Xét nghiệm COVID-19 cho thanh niên Thủ đô trước khi nhập ngũ

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Sáng 23.2, các thanh niên Thủ đô đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập ngũ.

Tại điểm xét nghiệm của quận Ba Đình, 75 tân binh (61 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 14 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân) đã có mặt để làm các thủ tục cần thiết.
Tại điểm xét nghiệm của quận Ba Đình, 75 tân binh (61 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 14 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân) đã có mặt để làm các thủ tục cần thiết.
Ngay từ cổng, các tân binh đã được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Theo Thượng tá Nguyễn Duy An - Phó chỉ huy trưởng động viên Ban chỉ huy quân sự quận Ba Đình, UBND quận Ba Đình đã tiến hành tuyên truyền đến cán bộ nhân dân toàn quận, đặc biệt là các tân binh. Đến nay 100% công dân yên tâm công tác phòng chống dịch, lên đường nhập ngũ.
Ngay từ cổng, các tân binh đã được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Theo Thượng tá Nguyễn Duy An - Phó chỉ huy trưởng động viên Ban chỉ huy quân sự quận Ba Đình, UBND quận Ba Đình đã tiến hành tuyên truyền đến cán bộ nhân dân toàn quận, đặc biệt là các tân binh. Đến nay 100% công dân yên tâm công tác phòng chống dịch, lên đường nhập ngũ.
Sau đó, các tân binh được xếp ngồi giãn cách. Khi được gọi tên, từng người sẽ lên điền thông tin vào “Phiếu điều tra người liên quan đến bệnh nhân COVID-19” và di chuyển vào bên trong để lấy mẫu xét nghiệm.
Các tân binh được xếp ngồi giãn cách, khi được gọi tên, từng người sẽ lên điền thông tin vào “Phiếu điều tra người liên quan đến bệnh nhân COVID-19” và di chuyển vào bên trong để lấy mẫu xét nghiệm.
Bạn Nguyễn Hoàng Tiến (Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Trải qua 5 năm Đại học, được đọc và học về nhiều hình ảnh người lính cụ Hồ, tham gia tri ân, tưởng niệm cso liệt sĩ có công với cách mạng, tất cả điều đó đã thôi thúc tôi đem sức trẻ để cống hiến để bảo vệ tổ quốc. Hôm nay khi đến đây, thấy được công tác phòng chống dịch chặt chẽ, tôi cảm thấy rất yên tâm khi nhập ngũ”.
Bạn Nguyễn Hoàng Tiến (Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Trải qua 5 năm Đại học, được đọc và học về nhiều hình ảnh người lính cụ Hồ, tham gia tri ân, tưởng niệm cso liệt sĩ có công với cách mạng, tất cả điều đó đã thôi thúc tôi đem sức trẻ để cống hiến để bảo vệ tổ quốc. Hôm nay khi đến đây, thấy được công tác phòng chống dịch chặt chẽ, tôi cảm thấy rất yên tâm khi nhập ngũ”.
Các cán bộ y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho các tân binh năm nay.
Các cán bộ y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho các tân binh năm nay.
Các mẫu xét nghiệm sẽ gửi CDC Hà Nội và trả kết quả trong chiều 25.2, đảm bảo có thể lựa chọn công dân nhập ngũ trước ngày giao quân (27.2).
Các mẫu xét nghiệm sẽ gửi CDC Hà Nội và trả kết quả trong chiều 25.2, đảm bảo có thể lựa chọn công dân nhập ngũ trước ngày giao quân (27.2).
Năm 2021, Hà Nội được giao nhiệm vụ tuyển chọn và gọi hơn 4.000 thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân. Hà Nội sẽ xét nghiệm cho 3.659 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 854 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân (tính cả lực lượng dự bị).
Năm 2021, Hà Nội được giao nhiệm vụ tuyển chọn và gọi hơn 4.000 thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân. Hà Nội sẽ xét nghiệm cho 3.659 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 854 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân (tính cả lực lượng dự bị).

HOÀI ANH - TÔ THẾ
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Xét nghiệm COVID-19 cho hàng nghìn thanh niên trước khi nhập ngũ

QUÁCH DU |

Hơn 3.500 thanh niên (ở Thanh Hóa) sẽ được xét nghiệm COVID-19 miễn phí trước khi nhập ngũ, để đảm bảo sức khỏe và kiểm soát tốt dịch bệnh.

Bảo vệ trước hết lực lượng tuyến đầu chống dịch

Thùy Linh - Lệ Hà |

Bộ Y tế đã cho phép Công ty AstraZeneca Việt Nam nhập khẩu 204.000 liều vaccine để phục vụ nhu cầu khẩn cấp chống COVID-19. Dự kiến lô vaccine này sẽ về Việt Nam trong những ngày cuối tháng 2.2021.

Chuyên gia phân tích điều kiện để vaccine giúp khống chế dịch COVID-19 ở VN

Thùy Linh |

"Có vaccine COVID-19 thì chúng ta vẫn phải thực hiện các biện pháp chống dịch như hiện nay. Người dân không nên ỉ lại vào vaccine, xuất hiện tâm lý lơ là, chủ quan sẽ rất nguy hiểm"- PGS Trần Đắc Phu cảnh báo.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Thanh Hóa: Xét nghiệm COVID-19 cho hàng nghìn thanh niên trước khi nhập ngũ

QUÁCH DU |

Hơn 3.500 thanh niên (ở Thanh Hóa) sẽ được xét nghiệm COVID-19 miễn phí trước khi nhập ngũ, để đảm bảo sức khỏe và kiểm soát tốt dịch bệnh.

Bảo vệ trước hết lực lượng tuyến đầu chống dịch

Thùy Linh - Lệ Hà |

Bộ Y tế đã cho phép Công ty AstraZeneca Việt Nam nhập khẩu 204.000 liều vaccine để phục vụ nhu cầu khẩn cấp chống COVID-19. Dự kiến lô vaccine này sẽ về Việt Nam trong những ngày cuối tháng 2.2021.

Chuyên gia phân tích điều kiện để vaccine giúp khống chế dịch COVID-19 ở VN

Thùy Linh |

"Có vaccine COVID-19 thì chúng ta vẫn phải thực hiện các biện pháp chống dịch như hiện nay. Người dân không nên ỉ lại vào vaccine, xuất hiện tâm lý lơ là, chủ quan sẽ rất nguy hiểm"- PGS Trần Đắc Phu cảnh báo.