Tín dụng đen "giăng bẫy" khắp ngõ phố Hà Nội sau thời gian cách ly

Tùng Giang |

Đánh vào tâm lý cần tiền của những người khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sau thời gian cách ly xã hội, tại nhiều ngõ phố Hà Nội xuất hiện các quảng cáo, rao vặt, mời chào người dân vay tiền với thủ tục đơn giản bằng hình thức tín dụng đen dưới vỏ bọc hỗ trợ tài chính.

Ngày 5.5, theo ghi nhận của phóng viên, sau thời gian cách ly xã hội vì dịch COVID-19, tại các ngõ phố Thủ đô Hà Nội dày đặc những tờ rơi, giấy dán quảng cáo cho vay tiền.
Những ngày gần đây, theo ghi nhận của phóng viên, sau thời gian cách ly xã hội vì dịch COVID-19, tại các ngõ phố Thủ đô Hà Nội dày đặc những tờ rơi, giấy dán quảng cáo cho vay tiền.
Chúng có mặt ở mọi nơi, từ đầu xóm trọ, ngã tư đường, góc cột điện hay trong ngóc ngách... Sau vài ngày, lớp giấy cũ lại được dán đè lên bởi lớp giấy mới vì mưa ướt, bị xé nham nhở.
Chúng có mặt ở mọi nơi, từ đầu xóm trọ, ngã tư đường, góc cột điện hay trong ngóc ngách... Sau vài ngày, lớp giấy cũ lại được dán đè lên lớp giấy mới vì mưa ướt, bị xé nham nhở.
Anh T (34 tuổi, quê Hưng Yên) là lao động tự do quanh khu vực đường Huỳnh Thúc Kháng (Đống Đa) chia sẻ, có nhiều cách thức để vay tiền. Nếu vay số tiền dưới 10 triệu đồng có thể liên hệ với các đầu mối cho vay nặng lãi quanh khu trọ gần nơi ở, còn số tiền vay trên 10 triệu đồng thì chỉ có thể gọi điện tới các số điện thoại quảng cáo trên giấy dán cột điện, vỉa hè. Thủ tục rất đơn giản, chỉ cần photo chứng minh thư và sổ hộ khẩu.
Anh T (34 tuổi, quê Hưng Yên) là lao động tự do quanh khu vực đường Huỳnh Thúc Kháng chia sẻ, có nhiều cách thức để vay tiền. Nếu vay số tiền dưới 10 triệu đồng có thể liên hệ với các đầu mối cho vay nặng lãi quanh khu trọ gần nơi ở, còn số tiền vay trên 10 triệu đồng thì chỉ có thể gọi điện tới các số điện thoại quảng cáo trên giấy dán cột điện, vỉa hè. Thủ tục đơn giản, chỉ cần photo chứng minh thư và sổ hộ khẩu.
 
Sau thời gian dịch bệnh hoành hành, công việc bị ảnh hưởng, anh T không còn tiền sinh hoạt và mắc nợ hơn 10 triệu đồng cần trả gấp. Bí bách, anh T liên hệ với một đầu mối hỗ trợ tài chính tìm qua mẩu rao vặt dán trên vỉa hè. Nhờ thông qua một người quen giới thiệu, 2 bên thống nhất thỏa thuận mức lãi suất 35.000 đồng/ngày (trước đó là 50.000 đồng/ngày), trả nợ gốc trong vòng 3 tháng.
Như vậy, anh T phải chịu mức lãi suất khoảng 11%/tháng, gần 130%/năm. Trong khi đó, các tổ chức tín dụng cho vay mức lãi suất ở mức thấp hơn rất nhiều, khoảng 10 – 14%/năm.
Như vậy, anh T phải chịu mức lãi suất khoảng 11%/tháng, gần 130%/năm. Trong khi đó, các tổ chức tín dụng cho vay mức lãi suất ở mức thấp hơn rất nhiều, khoảng 10 – 14%/năm.
Với mức lãi suất cao như vậy, không chỉ anh T, mà còn rất nhiều người dân bị ảnh hưởng bởi các tổ chức tín dụng đen đội lốt hỗ trợ tài chính đang có dấu hiệu quay trở lại địa bàn Hà Nội.
Với mức lãi suất cao như vậy, không chỉ anh T, mà còn rất nhiều người dân bị ảnh hưởng bởi các tổ chức tín dụng đen đội lốt hỗ trợ tài chính đang có dấu hiệu quay trở lại địa bàn Hà Nội.
Thực tế, nhiều người vay không tính ra lãi suất mà chỉ căn cứ vào lời hẹn của người cho vay, chỉ nhắm thấy số tiền phải trả hàng ngày nằm trong khả năng của mình mà không biết rằng, với lãi suất đó có thể đã đủ để xem xét về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Ông Vũ Hải (62 tuổi, trú tại phường Trung Liệt) nói: “Nhiều người có những khoản vay ngân hàng cần trả nợ, nếu không muốn trở thành nợ xấu hoặc bị nợ xấu không thể vay được vốn, rất cần tiền. Các đường dây cho vay nặng lãi đã tận dụng cơ hội này để kiếm lợi“.
 
Theo đó, người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự (20%/năm, tức 1,666%/tháng), thu lợi bất chính từ 30 triệu đến dưới 100 triệu đồng, hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đến 200 triệu đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Nếu số tiền thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên thì bị phạt tiền từ 200 triệu đến 1 tỉ đồng, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Cụ thể, trong giao dịch dân sự, cho vay với lãi suất gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự (20%/năm, tức 1,666%/tháng), thu lợi bất chính từ 30 triệu đến dưới 100 triệu đồng, hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đến 200 triệu đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Nếu số tiền thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên thì bị phạt tiền từ 200 triệu đến 1 tỉ đồng, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

“Rác tín dụng đen" tràn lan khắp các ngõ phố thời COVID-19

Bích Ngọc |

Lợi dụng sự khó khăn về tài chính của người dân trước tác động của dịch bệnh COVID-19, nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động cho vay tiền theo kiểu tín dụng đen đã ồ ạt cho người đi dán các tờ rơi cho vay tiền khắp nơi.

Trấn áp “tín dụng đen” hoành hành ngày giáp Tết

Hà Anh Chiến - Đình Trọng |

Thời điểm cận Tết, nhu cầu sử dụng tài chính tăng cao cho các hoạt động mua sắm, về quê đón Tết, khiến hoạt động “tín dụng đen” có cơ hội bùng phát, khiến nhiều người dân, công nhân lao động dễ “sập bẫy”. Để hạn chế nạn "tín dụng đen" gây khổ cho người dân, gần đây công an các  tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước liên tục ra quân trấn áp, triệt phá các băng nhóm "tín dụng đen"...

Tín dụng đen bùng phát dịp cuối năm

bảo chương |

Thời điểm cuối năm, nhu cầu vay tiền mặt của người dân tăng rất cao nhưng việc tiếp cận vay vốn từ các ngân hàng không dễ dàng, nhiều người phải “nhắm mắt” tìm đến tín dụng đen với hy vọng thủ tục vay đơn giản, giải ngân nhanh. Tuy nhiên, khi đã vay được tiền từ các tổ chức tín dụng bất hợp pháp, người vay càng vùng vẫy tìm cách thoát ra, thì càng lún sâu hơn vào vòng xoáy của hoạt động tín dụng đen...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

“Rác tín dụng đen" tràn lan khắp các ngõ phố thời COVID-19

Bích Ngọc |

Lợi dụng sự khó khăn về tài chính của người dân trước tác động của dịch bệnh COVID-19, nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động cho vay tiền theo kiểu tín dụng đen đã ồ ạt cho người đi dán các tờ rơi cho vay tiền khắp nơi.

Trấn áp “tín dụng đen” hoành hành ngày giáp Tết

Hà Anh Chiến - Đình Trọng |

Thời điểm cận Tết, nhu cầu sử dụng tài chính tăng cao cho các hoạt động mua sắm, về quê đón Tết, khiến hoạt động “tín dụng đen” có cơ hội bùng phát, khiến nhiều người dân, công nhân lao động dễ “sập bẫy”. Để hạn chế nạn "tín dụng đen" gây khổ cho người dân, gần đây công an các  tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước liên tục ra quân trấn áp, triệt phá các băng nhóm "tín dụng đen"...

Tín dụng đen bùng phát dịp cuối năm

bảo chương |

Thời điểm cuối năm, nhu cầu vay tiền mặt của người dân tăng rất cao nhưng việc tiếp cận vay vốn từ các ngân hàng không dễ dàng, nhiều người phải “nhắm mắt” tìm đến tín dụng đen với hy vọng thủ tục vay đơn giản, giải ngân nhanh. Tuy nhiên, khi đã vay được tiền từ các tổ chức tín dụng bất hợp pháp, người vay càng vùng vẫy tìm cách thoát ra, thì càng lún sâu hơn vào vòng xoáy của hoạt động tín dụng đen...