Vài ngày nữa thông xe, tuyến tránh 500 tỉ qua TP Sơn La hiện thế nào?

Khánh Linh |

Tuyến tránh Quốc lộ 6 đoạn qua TP Sơn La đang vào giai đoạn nước rút, dự kiến thông xe từ ngày 10 đến 20.12.2022. Trước giờ G, tuyến đường này hiện ra sao?
 
Sau hơn 13 tháng thi công (từ ngày 1.10.2021), đến nay, dự án tuyến tránh Quốc lộ 6, TP Sơn La dự kiến sẽ thông xe vào giữa tháng 12.2022.
Dự án tuyến tránh thành phố Sơn La được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh bổ sung các hạng mục sử dụng vốn đầu tư của Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP).
Những ngày cuối tháng 11.2022, có mặt tại tuyến đường nói trên, theo ghi nhận của PV, nơi đây như một đại công trường tấp nập, hối hả.
Dự án có tổng chiều dài tuyến 19,5km. Điểm đầu dự án tại Km289+950 Quốc lộ 6 (ngã ba Mai Sơn) và điểm cuối tại Km308+820 nối vào đoạn tránh cục bộ đèo Sơn La tại bản Hôm, xã Chiềng Cọ (TP Sơn La).
Được biết, dự án có chiều dài tuyến 19,5km. Điểm đầu dự án tại Km289+950 Quốc lộ 6 (ngã ba Mai Sơn) và điểm cuối tại Km308+820 nối vào đoạn tránh cục bộ đèo Sơn La tại bản Hôm, xã Chiềng Cọ (TP Sơn La).
Tuyến đường tránh có quy mô thiết kế đường cấp III miền núi, 2 làn xe, chiều rộng 9m (mặt đường rộng 8m, lề đường 0,5m/bên); 2 cầu dự ứng lực, 2 hầm chui, 89 cống thoát nước ngang, 18 kè tường chắn.
Tuyến đường tránh có quy mô thiết kế đường cấp III miền núi, 2 làn xe, chiều rộng 9m (mặt đường rộng 8m, lề đường 0,5m/bên), 2 cầu dự ứng lực, 2 hầm chui, 89 cống thoát nước ngang, 18 kè tường chắn.
Dự án do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án 3 quản lý dự án.
Dự án do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án 3 quản lý dự án. Tổng giá trị 5 gói thầu xây lắp CP18, CP19, CP20, CP21 và CP 22 của dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Sơn La khoảng 500 tỉ đồng.
Theo tìm hiểu được biết, sau gần 13 tháng thi công (từ ngày 1.10.2021), các công trình trên tuyến đã hoàn thành 100% khối lượng. Nền đường hoàn thành 99%, kết cấu áo đường hoàn thành 95%, mặt đường bê-tông nhựa hoàn thành 85% khối lượng.
Trò chuyện với PV, ông  Nguyễn Hùng Sơn (trú tại tổ 5, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La) cho biết: "Hàng ngày tôi ở đây, giúp đơn vị thi công trông coi máy móc. Nhìn các hạng mục mỗi ngày được thi công, tuyến đường cũng dần đi vào hoàn thiện người dân phấn khởi lắm".
 
Theo quan sát của PV, nhiều vị trí trên tuyến đường vẫn đang còn ngổn ngang vật liệu xây dựng và đất đá.
 
Hiện nay, phương tiện và nhân công đang được huy động để đẩy nhanh tiến độ thi công nốt khối lượng cấp phối đá dăm, bê-tông nhựa.
 
Hệ thống thoát nước và an toàn giao thông toàn tuyến.
 
Công nhân thi công vạch kẻ đường
 
...và trồng cọc tiêu trên toàn tuyến...
18 kè tường chắn cũng đã vào giai đoạn chuẩn bị hoàn tất.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thế Phương - Phó Chủ tịch UBND TP Sơn La cho biết: "Đến thời điểm này, các nhà thầu thi công đang tập trung máy móc và nhân công ngày đêm thi công để hoàn thiện tuyến đường. Dự kiến từ ngày 10 đến 20.12 sẽ thông xe, các phương tiện có thể lưu thông trên tuyến đường..
Tuyến đường tránh được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc và bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực trung tâm TP Sơn La.
Theo ông Phương, tuyến đường này có chiều dài trên 19km, trong đó chiều dài đi qua địa phận TP Sơn La 15km và qua địa phận huyện Mai Sơn 4,5km. Việc giải phóng mặt bằng và thi công tuyến đường liên quan đến gần 700 hộ gia đình. Hiện nay, cuộc sống của những hộ dân bị ảnh hưởng cơ bản đã ổn định. Tuyến đường tránh được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc và bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực trung tâm TP Sơn La.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo nguy hiểm rình rập do sương mù khi đi trên Quốc lộ 6

Minh Nguyễn |

Tình trạng sương mù thường xuyên xuất hiện trên Quốc lộ 6 khiến tầm nhìn bị hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Giải tỏa chợ cóc trên Quốc lộ 6 sau phản ánh của Báo Lao Động

Khánh Linh - Trần Trọng |

Hòa Bình - Sau phản ánh của Báo Lao Động về việc nhiều chợ cóc xuất hiện trên Quốc lộ 6 gây mất an toàn giao thông, cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý.

Đầu tư gần 500 tỉ đồng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6

Minh Hạnh |

Nhằm tăng cường kết nối tỉnh Hòa Bình với thủ đô Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6, đoạn tránh Thành phố Hòa Bình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cảnh báo nguy hiểm rình rập do sương mù khi đi trên Quốc lộ 6

Minh Nguyễn |

Tình trạng sương mù thường xuyên xuất hiện trên Quốc lộ 6 khiến tầm nhìn bị hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Giải tỏa chợ cóc trên Quốc lộ 6 sau phản ánh của Báo Lao Động

Khánh Linh - Trần Trọng |

Hòa Bình - Sau phản ánh của Báo Lao Động về việc nhiều chợ cóc xuất hiện trên Quốc lộ 6 gây mất an toàn giao thông, cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý.

Đầu tư gần 500 tỉ đồng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6

Minh Hạnh |

Nhằm tăng cường kết nối tỉnh Hòa Bình với thủ đô Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6, đoạn tránh Thành phố Hòa Bình.