Triển lãm trưng bày 70 năm giải thưởng văn học công nhân

Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn công nhân |

Từ ngày 25.12 đến 5.1.2024, lần đầu tiên Triển lãm trưng bày về giải thưởng Văn học công nhân được tổ chức tại Thư viện Quốc gia.

Triển lãm được tổ chức do Hội Nhà văn Việt Nam, Thư viện Quốc gia Việt Nam và có sự chỉ đạo, phối hợp của Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam. Chi hội Nhà văn Công nhân là đơn vị thực hiện. Đề cương Văn hóa Việt Nam của Đảng ta năm 1943 xác định 3 nguyên tắc cơ bản của nền văn hóa dân tộc là: Dân tộc hóa, Đại chúng hóa và Khoa học hóa. Cách mạng Văn hóa muốn hoàn thành phải do Đảng lãnh đạo. Văn học công nhân là chuyên đề Văn học dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Triển lãm sẽ giới thiệu sách về đề tài văn học công nhân được giải thưởng trong khoảng từ năm 1953 đến 2023, qua những kỳ giải thưởng Văn học công nhân của Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam. Đây là sự kiện trưng bày sách về Văn học công nhân lần đầu tiên của Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức mà các tác phẩm được đưa ra có hệ thống theo thời gian, tuy nhiên, về phân giai đoạn theo 4 thời kỳ cũng chỉ là tương đối. Thời gian trưng bày: Từ ngày 25.12.2023 đến 5.1.2024.

Sau thời gian trưng bày, sách của Thư viện Quốc gia Việt Nam sẽ trả lại kho Thư viện. Sách mới của các nhà văn đưa đến trưng bày sẽ tặng lại Bảo tàng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và một số khác sẽ tặng cho Thư viện Quốc gia.

Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn công nhân
TIN LIÊN QUAN

Trưng bày các tác phẩm văn học công nhân là hoạt động cần thiết và có ý nghĩa

Huyền Chi (thực hiện) |

Ngày 25.12 tới đây, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức trưng bày các tác phẩm “Văn học công nhân và những tác phẩm tiêu biểu đã được giải thưởng” tại Thư viện Quốc gia. Tại đây, các tác phẩm đã giành giải trong Cuộc thi sáng tác văn học về công nhân, công đoàn sẽ được giới thiệu, lan tỏa đến công chúng. PV Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với nhà văn Kiều Bích Hậu về vấn đề này.

Tiểu thuyết viết bằng AI đạt giải văn học quốc gia Trung Quốc

Anh Vũ |

Một giáo sư Trung Quốc đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng và trở thành người chiến thắng trong một cuộc thi cấp quốc gia ở nước này.

Phê bình văn học - Chuyên nghiệp chưa phát huy, nghiệp dư còn hời hợt

TS. Hà Thanh Vân |

Trong đời sống văn học nói chung, có hai kiểu người đọc: Thứ nhất là người đọc bình thường, bao gồm tất cả công chúng thuộc mọi lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, trình độ văn hóa, thành phần và địa vị xã hội, thị hiếu thẩm mỹ, khuynh hướng tư tưởng. Thứ hai, là người đọc đặc biệt, có sự tiếp nhận khác biệt người đọc bình thường ở tính chất nghề nghiệp và trình độ chuyên sâu, họ bao gồm nhà văn và nhà phê bình chuyên nghiệp.

50 năm Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam

Việt Văn (lược thuật) |

Hội thảo khoa học toàn quốc Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, đổi mới: Thực trạng và định hướng phát triển đã diễn ra sáng 12.12.2023 tại Hà Nội. Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã phát biểu: Chúng ta có quyền tự hào và trân trọng về những thành tựu rất quan trọng của lĩnh vực văn hóa, văn nghệ nói chung, công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nói riêng.

Công đoàn tặng thêm quà Tết cho 2.000 công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngoài phần quà đã thống nhất tặng trước đó là 450.000 đồng/suất, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH S.M (TP Thuận An, Bình Dương) bố trí thêm nguồn lực tại chỗ, tặng thêm mỗi công nhân 100.000 đồng. Nhờ đó, 2.000 công nhân trước đó không nhận quà Tết ở Công ty TNHH S.M sẽ nhận quà vào ngày 29.1.

Lâm Đồng hợp thức hóa cho khách sạn 5 sao xây dựng không phép

Bảo Lâm - Hải Lam |

Lâm Đồng - Phải được cơ quan đủ thẩm quyền cấp phép rồi mới xây dựng - đó là quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại dự án khách sạn 5 sao, Merperle Dalat Hotel - có quy mô lớn nhất thành phố Đà Lạt thì diễn biến theo chiều hướng ngược lại là... xây dựng không phép trước; chỉ khi bị phát hiện mới tiến hành xin hợp thức hóa vi phạm.

Giờ thứ 9: Cặp đôi ngược tính - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Một chàng trai đồng tính cố tình kết hôn với cô gái hàng xóm dù không có tình yêu vì áp lực của gia đình. Sau khi kết hôn, vợ của anh ta lại tiết lộ một bí mật động trời mà cô đã giấu kín bấy lâu nay. Cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu?

Rút ví trăm triệu, đại gia vẫn không mua được đào Thất Thốn cổ

Thảo Trang |

Những gốc đào Thất Thốn có tuổi đời lên đến hàng chục năm, mang vẻ đẹp riêng biệt đã xuống phố đón Tết. Tuy nhiên, các nhà vườn chỉ cho thuê chứ không bán, giá dao động từ 15 - 80 triệu đồng/cây.

Trưng bày các tác phẩm văn học công nhân là hoạt động cần thiết và có ý nghĩa

Huyền Chi (thực hiện) |

Ngày 25.12 tới đây, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức trưng bày các tác phẩm “Văn học công nhân và những tác phẩm tiêu biểu đã được giải thưởng” tại Thư viện Quốc gia. Tại đây, các tác phẩm đã giành giải trong Cuộc thi sáng tác văn học về công nhân, công đoàn sẽ được giới thiệu, lan tỏa đến công chúng. PV Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với nhà văn Kiều Bích Hậu về vấn đề này.

Tiểu thuyết viết bằng AI đạt giải văn học quốc gia Trung Quốc

Anh Vũ |

Một giáo sư Trung Quốc đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng và trở thành người chiến thắng trong một cuộc thi cấp quốc gia ở nước này.

Phê bình văn học - Chuyên nghiệp chưa phát huy, nghiệp dư còn hời hợt

TS. Hà Thanh Vân |

Trong đời sống văn học nói chung, có hai kiểu người đọc: Thứ nhất là người đọc bình thường, bao gồm tất cả công chúng thuộc mọi lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, trình độ văn hóa, thành phần và địa vị xã hội, thị hiếu thẩm mỹ, khuynh hướng tư tưởng. Thứ hai, là người đọc đặc biệt, có sự tiếp nhận khác biệt người đọc bình thường ở tính chất nghề nghiệp và trình độ chuyên sâu, họ bao gồm nhà văn và nhà phê bình chuyên nghiệp.

50 năm Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam

Việt Văn (lược thuật) |

Hội thảo khoa học toàn quốc Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, đổi mới: Thực trạng và định hướng phát triển đã diễn ra sáng 12.12.2023 tại Hà Nội. Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã phát biểu: Chúng ta có quyền tự hào và trân trọng về những thành tựu rất quan trọng của lĩnh vực văn hóa, văn nghệ nói chung, công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nói riêng.