Cảnh báo nguy hiểm rình rập do sương mù khi đi trên Quốc lộ 6

Minh Nguyễn |

Tình trạng sương mù thường xuyên xuất hiện trên Quốc lộ 6 khiến tầm nhìn bị hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Quốc lộ 6 là con đường huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc, mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông. Tuyến đường có địa hình hiểm trở với nhiều đoạn dốc cao, khúc cua nguy hiểm, một bên taluy âm, việc xuất hiện sương mù dẫn đến nguy cơ tai nạn từ những đèo dốc, khúc cua luôn hiện hữu.

Sương mù thường xuyên xuất hiện tại các vị trí như đèo Phú Cường từ Km 114 - Km 118+500, đèo Thung Khe từ Km 124 - Km 131+100, dốc 81 từ Km 143 - Km 147 thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình; Km 150 đến Km 162, Km 170 đến Km 180+500 đoạn qua huyện Vân Hồ và Mộc Châu của tỉnh Sơn La.

Lái xe Nguyễn Văn Dương (42 tuổi, quê Hòa Bình) cho biết, sương mù thường xuất hiện từ tháng 10 đến hết tháng 4 sang năm, nhiều lúc sương mù bao phủ cả ngày lẫn đêm.

Bên cạnh đó, đường đèo, dốc, cua gấp khúc, mặt đường trơn trượt do đường nhiều sương mù, nhất là vào mùa đông, đầu xuân. Mỗi khi trời mưa cùng với trời mưa phùn khiến cho độ bám đường của lốp kém dẫn đến phanh không ăn dẫn đến xảy ra tai nạn.

Còn anh Lương Văn Trọng (34 tuổi, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội), một lái xe đầu kéo thường xuyên đi qua Quốc lộ 6, chia sẻ - để lái xe an toàn vượt qua đoạn đường bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu, các lái xe khi đi qua đây nên hạn chế tốc độ, chú ý quan sát, sử dụng đèn xe một cách hợp lý để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Cũng theo anh Trọng, có một kinh nghiệm được cánh tài xế đúc rút ra, đó là nên giữ trên xe vài mảnh ni-lông màu vàng hoặc đỏ để dán vào đèn pha khi cần thiết.

"Ngoài ra cần sử dụng đèn hợp lý, theo kinh nghiệp của tôi thì nên chú ý không sử dụng đèn pha (đèn chiếu xa) để đi trong sương mù. Nên sử dụng đèn chiếu thấp để di chuyển, bật thêm đèn sương mù và nếu sương mù dày đặc thì sử dụng đèn khẩn cấp để cảnh báo các xe đi sau" - anh Trọng chia sẻ.

Giữa tháng 10.2022, có mặt trên tuyến đường theo ghi nhận của PV Báo Lao Động tại đoạn tiếp giáp giữa huyện Mai Châu (Hòa Bình) và huyện Vân Hồ (Sơn La), những lớp sương mù dày đặc phủ kín đường đi, hạn chế tầm nhìn, cộng với đèo dốc, nhiều khúc cua, khiến các phương tiện giao thông di chuyển rất khó khăn.

Theo thống kê của Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La), tính từ đầu năm 2022 đến nay, trên Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Vâm Hồ, Mộc Châu đã xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông làm chết 10 người, bị thương 7 người và hư hỏng 10 xe ôtô, 12 xe môtô.

Thiếu tá Phùng Công Minh - Đội trưởng Đội CSGT Số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La) cho biết, sương mù thường xuất hiện vào thời điểm cuối năm, dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Để giảm thiểu tai nạn giao thông, bên cạnh việc tuần tra kiểm soát, đặc biệt là tuyên truyền các lái xe khi lên, xuống đèo kiểm tra hệ thống an toàn như phanh, lốp, đơn vị đã tăng cường xử lý các lỗi trực tiếp gây tai nạn giao thông như lỗi tránh vượt sai quy định, chạy quá tốc độ quy định, sử dụng rượu bia, chất kích thích.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Xe máy va chạm xe tải trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Vụ tai nạn giao thông  giữa xe máy và xe tải xảy ra trên Quốc lộ 6 đoạn qua địa phận huyện Yên Châu, Sơn La, khiến 1 người tử vong.

Xe bồn va chạm xe đầu kéo trong đêm trên Quốc lộ 6, hai tài xế bị thương

Khánh Linh |

Hòa Bình - Một vụ tai nạn vừa xảy ra trên Quốc lộ 6 đoạn qua địa phận TP.Hòa Bình khiến 2 tài xế bị thương.

Cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 6 vào dịp lễ 2.9

Minh Nguyễn |

Lượng phương tiện trên Quốc lộ 6 tăng cao trong những ngày nghỉ lễ. Cùng với đó, tuyến đường có nhiều đèo dốc nên nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Xe máy va chạm xe tải trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Vụ tai nạn giao thông  giữa xe máy và xe tải xảy ra trên Quốc lộ 6 đoạn qua địa phận huyện Yên Châu, Sơn La, khiến 1 người tử vong.

Xe bồn va chạm xe đầu kéo trong đêm trên Quốc lộ 6, hai tài xế bị thương

Khánh Linh |

Hòa Bình - Một vụ tai nạn vừa xảy ra trên Quốc lộ 6 đoạn qua địa phận TP.Hòa Bình khiến 2 tài xế bị thương.

Cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 6 vào dịp lễ 2.9

Minh Nguyễn |

Lượng phương tiện trên Quốc lộ 6 tăng cao trong những ngày nghỉ lễ. Cùng với đó, tuyến đường có nhiều đèo dốc nên nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.