Hiện trường tìm thấy 32 người tử vong tại vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Có đến 32 người tử vong được tìm thấy trong hiện trường vụ cháy quán karaoke ở An Phú, thuận An, tỉnh Bình Dương. Công tác cứu hộ tìm kiếm nạn nhân cơ bản hoàn thành, đến 21h đêm 9.7, lực lượng cứu hộ đã rút bớt, chỉ để lại một số đơn vị giữ hiện trường phục vụ điều tra.

Đến 20h10 tối 7.9, đại diện một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương xác nhận, đến thời điểm này đã tìm thấy 32 nạn nhân tử vong trong quán karaoke ở An Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Đến 20h10 tối 7.9, đại diện một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương xác nhận, đến thời điểm này đã tìm thấy 32 nạn nhân tử vong trong quán karaoke ở An Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Về cơ bản công tác tìm kiếm các nạn nhân đã hoàn thành. Số lượng người tử vong quá nhiều, cơ quan chức năng đang thực hiện đưa các nạn nhân về các cơ sở y tế thực hiện công tác pháp y.
Sau 24h cứu hộ liên tục, về cơ bản công tác tìm kiếm các nạn nhân đã hoàn thành. Số lượng người tử vong quá nhiều, cơ quan chức năng đang thực hiện đưa các nạn nhân về các cơ sở y tế thực hiện công tác pháp y.
Lực lượng chức năng cho biết, cảnh sát cứu hộ bắt đầu rút bớt khỏi hiện trường vụ cháy, chỉ còn một số lực lượng ở lại để giữ hiện trường.
Lực lượng chức năng cho biết, cảnh sát cứu hộ bắt đầu rút bớt khỏi hiện trường vụ cháy, chỉ còn một số lực lượng ở lại để giữ hiện trường.
Đây là vụ cháy thương tâm nhất ở tỉnh Bình Dương từ trước đến nay. Như vậy, đến thời điểm này có tất cả 32 người chết
Đây là vụ cháy thương tâm nhất ở tỉnh Bình Dương từ trước đến nay. Như vậy, đến thời điểm này có tất cả 32 người chếtNạn nhân tử vong một nửa là nam và một nửa là nữ, có cả khách đến hát và nhân viên của quán. Nhiều nạn nhân tử vong trong các nhà vệ sinh.
Đây là vụ cháy thương tâm nhất ở tỉnh Bình Dương từ trước đến nay. Như vậy, đến thời điểm này có tất cả 32 người chết
Các cơ sở y tế ở Bình Dương cho biết đã tiếp nhận cấp cứu trên 30 người bị nạn trong vụ cháy quán karaoke này.
Tại Bệnh viện đa khoa An Phú (cách hiện trường 50m) các bác sĩ cho hay, thời điểm khoảng 21h30 ngày 6.9, có khoảng 30 người nhập viện cấp cứu. Sau đó phân loại, sơ cứu thì có khoảng 20 người được về nhà theo dõi. Đến sáng nay có 1 người bị chấn thương sọ não chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu. Còn khoảng 10 người được điều trị tại bệnh viện ở phường An Phú, trong đó 3 người gãy xương bị nặng, 7 người bị nhẹ hơn.
Tại Bệnh viện đa khoa An Phú (cách hiện trường 50m) các bác sĩ cho hay, thời điểm khoảng 21h30 ngày 6.9, có khoảng 30 người nhập viện cấp cứu. Sau đó phân loại, sơ cứu thì có khoảng 20 người được về nhà theo dõi. Đến sáng 7.9, có 1 người bị chấn thương sọ não chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu. Còn khoảng 10 người được điều trị tại bệnh viện ở phường An Phú, trong đó 3 người gãy xương bị nặng, 7 người bị nhẹ hơn.
Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Hiện UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các sở ngành địa phương cùng phối hợp để tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Ông Võ Văn Minh cũng chỉ đạo ngành công an khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân liên quan.  Bên cạnh đó, các sở ngành tỉnh Bình Dương cũng đang tích cực xác minh nhân thân các nạn nhân, triển khai công tác hỗ trợ, cố gắng giảm thiểu nỗi đau mất mát trong vụ cháy. Trước mắt, tỉnh Bình Dương hỗ trợ 5 triệu cho người bị thương và 30 triệu cho người bị nạn tử vong.
Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Hiện UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các sở ngành địa phương cùng phối hợp để tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Ông Võ Văn Minh cũng chỉ đạo ngành công an khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Bên cạnh đó, các sở ngành tỉnh Bình Dương cũng đang tích cực xác minh nhân thân các nạn nhân, triển khai công tác hỗ trợ, cố gắng giảm thiểu nỗi đau mất mát trong vụ cháy. Trước mắt, tỉnh Bình Dương hỗ trợ 5 triệu đồng cho người bị thương và 30 triệu cho người bị nạn tử vong.
Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Bình Dương, quán Karaoke An Phú nơi xảy ra vụ cháy do ông Lê Anh Xuân - sinh năm 1980 làm chủ. Quán được xây dựng từ 2016, có diện tích 1.500m2 gồm: 3 tầng (1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng) với 29 phòng hát.
Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Bình Dương, quán Karaoke An Phú nơi xảy ra vụ cháy do ông Lê Anh Xuân - sinh năm 1980 làm chủ. Quán được xây dựng từ năm 2016, có diện tích 1.500m2 gồm: 3 tầng (1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng) với 29 phòng hát. Lực lượng chức năng đang phong tỏa bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường để phục vụ công tác điều tra sau vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy khiến 32 người chết.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Tìm thấy 32 người tử vong bên trong hiện trường vụ cháy quán karaoke

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đến thời điểm này đã tìm thấy 32 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke ở An Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Nóng Sài Gòn: Kí ức của nạn nhân sống sót vụ cháy karaoke ở Bình Dương

Thanh Chân - Anh Tú |

Nóng Sài Gòn ngày 7.9: Kí ức của nạn nhân sống sót trong vụ cháy karaoke ở Bình Dương; Dự án ngăn triều nghìn tỉ đồng dang dở nằm phơi nắng, phơi mưa; Xử phạt nhiều nhà hàng, quán bar thu phí giữ xe trái phép;...


Làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 13 người chết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Lực lượng chức năng vừa tìm thấy nạn nhân thứ 13 tử vong trong vụ cháy quán karaoke. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo nhanh chóng điều tra xác định nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tìm thấy 32 người tử vong bên trong hiện trường vụ cháy quán karaoke

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đến thời điểm này đã tìm thấy 32 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke ở An Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Nóng Sài Gòn: Kí ức của nạn nhân sống sót vụ cháy karaoke ở Bình Dương

Thanh Chân - Anh Tú |

Nóng Sài Gòn ngày 7.9: Kí ức của nạn nhân sống sót trong vụ cháy karaoke ở Bình Dương; Dự án ngăn triều nghìn tỉ đồng dang dở nằm phơi nắng, phơi mưa; Xử phạt nhiều nhà hàng, quán bar thu phí giữ xe trái phép;...


Làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 13 người chết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Lực lượng chức năng vừa tìm thấy nạn nhân thứ 13 tử vong trong vụ cháy quán karaoke. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo nhanh chóng điều tra xác định nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy.