tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đối tượng thanh tra lần là các dự án thuộc quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 (quy hoạch điện 7) và quy hoạch điện 7 điều chỉnh.

Theo Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk: Địa phương đang có có hơn 5.300 công trình ĐMTMN và đã phát điện thương mại với tổng công suất 648,9 MWp.

Đặc biệt, tỉnh vẫn còn 22 dự án điện mặt trời với tổng công suất 8.768 MWp được UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương bổ sung quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Như Báo Lao Động đã thông tin, đầu năm 2021, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk chủ trì (phối hợp với điện lực, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn) đã đi thực tế, rà soát hồ sơ của 40 hệ thống ĐMTMN lắp trên các công trình dân dụng, nhà xưởng, trang trại nông nghiệp có quy mô khá lớn ở 15 huyện, thị xã và thành phố. Trong đó, có 28 trang trại nông nghiệp, 5 công nghiệp, 6 dân dụng, 1 hệ thống hạ tầng.

Trong đó, có nhiều trang trại chưa phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chưa thực hiện việc chuyển đổi sang đất nông nghiệp khác để làm trang trại mà chỉ mới đăng ký nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp khác, gửi UBND huyện tổng hợp trình cấp thẩm thẩm quyền phê duyệt... nhưng đã xây dựng mái lắp đặt hệ thống ĐMTMN.

Một số chính quyền địa phương có văn bản đồng ý cho cá nhân, tổ chức chủ trương, xây dựng trang trại, cấp phép xây dựng trang trại trên đất trồng cây lâu năm, chưa đúng mục đích sử dụng đất, như quy hoạch.

Đến tháng 7.2021, Lao Động cũng tiếp tục phản ánh việc nhiều nhà đầu tư các công trình ĐMTMN ở Đắk Lắk rao bán dự án tràn lan trên mạng xã hội hoặc qua trung gian là các "cò đất", môi giới bất động sản và gây ra những hệ luỵ cho người mua nếu thiếu hiểu biết. Có dự án với công suất lên đến 10 MW, với giá thị trường lên đến 17 tỉ/MW.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Vi phạm điện mặt trời ở Tây Nguyên: Khó xử lý trách nhiệm

THANH TUẤN |

Liên quan đến vụ sai phạm dự án điện mặt trời mái nhà trên các công trình nông nghiệp ở tỉnh Gia Lai gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua, hiện UBND tỉnh Gia Lai vẫn chưa có ý kiến chỉ đạo cụ thể về việc xử lý trách nhiệm các cá nhân, đơn vị.

Sai phạm điện mặt trời sẽ khiến Đắk Lắk khó khăn khi kêu gọi nhà đầu tư

BẢO TRUNG |

Hàng loạt sai phạm ở các dự án điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) ở Đắk Lắk trong thời gian gần đây sẽ gây ra nhiều hệ luỵ cho địa phương này trong thời gian tới, nhất là đối với việc thu hút các nhà đầu tư "rót" vốn triển khai những công trình quy mô lớn.

Cảnh báo "chạy" dự án điện mặt trời, rồi bán tháo sản phẩm ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đang có nhiều chủ đầu tư ở địa phương khác vào Đắk Lắk triển khai xây dựng các dự án điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) quy mô lớn rồi bán lại, trong khi chất lượng công trình, khả năng vận hành như thế nào vẫn còn bỏ ngỏ, chưa có ai kiểm chứng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vi phạm điện mặt trời ở Tây Nguyên: Khó xử lý trách nhiệm

THANH TUẤN |

Liên quan đến vụ sai phạm dự án điện mặt trời mái nhà trên các công trình nông nghiệp ở tỉnh Gia Lai gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua, hiện UBND tỉnh Gia Lai vẫn chưa có ý kiến chỉ đạo cụ thể về việc xử lý trách nhiệm các cá nhân, đơn vị.

Sai phạm điện mặt trời sẽ khiến Đắk Lắk khó khăn khi kêu gọi nhà đầu tư

BẢO TRUNG |

Hàng loạt sai phạm ở các dự án điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) ở Đắk Lắk trong thời gian gần đây sẽ gây ra nhiều hệ luỵ cho địa phương này trong thời gian tới, nhất là đối với việc thu hút các nhà đầu tư "rót" vốn triển khai những công trình quy mô lớn.

Cảnh báo "chạy" dự án điện mặt trời, rồi bán tháo sản phẩm ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đang có nhiều chủ đầu tư ở địa phương khác vào Đắk Lắk triển khai xây dựng các dự án điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) quy mô lớn rồi bán lại, trong khi chất lượng công trình, khả năng vận hành như thế nào vẫn còn bỏ ngỏ, chưa có ai kiểm chứng.