"Thủ phủ vàng mã" TPHCM đìu hiu giữa tháng "cô hồn"

Thanh Vũ |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tại chợ vàng mã lớn nhất TPHCM không còn xuất hiện cảnh đông đúc như mọi năm.

Dù ngày Rằm tháng bảy âm lịch đã cận kề, nhưng các gian hàng bán vàng mã tại chợ Thiếc, Quận 11 (TPHCM) vẫn luôn trong tình trạng ế khách. Theo những người bán ở đây thì do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều người cũng hạn chế việc mua nhà, xe về “đốt“. Ảnh: Thanh Vũ
Dù ngày Rằm tháng bảy âm lịch đã cận kề, nhưng các gian hàng bán vàng mã tại chợ Thiếc, Quận 11 (TPHCM) vẫn luôn trong tình trạng ế khách. Theo những người bán ở đây, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều người cũng hạn chế việc  mua vàng mã về “đốt“. Ảnh: Thanh Vũ
Xe hơi, vàng thỏi dành cho người đã khuất ám bụi vì ít người mua. Theo chủ gian hàng tại chợ Thiếc thì lượng người mua xe máy, xe hơi hay mua nhà năm nay giảm đáng kể. Đa số khách hàng đều lựa chọn mua giấy tiền vàng vì giá rẻ. Ảnh: Thanh Vũ
Xe hơi, vàng thỏi dành cho người đã khuất ám bụi vì ít người mua. Theo chủ gian hàng tại chợ Thiếc thì lượng người mua xe máy, xe hơi hay mua nhà hàng mã  năm nay giảm đáng kể. Đa số khách hàng đều lựa chọn mua giấy tiền vàng vì giá rẻ. Ảnh: Thanh Vũ
Đủ loại vàng bạc được bày bán với giá giao động từ 5.000 đến 10.000 đồng một lố. Ảnh: Thanh Vũ
Đủ loại vàng bạc được bày bán với giá dao động từ 5.000 đến 10.000 đồng một lố. Ảnh: Thanh Vũ
Một chiếc áo có giá bán từ 20.000 đến 30.000 đồng. Theo chị H, chủ sạp 367 ở chợ Thiếc thì giá vàng mã có giảm nhưng lượng người mua chưa đông. Đa số khách đến mua giấy tiền vàng để cúng cô hồn. Ảnh: Thanh Vũ
Một chiếc áo có giá bán từ 20.000 đến 30.000 đồng. Theo chị H, chủ sạp 367 ở chợ Thiếc thì giá vàng mã có giảm nhưng lượng người mua chưa đông. Đa số khách đến mua giấy tiền vàng để cúng cô hồn. Ảnh: Thanh Vũ
Một căn nhà với thiết kế đơn giản có giá 200.000 đồng. Chủ sạp khẳng định có thể thiết kế nhà theo yêu cầu của khách, thậm chí giống với ngôi nhà mà khách đang ở. Ảnh: Thanh Vũ
Một căn nhà với thiết kế đơn giản có giá 200.000 đồng. Chủ sạp khẳng định có thể thiết kế nhà theo yêu cầu của khách, thậm chí giống với ngôi nhà mà khách đang ở. Ảnh: Thanh Vũ
Xe mô tô hoặc ô tô có giá từ 60.000 đồng mỗi chiếc. Số lượng người đến mua những mặt hàng này chỉ đếm trên một bàn tay. Ảnh: Thanh Vũ
Xe mô tô hoặc ô tô có giá từ 60.000 đồng mỗi chiếc. Số lượng người đến mua những mặt hàng này chỉ đếm trên một bàn tay. Ảnh: Thanh Vũ
Các hoạt động mua vẫn vẫn diễn ra nhưng không sôi nổi, đông đúc như mọi năm. Ảnh: Thanh Vũ
Các hoạt động mua vẫn vẫn diễn ra nhưng không sôi nổi, đông đúc như mọi năm. Ảnh: Thanh Vũ
Chị A.K (phải) cho biết chị đang mua sắm một ít “đồ dùng” cần thiết cho ngày giỗ ông bà. Hằng năm, chị đều ghé các sạp bán vàng mã ở chợ Thiếc mỗi khi gia đình có giỗ. Ảnh: Thanh Vũ
Chị A.K (phải) cho biết chị đang mua sắm một ít “đồ dùng” cần thiết cho ngày giỗ ông bà. Hằng năm, chị đều ghé các sạp bán vàng mã ở chợ Thiếc mỗi khi gia đình có giỗ. Ảnh: Thanh Vũ
Một gian hàng hiếm hoi có lượng khách đông đúc. Tuy nhiên, theo chia sẻ của chủ gian hàng này thì thời điểm này với lượng khách như thế vẫn ít hơn rất nhiều so với mọi năm. Ảnh: Thanh Vũ
Một gian hàng hiếm hoi có lượng khách đông đúc. Tuy nhiên, theo chia sẻ của chủ gian hàng này thì thời điểm này với lượng khách như thế vẫn ít hơn rất nhiều so với mọi năm. Ảnh: Thanh Vũ
Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

ĐH Quốc gia TPHCM được yêu cầu có hình thức thi phù hợp để phòng COVID-19

Anh Nhàn |

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức vừa ký văn bản khẩn gửi Đại Quốc gia TPHCM và Sở Y tế TP.HCM về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020.

Khách đặt khẩu trang, kính chắn vàng mã cúng tháng cô hồn mùa COVID-19

NGUYỄN HẢI - AN NHIÊN |

Với quan niệm “Trần sao âm vậy” trong tình hình dịch COVID-19 như hiện nay, khách hàng đến "thủ phủ" vàng mã Song Hồ (Bắc Ninh) đặt khẩu trang, kính chắn giọt bắn,...

Nghề làm vàng mã ở Hà Nội cũng lao đao vì dịch COVID-19

Giang Quang - Sở Hạ |

Rằm tháng Bảy sắp đến gần nhưng làng Phúc Am (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) nổi tiếng với nghề làm vàng mã ở Hà Nội lại khá im ắng. Nhiều hộ dân tại đây chia sẻ, tình trạng này bắt đầu khi có dịch COVID-19.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

ĐH Quốc gia TPHCM được yêu cầu có hình thức thi phù hợp để phòng COVID-19

Anh Nhàn |

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức vừa ký văn bản khẩn gửi Đại Quốc gia TPHCM và Sở Y tế TP.HCM về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020.

Khách đặt khẩu trang, kính chắn vàng mã cúng tháng cô hồn mùa COVID-19

NGUYỄN HẢI - AN NHIÊN |

Với quan niệm “Trần sao âm vậy” trong tình hình dịch COVID-19 như hiện nay, khách hàng đến "thủ phủ" vàng mã Song Hồ (Bắc Ninh) đặt khẩu trang, kính chắn giọt bắn,...

Nghề làm vàng mã ở Hà Nội cũng lao đao vì dịch COVID-19

Giang Quang - Sở Hạ |

Rằm tháng Bảy sắp đến gần nhưng làng Phúc Am (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) nổi tiếng với nghề làm vàng mã ở Hà Nội lại khá im ắng. Nhiều hộ dân tại đây chia sẻ, tình trạng này bắt đầu khi có dịch COVID-19.