Tiễn biệt, cúi chào những "Anh hùng áo trắng" tình nguyện đến Vũ Hán

Hà Thanh |

Sau khi số ca nhiễm dịch COVID-19 giảm đáng kể, Vũ Hán (Trung Quốc) đã đóng cửa toàn bộ các bệnh viện dã chiến. Hàng nghìn y bác sĩ tình nguyện đến Vũ Hán làm việc đã bắt đầu rời khỏi thành phố này sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ảnh: ChinaDaily.
Theo Hãng tin Tân Hoa xã, có 41 đội nhân viên y tế, gồm 3.675 thành viên về lại các tỉnh thành. Họ đã chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19 ở 7 bệnh viện chỉ định và 14 bệnh viện dã chiến cabin di động nhiều tuần qua. Ảnh: ChinaDaily.
Ảnh: ChinaDaily.
Trong số này có các đội đến từ thành phố Thượng Hải, tỉnh An Huy, Cam Túc, Quảng Đông, Quý Châu, Hải Nam, Hà Nam, Thiểm Tây, Giang Tô, Sơn Đông, Tứ Xuyên, Thiên Tân... Ảnh: China Daily.
Ảnh: Xinhua.
Một nữ nhân viên y tế từ tỉnh Giang Tô ôm chào tạm biệt một bác sĩ ở Vũ Hán tại ga xe lửa để trở về nhà sau một hành trình công tác tại đây. Ảnh: Xinhua.
Ảnh: ChinaDaily.
Các tình nguyện viên cúi chào đội ngũ y bác sĩ để bày tỏ lòng biết ơn khi họ đã đến Vũ Hán phục vụ công tác chữa trị cho những bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: ChinaDaily.
Ảnh: ChinaDaily.
Người dân và tình nguyện viên địa phương xếp hàng dài chào tạm biệt những "Anh hùng áo trắng". Ảnh: ChinaDaily.
Ảnh: ChinaDaily.
Đây được xem là giây phút hạnh phúc, quan trọng trong sự nghiệp công tác của đội ngũ y bác sĩ. Ảnh: ChinaDaily.
Một nhân viên y tế đã rơi nước mắt khi rời thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: Xinhua.
Một nhân viên y tế đã rơi nước mắt khi rời thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: Xinhua.
Nhân viên y tế từ Bệnh viện số 1 Vũ Hán chia tay nhân viên y tế đến từ Thiên Tân khi họ rời khỏi Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), hôm 21.3. Đội hỗ trợ y tế từ Thiên Tân rời Vũ Hán sau khi hoàn thành nhiệm vụ vào ngày 21.3. Ảnh: Xinhua.
Nhân viên y tế từ Bệnh viện số 1 Vũ Hán chia tay nhân viên y tế đến từ Thiên Tân khi họ rời khỏi Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), hôm 21.3. Ảnh: Xinhua.
Lực lượng an ninh dẫn đường cho đoàn xe đến một khách sạn để cách ly 14. Ảnh: ChinaDaily.
Lực lượng an ninh dẫn đường cho đoàn xe đến một khách sạn để cách ly 14 ngày. Ảnh: ChinaDaily.
Vũ Hán được xem như một chiến trường quan trọng cần có những con người biết việc đến chi viện. Nhiều y bác sĩ Trung Quốc đã lên đường, chia tay người thân, bạn bè để đi vào vùng dịch mà họ biết đầy hiểm nguy dù không tiếng súng.
Vũ Hán được xem như một chiến trường quan trọng cần sự hỗ trợ của đội ngũ y tế thạo việc đến chi viện. Nhiều y bác sĩ Trung Quốc đã lên đường, chia tay người thân, bạn bè để đi vào vùng dịch mà họ biết nơi đây đầy hiểm nguy dù không tiếng súng.
Hà Thanh
TIN LIÊN QUAN

Vũ Hán sau gần 2 tháng sống chung với dịch COVID-19

Theo Reuters |

Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) đã trải qua gần 2 tháng sống chung với dịch COVID-19. Trung Quốc đã giảm ngoạn mục các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới nhờ các biện pháp quyết liệt.

Ngày mai, Trung Quốc sẽ không còn bệnh viện dã chiến nào hoạt động

Thanh Chân |

Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đang giảm dần. 11 trong số 14 bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) đóng cửa sau khi hoàn thành nhiệm vụ giảm tải áp lực điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19). Dự kiến 3 bệnh viện dã chiến còn lại sẽ đóng cửa vào ngày mai (10.3).

Nghĩa tình cao cả trong cuộc chiến chống COVID-19 ở Vũ Hán

Bảo Châu |

Những người dân thường ở thành phố Vũ Hán, từ người giao hàng, lái xe, quản lý siêu thị, người bán thuốc hay người thợ xây..., đều đang nỗ lực góp phần trong cuộc chiến chống COVID-19 theo cách riêng của mỗi người.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vũ Hán sau gần 2 tháng sống chung với dịch COVID-19

Theo Reuters |

Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) đã trải qua gần 2 tháng sống chung với dịch COVID-19. Trung Quốc đã giảm ngoạn mục các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới nhờ các biện pháp quyết liệt.

Ngày mai, Trung Quốc sẽ không còn bệnh viện dã chiến nào hoạt động

Thanh Chân |

Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đang giảm dần. 11 trong số 14 bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) đóng cửa sau khi hoàn thành nhiệm vụ giảm tải áp lực điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19). Dự kiến 3 bệnh viện dã chiến còn lại sẽ đóng cửa vào ngày mai (10.3).

Nghĩa tình cao cả trong cuộc chiến chống COVID-19 ở Vũ Hán

Bảo Châu |

Những người dân thường ở thành phố Vũ Hán, từ người giao hàng, lái xe, quản lý siêu thị, người bán thuốc hay người thợ xây..., đều đang nỗ lực góp phần trong cuộc chiến chống COVID-19 theo cách riêng của mỗi người.