Vụ cháy 32 người chết: Ngóng trông từng phút nhận diện người thân

Chân Phúc - Phương Ngân |

Bình Dương - Đến gần 0h ngày 8.9, vẫn còn một số nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke chưa được nhận diện để người thân đưa về quê an táng.  Phía ngoài cổng Bệnh viện đa khoa Thuận An, những thân nhân với anh mắt đỏ hoe vẫn chờ đợi từng phút, nhìn về phía bên trong bệnh viện để có thể sớm vào nhận diện, đưa người thân mình gặp nạn trở về nhà.

 
Hơn 23h ngày 7.9, cổng sau Bệnh viện Đa khoa Thuận An (TP Thuận An, Bình Dương), không khí tang thương vẫn bao trùm nơi đây khi công an đọc loa cầm tay danh tính các nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke (TP Thuận An, Bình Dương).
 
Lững thững bước ra từ cổng sau bệnh viện, chị Trần Thị Bích Vân (người ở giữa, 32 tuổi, quê Bình Định) nước mặt giàn dụa khi đang làm những thủ tục cuối cùng để đưa chồng – anh N. V. L. (37 tuổi) về quê Bình Định mai táng trong đêm nay.
 
Những thìa cháo người thân cố gắng đút cho chị Vân ăn lấy sức để lo hậu sự cho chồng, em trai, và anh rể (3 nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke), nhưng chị không thể nào nuốt được.
 
Chị Vân cho biết, chị cùng chồng và con nhỏ đang thuê trọ làm công nhân tại Bình Dương. Ngày hôm qua (6.9), anh rể, em trai từ nơi khác vào Bình Dương chơi và khám bệnh cho con, sau đó về phòng của vợ chồng chị chơi. Sau buổi cơm tối, anh L. cùng 2 người thân tới quán karaoke An Phú hát rồi gặp nạn. Hỏa hoạn xảy ra vào đêm khuya nên chị Vân không hay biết, sáng 7.9, khi chị đi làm ở công ty thì mới nhận được thông tin. “Thi thể anh ấy cháy đen nhẹm hết người, nhưng khuôn mặt, dáng người tôi vẫn nhận ra”, chị Vân kể về giây phút nhìn thấy chồng lần cuối.
 
Ánh mắt đầy nỗi buồn của người đàn ông hướng vào phía trong bệnh viện nơi đang có những người bạn (nạn nhân vụ cháy) nằm trong đó. Người đàn ông này cho hay anh là bạn của 5 nạn nhân trong vụ cháy. Do không có quan hệ là cha mẹ hay anh em ruột nên công an không cho vào nhận diện bạn. Anh chỉ có cách đứng ngoài, gọi điện cho người thân của bạn tới nhận diện.
 
Anh Trung - người thân của 1 nạn nhân trong vụ cháy liên tục cầm điện thoại gọi về thông báo tình hình cho người nhà, tìm cách vào bên trong nhận  diện em họ. Anh Trung cho biết, em trai họ của anh Trung cùng 4 người bạn khác đến hát tại quán karaoke An Phú và gặp nạn vào tối 6.9. Sau một ngày trời chờ đợi phía ngoài hiện trường vụ cháy với hi vong mong manh là người thân mình vẫn bình an. Đến tối cùng ngày 7.9, khi nghe công an từ bên trong nhà xác bước ra đọc tên nạn nhân T.T.Q. - tên của em trai họ anh Trung, thì anh biết hi vong mong manh đó đã không thành hiện thực. Anh Trung vội bước vào nhưng do không phải là cha mẹ hay anh em ruột nên vào tới cổng nhà xác thì được yêu cầu đi ra ngoài.
Không khí tang thương hiện rõ trên từng khuôn mặt của những thân nhân trong vụ cháy. Gần 0h ngày 8.9, chị Phan Hằng vẫn ngóng trông từng phút, chờ hoàn thành thủ tục đưa 3 người thân của mình gặp nạn trong vụ cháy về quê Bình Định trong đêm.
Không khí tang thương hiện rõ trên từng khuôn mặt của những thân nhân có người gặp nạn trong vụ cháy.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 21h ngày 6.9, tại quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, khiến 32 người chết. Về nguyên nhân vụ cháy, bước đầu cơ quan chức năng xác định do chập điện.

Tại hiện trường đến 22h đêm 9.7, lực lượng cứu hộ đã rút bớt, chỉ để lại một số đơn vị giữ hiện trường phục vụ điều tra.

Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Bình Dương, quán Karaoke An Phú nơi xảy ra vụ cháy do ông Lê Anh Xuân - sinh năm 1980 làm chủ. Quán được xây dựng từ 2016, có diện tích 1.500m2 gồm: 3 tầng (1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng) với 29 phòng hát.

Quán có đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do UBND thành phố Thuận An cấp, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự do Công an thành phố Thuận An cấp, Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy do Sở cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương cấp 2.2017, Giấy phép kinh doanh karaoke do UBND thành phố Thuận An cấp năm 2016.

Ngoài ra, lực lượng chức năng kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy có biên bản kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy của cơ sở này các năm 2019, 2020, 2022.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan vụ việc và xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra rà soát các cơ sở kinh doanh quán karaoke trên địa bàn. Chấn chỉnh các hành vi vi phạm không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Về công tác hỗ trợ, UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo, bước đầu vận động hỗ trợ cho người bị thương 5 triệu đồng/người, người chết 30 triệu đồng/người.

Chân Phúc - Phương Ngân
TIN LIÊN QUAN

Vụ cháy 32 người chết: Người dân quây kín hiện trường

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

Bình Dương - Tối ngày 7.9, tại hiện trường xảy ra vụ cháy quán karaoke An Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn có hàng nghìn người đứng theo dõi.

24h sau vụ cháy karaoke 32 người chết: Hoàn tất công tác tìm kiếm nạn nhân

Nhóm PV |

Bình Dương -  Sau 24h xảy ra vụ cháy quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu (TP Thuận An, Bình Dương), lực lượng chức năng đã hoàn tất công tìm kiếm nạn nhân trong vụ cháy. Hiện lực lượng chức năng xác nhận có 32 người chết trong vụ cháy nói trên.

Hiện trường tìm thấy 32 người tử vong tại vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Có đến 32 người tử vong được tìm thấy trong hiện trường vụ cháy quán karaoke ở An Phú, thuận An, tỉnh Bình Dương. Công tác cứu hộ tìm kiếm nạn nhân cơ bản hoàn thành, đến 21h đêm 9.7, lực lượng cứu hộ đã rút bớt, chỉ để lại một số đơn vị giữ hiện trường phục vụ điều tra.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Vụ cháy 32 người chết: Người dân quây kín hiện trường

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

Bình Dương - Tối ngày 7.9, tại hiện trường xảy ra vụ cháy quán karaoke An Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn có hàng nghìn người đứng theo dõi.

24h sau vụ cháy karaoke 32 người chết: Hoàn tất công tác tìm kiếm nạn nhân

Nhóm PV |

Bình Dương -  Sau 24h xảy ra vụ cháy quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu (TP Thuận An, Bình Dương), lực lượng chức năng đã hoàn tất công tìm kiếm nạn nhân trong vụ cháy. Hiện lực lượng chức năng xác nhận có 32 người chết trong vụ cháy nói trên.

Hiện trường tìm thấy 32 người tử vong tại vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Có đến 32 người tử vong được tìm thấy trong hiện trường vụ cháy quán karaoke ở An Phú, thuận An, tỉnh Bình Dương. Công tác cứu hộ tìm kiếm nạn nhân cơ bản hoàn thành, đến 21h đêm 9.7, lực lượng cứu hộ đã rút bớt, chỉ để lại một số đơn vị giữ hiện trường phục vụ điều tra.