Thanh Hóa: Xét nghiệm COVID-19 cho hàng nghìn thanh niên trước khi nhập ngũ

QUÁCH DU |

Hơn 3.500 thanh niên (ở Thanh Hóa) sẽ được xét nghiệm COVID-19 miễn phí trước khi nhập ngũ, để đảm bảo sức khỏe và kiểm soát tốt dịch bệnh.

Ngày 23.2, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đang đồng loạt tiến hành xét nghiệm COVID-19 miễn phí, cho tất cả các thanh niên trên địa bàn trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021.

Hình ảnh xúc động trước giờ nhập ngũ của các tân binh ở Thanh Hóa năm 2020. Ảnh: Quách Du
Hình ảnh xúc động trước giờ nhập ngũ của các tân binh ở Thanh Hóa năm 2020. Ảnh: Quách Du

Theo đó, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có 14/27 huyện, thị xã, thành phố hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, cho các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Hầu hết các tân binh nhập ngũ năm nay đều có ý thức tốt, tự giác chấp hành các thủ tục lấy mẫu, làm xét nghiệm theo đúng quy định của ngành y tế, để đảm bảo sức khỏe, phòng chống dịch bệnh.

Được biết năm 2021, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu IV giao cho tỉnh Thanh Hóa tuyển chọn và gọi 3.890 công dân nhập ngũ. Trong đó 3.503 công dân (có 3 nữ) nhập ngũ vào 17 đơn vị Quân đội và 387 công dân vào 5 đơn vị thuộc Bộ Công an.

Kết quả, toàn tỉnh chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội là 3.678 công dân (3.503 công dân chính thức, 175 công dân dự phòng) và 370 công dân vào các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Theo kế hoạch, đến hết ngày 25.2, các địa phương trong tỉnh sẽ hoàn thành việc xét nghiệm COVID-19, cho 3.503 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021. Lễ giao nhận quân năm 2021, sẽ được đồng loạt tổ chức trong toàn tỉnh vào 8 giờ ngày 27.2 sắp tới.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Lập danh sách công dân nhập ngũ để xét nghiệm SARS-CoV-2

Phạm Đông |

Chiều 20.2, UBND TP Hà Nội đã thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại phiên họp số 92.

Kiên Giang: 1.300 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Năm 2021, tỉnh Kiên Giang được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.300 công dân (trong đó có 1 công dân nữ) lên đường nhập ngũ bàn giao cho các đơn vị nhận quân gồm: Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Lữ đoàn 950 và Sư đoàn bộ binh 330 – Quân khu 9.

Những trường hợp nào được tạm hoãn gọi nhập ngũ?

phạm hằng |

Vừa qua, nhà tôi bị lũ cuốn trôi. Con trai tôi đến tuổi gọi nhập ngũthìcó được hoãn để ở nhà giúp gia đình hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Lập danh sách công dân nhập ngũ để xét nghiệm SARS-CoV-2

Phạm Đông |

Chiều 20.2, UBND TP Hà Nội đã thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại phiên họp số 92.

Kiên Giang: 1.300 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Năm 2021, tỉnh Kiên Giang được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.300 công dân (trong đó có 1 công dân nữ) lên đường nhập ngũ bàn giao cho các đơn vị nhận quân gồm: Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Lữ đoàn 950 và Sư đoàn bộ binh 330 – Quân khu 9.

Những trường hợp nào được tạm hoãn gọi nhập ngũ?

phạm hằng |

Vừa qua, nhà tôi bị lũ cuốn trôi. Con trai tôi đến tuổi gọi nhập ngũthìcó được hoãn để ở nhà giúp gia đình hay không?