Tòa nhà quy mô khủng giữa phố cổ Hà Nội nhưng mất hồ sơ cấp phép xây dựng

Ngọc Thùy |

Công trình xây dựng tại số 61 phố Hàng Than (quận Ba Đình) gồm 10 tầng và 1 tum. Tòa nhà cao vượt trội so với các dãy liền kề, bị người dân phản ánh có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng.

Mới đây, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vi phạm trật tự xây dựng tại một số công trình ở các quận trung tâm.
Mới đây, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vi phạm trật tự xây dựng tại một số công trình ở các quận.
Trong đó, theo phản ánh của báo chí về vi phạm trật tự xây dựng tại phường Nguyễn Trung Trực (thuộc quận Ba Đình), Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội – Trần Sỹ Thanh.
Trong đó, theo phản ánh của báo chí về vi phạm trật tự xây dựng tại phường Nguyễn Trung Trực (thuộc quận Ba Đình), Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP Hà Nội – Trần Sỹ Thanh.
Cụ thể, tại công trình số 61 phố Hàng Than, thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND quận Ba Đình, Văn phòng UBND TP và các đơn vị có liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh. Đồng thời, xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định pháp luật. Xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo Chỉ thị số 24 ngày 7.8.2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố.
Cụ thể, tại công trình số 61 phố Hàng Than, thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND quận Ba Đình, Văn phòng UBND TP và các đơn vị có liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh. Đồng thời, xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định pháp luật. Xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo Chỉ thị số 24 ngày 7.8.2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố.
Theo ghi nhận của PV ngày 24.12, công trình số 61 phố Hàng Than (phường Nguyễn Trung Trực) có quy mô khủng khi chiều cao vượt trội so với những công trình liền kề. Công trình này tọa lạc trên khu phố cổ Hà Nội.
Theo ghi nhận của PV ngày 24.12, công trình số 61 phố Hàng Than (phường Nguyễn Trung Trực) có quy mô khủng khi chiều cao vượt trội so với những công trình bên cạnh, tọa lạc trên khu phố cổ Hà Nội.
Công trình gồm 10 tầng và 1 tum, có có vị trí đắc địa với 2 mặt tiền ở ngã ba phố Hàng Than giao với phố Nguyễn Trung Trực.
Công trình gồm 10 tầng và 1 tum, có có vị trí đắc địa với 2 mặt tiền ở ngã ba phố Hàng Than giao với phố Nguyễn Trung Trực. Công trình hiện vẫn đang được hoàn thiện để đưa vào khai thác, sử dụng.
Công trình hiện vẫn đang được hoàn thiện để đưa vào khai thác, sử dụng.
Người dân sống trên phố Hàng Than cho biết, tòa nhà đã tồn tại từ lâu, trước được dùng làm khách sạn.
Được biết, trước đây công trình này sử dụng làm khách sạn có tên Moonview, được nhiều người nước ngoài cư trú. Thời điểm 11.2018, tầng 9 công trình bị cháy và đây cũng là khu vực bếp ăn của khách sạn khiến nhiều người hoảng loạn. Rất may vụ cháy này không gây thiệt hại về người.
Theo tìm hiểu, trước đó, công trình này sử dụng làm khách sạn có tên Moonview, được nhiều người nước ngoài cư trú. Thời điểm 11.2018, tầng 9 công trình bị cháy và đây cũng là khu vực bếp ăn của khách sạn khiến nhiều người hoảng loạn. Rất may vụ cháy này không gây thiệt hại về người.
Cũng liên quan đến công trình cao tầng số 61 phố Hàng Than, theo UBND quận Ba Đình, công trình này xây dựng thời điểm trước năm 2000, hiện không tìm thấy hồ sơ, tài liệu lưu trữ về cấp phép xây dựng. Cuối năm 2022 chủ nhà đã có đơn gửi UBND phường Nguyễn Trung Trực xin phép cải tạo sửa chữa trên cơ sở nguyên trạng. Qua kiểm tra, chủ đầu tư không xây dựng cơi nới, không làm ảnh hưởng đến kết cấu công trình.
Cũng liên quan đến công trình cao tầng số 61 phố Hàng Than, theo UBND quận Ba Đình, công trình này xây dựng thời điểm trước năm 2000, hiện không tìm thấy hồ sơ, tài liệu lưu trữ về cấp phép xây dựng. Năm 2022, chủ nhà đã có đơn gửi UBND phường Nguyễn Trung Trực xin phép cải tạo sửa chữa trên cơ sở nguyên trạng. Qua kiểm tra, chủ đầu tư không xây dựng cơi nới, không làm ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Ngọc Thùy
TIN LIÊN QUAN

Chậm giao sổ hồng chung cư, chủ đầu tư phải đối mặt với mức phạt nào?

Nhật Huy |

Điều 31, Nghị định 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 5.1.2020 quy định chi tiết về các mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Tính từ ngày bàn giao nhà ở, đất cho người mua, hoặc kể từ thời điểm người mua đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận mà chủ đầu tư chậm làm sổ hồng cho cư dân sẽ phải đối mặt với nhiều mức phạt hành chính.

Đầu tư thế nào khi giá vàng SJC phá vỡ kỷ lục, thị trường bất động sản ấm lên?

Tùng Giang |

Giá vàng miếng SJC trong sáng nay tăng vượt mốc 75 triệu đồng/lượng, còn giá vàng thế giới đang ở mức cao, có xu hướng nhích dần lên. Trong khi đó, thị trường bất động sản (BĐS) thời điểm cuối năm cũng đang cho thấy dấu hiệu “ấm” lên. Vậy nên xuống tiền vào kênh đầu tư nào trong thời điểm hiện tại đang là câu hỏi của nhiều nhà đầu tư có tiền nhàn rỗi.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy ở tòa nhà cao thứ 2 TPHCM

Nguyên Chân |

Ngày 30.11, Công an TPHCM tổ chức diễn tập PCCC và CNCH tại tòa nhà Bitexco Financial Tower. Đây là tòa nhà cao thứ 2 tại TPHCM.

Khai mạc trưng bày sách văn học công nhân và những tác phẩm đạt giải

Huyền Chi |

Không gian trưng bày sách "Văn học công nhân và những tác phẩm được giải của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam" được tổ chức tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Cố tình đi ngược chiều gây xung đột giao thông tại Ngã Tư Sở

Tô Thế |

Nhiều người không nắm được thông tin phân luồng mới, không chú ý biển chỉ dẫn, sự điều tiết của lực lượng chức năng nên vẫn đi nhầm làn tại Ngã Tư Sở (Hà Nội). Khi biết mình đã đi sai, nhiều người còn cố tình đi ngược chiều, gây cản trở giao thông.

Chủ tịch Vietcombank Phạm Quang Dũng làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Lào Cai báo cáo Chính phủ vụ 11 học sinh bán trú ăn 2 gói mì tôm chan cơm

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ về tình hình xử lý thông tin và sơ bộ kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh vụ 11 học sinh bán trú ăn 2 gói mì tôm chan cơm.

2 doanh nhân không đòi 18,8 tỉ của cựu điều tra viên vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng - cùng là sếp của Công ty Blue Sky - chỉ xin giảm nhẹ hình phạt, còn phần kháng cáo đòi Hoàng Văn Hưng số tiền 18,8 tỉ đồng bị lừa đảo "chạy án" trong vụ chuyến bay giải cứu, cả hai xin rút.

Chậm giao sổ hồng chung cư, chủ đầu tư phải đối mặt với mức phạt nào?

Nhật Huy |

Điều 31, Nghị định 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 5.1.2020 quy định chi tiết về các mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Tính từ ngày bàn giao nhà ở, đất cho người mua, hoặc kể từ thời điểm người mua đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận mà chủ đầu tư chậm làm sổ hồng cho cư dân sẽ phải đối mặt với nhiều mức phạt hành chính.

Đầu tư thế nào khi giá vàng SJC phá vỡ kỷ lục, thị trường bất động sản ấm lên?

Tùng Giang |

Giá vàng miếng SJC trong sáng nay tăng vượt mốc 75 triệu đồng/lượng, còn giá vàng thế giới đang ở mức cao, có xu hướng nhích dần lên. Trong khi đó, thị trường bất động sản (BĐS) thời điểm cuối năm cũng đang cho thấy dấu hiệu “ấm” lên. Vậy nên xuống tiền vào kênh đầu tư nào trong thời điểm hiện tại đang là câu hỏi của nhiều nhà đầu tư có tiền nhàn rỗi.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy ở tòa nhà cao thứ 2 TPHCM

Nguyên Chân |

Ngày 30.11, Công an TPHCM tổ chức diễn tập PCCC và CNCH tại tòa nhà Bitexco Financial Tower. Đây là tòa nhà cao thứ 2 tại TPHCM.