Thủ phủ mai vàng miền Trung tất bật chuẩn bị vụ Tết

NGUYỄN TRI |

Những ngày qua, nông dân trồng mai ở thị xã An Nhơn (Bình Định) - nơi được mệnh danh là “thủ phủ” mai vàng miền Trung đang “ăn, ngủ” ngoài đồng. Với họ, đây là thời điểm phải dồn sức chăm mai để kịp bán Tết.

Những ngày qua, khắp các làng mai ở thị xã An Nhơn, người trồng mai đang tất bật với việc bấm cành, sửa và uống nhánh mai để chuẩn bị phục vụ thị trường hoa Tết. Sau thời gian “ngâm mình” trong nước lũ, mai lại càng khó “chiều” khiến người trồng mai bỏ không ít công sức.
Những ngày qua ở thị xã An Nhơn, người trồng mai đang tất bật với việc bấm cành, sửa và uốn nhánh mai để chuẩn bị phục vụ thị trường hoa Tết. Sau thời gian “ngâm mình” trong nước lũ, mai lại càng khó “chiều” khiến người trồng mai bỏ không ít công sức.
Theo quan sát, trên nhiều ruộng mai, nước còn đọng thành vũng. Bùn non vẫn bám dày đặc trên các chậu mai.
Trên nhiều ruộng mai, nước còn đọng thành vũng. Bùn non vẫn bám trên các chậu mai.
Trong đợt mưa, lũ liên tiếp vừa qua, gần 1.500 gốc mai của gia đình bà Nguyễn Thị Liên (55 tuổi, ở làng mai Trung Lý, xã Nhơn Phong) bị ngập gần như toàn bộ. Đáng nói, nước lũ làm một đoạn kè bị vỡ khiến hàng chục cây mai của gia đình bà “trơ gốc”.
Trong đợt bão, lũ liên tiếp vừa qua, gần 1.500 gốc mai của gia đình bà Nguyễn Thị Liên (55 tuổi, ở làng mai Trung Lý, xã Nhơn Phong) bị ngập gần như toàn bộ. Đáng nói, nước lũ làm vỡ một đoạn kè khiến hàng chục cây mai của gia đình bà trơ gốc.
Hơn 1 tuần nay, bà Liên tất bật tỉa nhánh, buộc lạt để định vị các cành mai, giúp mai sớm phục hồi sau đợt mưa, lũ kinh hoàng vừa qua.
Hơn 1 tuần nay, bà Liên tất bật tỉa nhánh, buộc lạt để định vị các cành mai, giúp mai sớm phục hồi sau đợt bão, lũ vừa qua.
“Gần 1.500 gốc mai này vẫn còn nhỏ nên phải qua sang năm tôi mới bán được, giờ chỉ mong số mai bị trơ gốc không chết là vui rồi” – bà Liên nói thêm.
“Gần 1.500 gốc mai này vẫn còn nhỏ nên phải qua sang năm tôi mới bán được, nên gia đình đang tích cực chăm sóc để mai phát triển tốt” – bà Liên nói.
Còn ở làng mai Háo Đức (xã Nhơn An), ông Tôn Thất Danh (45 tuổi) cũng đang tất bật trong ruộng mai.
Còn ở làng mai Háo Đức (xã Nhơn An), ông Tôn Thất Danh (45 tuổi) cũng đang tất bật ngoài ruộng mai.
Theo ông Danh, khoảng tháng sau mới bắt đầu lặt lá mai; tuy nhiên, việc lặt lá còn phải phụ thuộc vào thời tiết; nếu khi lặt lá sớm mà trời nóng, mai nở sớm; còn trời lạnh mà lặt lá trễ, mai lại không nở kịp.
Theo ông Danh, khoảng tháng sau mới bắt đầu lặt lá mai; tuy nhiên, việc lặt lá còn phải phụ thuộc vào thời tiết; nếu khi lặt lá sớm mà trời nóng, mai nở sớm; còn trời lạnh mà lặt lá trễ, mai lại không nở kịp.
“Thông thường mai bán cho thị trường phía bắc thì lặt sớm, thường là 20-30.11  m lịch vì ngoài đó lạnh; còn thị trường phía nam thì lặt muộn hơn, thường vào đầu tháng Chạp” – ông Danh nói.
“Thông thường mai bán cho thị trường phía bắc thì lặt sớm, thường là 20-30.11 Âm lịch vì ngoài đó lạnh; còn thị trường phía nam thì lặt muộn hơn, thường vào đầu tháng Chạp” – ông Danh nói.
Trong đợt mưa, lũ vừa qua vườn mai với hơn 1.000 gốc của gia đình ông có thiệt hại nhưng không đáng kể. “Nếu như để mai ngập nước sẽ làm rụng lá từ đó mai nở sớm, còn nếu nước ngập quá lâu thì cây bị hư không bán được” – ông Danh chia sẻ.
Trong đợt mưa, lũ vừa qua vườn mai với hơn 1.000 gốc của gia đình ông có thiệt hại nhưng không đáng kể. “Nếu để mai ngập nước sẽ làm rụng lá từ đó mai nở hoa sớm, còn nếu nước ngập quá lâu thì cây bị hư không bán được” – ông Danh chia sẻ.
Theo phòng Kinh tế thị xã An Nhơn, trên địa bàn thị xã có 1494 hộ trồng mai, với diện tích 145ha, số chậu mai hiện có khoảng 1,6 triệu. Địa phương trồng mai là 11/15 xã, phường; nhưng tập trung ở 2 xã Nhơn An, Nhơn Phong. Ngoài ra, trong đợt mưa, lũ vừa qua, một số vùng trũng bị ngập tạm thời, gió hất ngã chậu mai thời kỳ chưa kinh doanh, người dân đã khắc phục nhanh nên ảnh hưởng ít.
Theo phòng Kinh tế thị xã An Nhơn, trên địa bàn thị xã có 1494 hộ trồng mai, với diện tích 145ha, số chậu mai hiện có khoảng 1,6 triệu. 11/15 xã, phường trên địa bàn thị xã có trồng mai; nhưng tập trung ở 2 xã Nhơn An, Nhơn Phong. Ngoài ra, trong đợt bão, lũ vừa qua, một số vùng trũng bị ngập tạm thời, gió hất ngã chậu mai thời kỳ chưa kinh doanh, người dân đã khắc phục nhanh nên ảnh hưởng ít.
NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

“Thủ phủ” quýt hồng Lai Vung nhộn nhịp đón khách tham quan

AN NHIÊN - THANH SƠN |

Từ tháng 11 đến Tết Nguyên đán hàng năm là vụ mùa của vườn quýt Hồng Lai Vung sum xuê cây trái, chín mọng trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách.

Thu giữ hàng chục nghìn chai sữa chua tại "thủ phủ bánh kẹo" La Phù

Cường Ngô |

Lực lượng Quản lý thị trường vừa tạm giữ 2.556 thùng (tương đương 38.340 chai) sữa chua uống do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

"Thủ phủ vàng mã" TPHCM đìu hiu giữa tháng "cô hồn"

Thanh Vũ |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tại chợ vàng mã lớn nhất TPHCM không còn xuất hiện cảnh đông đúc như mọi năm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

“Thủ phủ” quýt hồng Lai Vung nhộn nhịp đón khách tham quan

AN NHIÊN - THANH SƠN |

Từ tháng 11 đến Tết Nguyên đán hàng năm là vụ mùa của vườn quýt Hồng Lai Vung sum xuê cây trái, chín mọng trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách.

Thu giữ hàng chục nghìn chai sữa chua tại "thủ phủ bánh kẹo" La Phù

Cường Ngô |

Lực lượng Quản lý thị trường vừa tạm giữ 2.556 thùng (tương đương 38.340 chai) sữa chua uống do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

"Thủ phủ vàng mã" TPHCM đìu hiu giữa tháng "cô hồn"

Thanh Vũ |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tại chợ vàng mã lớn nhất TPHCM không còn xuất hiện cảnh đông đúc như mọi năm.