Vũ Hán sau gần 2 tháng sống chung với dịch COVID-19

Theo Reuters |

Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) đã trải qua gần 2 tháng sống chung với dịch COVID-19. Trung Quốc đã giảm ngoạn mục các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới nhờ các biện pháp quyết liệt.

Ảnh: Reuters.
Thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) được cho là nơi  bắt nguồn dịch COVID-19. Hiện nay, dịch bệnh đã lan rộng ra hơn 110 nước/khu vực trên thế giới. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm 15.3 công bố 20 ca nhiễm mới, tăng gần gấp đôi so với 11 ca ghi nhận một ngày trước đó. Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.
Mặc dù vẫn chiếm hơn một nửa số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu, nhưng Trung Quốc gần như đã giới hạn các ca nhiễm mới: Trong ngày 14.3, Trung Quốc chỉ ghi nhận 20 ca và 10 ca tử vong. Tính đến hết ngày 14.3, tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục là 80.844 ca và 3.199 ca tử vong. Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.
Trong số ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày 14.3 có 16 ca từ nước ngoài vào Trung Quốc đại lục. Các ca này ở 5 tỉnh, thành trong đó có thủ đô Bắc Kinh và Thượng Hải; chỉ có 4 ca lây nhiễm trong nước, đều ở tỉnh tâm dịch Hồ Bắc. Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.
Để hạn chế dịch bệnh lây lan, Trung Quốc ra lệnh phong tỏa Vũ Hán và các thành phố ở Hồ Bắc. Khoảng 56 triệu người bị cấm đi khỏi nơi ở và hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.
Hầu hết người dân ở thành phố Vũ Hán chỉ ở trong nhà trong hơn 50 ngày qua. Trong những trường hợp cần thiết, người dân vẫn tự trang bị đồ bảo hộ và đi ra khỏi nhà. Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.
Mọi hoạt động sinh hoạt của người dân Vũ Hán vẫn diễn ra bình thường chỉ là mọi hoạt động ấy bị thu hẹp lại so với trước đây. Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.
Một số doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động trở lại. Trong hình là nhân viên công ty Robot (quận Kaifu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) được kiểm tra thân nhiệt bởi 1 con robot. Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.
Tất cả các trường học ở Vũ Hán vẫn đóng cửa để hạn chế sự lây lan. Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.
Trước đó, trong cuộc họp báo hôm 11.3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố COVID-19 là đại dịch trong bối cảnh dịch bệnh lây lan khắp hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đồng thời có nguy cơ lây lan toàn cầu. Ảnh: Reuters.
Theo Reuters
TIN LIÊN QUAN

Ngày mai, Trung Quốc sẽ không còn bệnh viện dã chiến nào hoạt động

Thanh Chân |

Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đang giảm dần. 11 trong số 14 bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) đóng cửa sau khi hoàn thành nhiệm vụ giảm tải áp lực điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19). Dự kiến 3 bệnh viện dã chiến còn lại sẽ đóng cửa vào ngày mai (10.3).

Áp dụng biện pháp nghiêm ngặt phòng COVID-19 cho nhân viên y tế Trung Quốc

Lê Thanh Hà |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các nhân viên y tế Trung Quốc đều phải áp dụng nghiêm ngặt một số biện pháp phòng ngừa kể cả trong thời gian làm việc cũng như ngoài giờ.

Những thông điệp xúc động của trẻ em khắp thế giới gửi đến Trung Quốc

Thanh Chân |

Giữa tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, trẻ em ở nhiều nơi trên thế giới gửi lời ủng hộ, lời chúc chiến thắng đến Trung Quốc trong cuộc chiến chống COVID-19 thông qua những bức vẽ của chính mình. 

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Ngày mai, Trung Quốc sẽ không còn bệnh viện dã chiến nào hoạt động

Thanh Chân |

Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đang giảm dần. 11 trong số 14 bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) đóng cửa sau khi hoàn thành nhiệm vụ giảm tải áp lực điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19). Dự kiến 3 bệnh viện dã chiến còn lại sẽ đóng cửa vào ngày mai (10.3).

Áp dụng biện pháp nghiêm ngặt phòng COVID-19 cho nhân viên y tế Trung Quốc

Lê Thanh Hà |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các nhân viên y tế Trung Quốc đều phải áp dụng nghiêm ngặt một số biện pháp phòng ngừa kể cả trong thời gian làm việc cũng như ngoài giờ.

Những thông điệp xúc động của trẻ em khắp thế giới gửi đến Trung Quốc

Thanh Chân |

Giữa tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, trẻ em ở nhiều nơi trên thế giới gửi lời ủng hộ, lời chúc chiến thắng đến Trung Quốc trong cuộc chiến chống COVID-19 thông qua những bức vẽ của chính mình.