Giá quýt hồng Lai Vung lập “kỷ lục”

Lục Tùng |

Nhiều chủ vườn quýt ở huyện Lai Vung (Đồng Tháp) xác nhận giá quýt hồng đang dao động từ 40-50 ngàn đồng/kg tại vườn. Đây được xem là mức giá lập kỷ lục từ trước đến nay.

Hiện giá quýt hồng Lai Vung đã ở mức 40-50 ngàn đồng/kg tại vườn. Đây được xem là mức giá kỷ lục từ trước đến nay. Với vỏ có màu vàng tươi, vị ngọt thanh, lâu nay quýt hồng Lai Vung đã trở thành loại trái cây quan trọng trong dĩa trái cây chưng ngày Tết đối với người dân ĐBSCL nói riêng, nhiều tỉnh trong cả nước và là quà Tết rất có ý nghĩa.

Thu hoạch quýt hồng ở Lai Vung. Ảnh: LT
Thu hoạch quýt hồng ở Lai Vung. Ảnh: LT

Vì thế giá quýt hồng Lai Vung luôn ở mức cao, dao động 30 ngàn đồng/kg tại vườn. Đây được xem là mức giá cao so với nhiều loại trái cây khác. Mặt khác, quýt hồng cho năng suất rất cao: Một cây 10 năm tuổi, nếu chăm sóc tốt có thể cho 500kg trái, tương đương với số tiền 15 triệu đồng.

Quýt hồng Lai Vung năm nay ít trái, lại kém đẹp. Ảnh: LT
Quýt hồng Lai Vung năm nay ít trái, lại kém đẹp. Ảnh: LT

Lý giải nguyên nhân giá quýt hồng năm nay lập kỷ lục, nhiều nhà vườn nhận định là do sụt giảm cả sản lượng lẫn năng suất vì lý do nhiễm bệnh trên diện rộng gây ra chết cây, hoặc không cho trái...

Quýt hồng Lai Vung năm nay ít trái, lại kém đẹp. Ảnh: LT
Quýt hồng Lai Vung năm nay ít trái, lại kém đẹp. Ảnh: LT

Theo ghi nhận của ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, toàn huyện Lai Vung trồng hơn 830ha quýt hồng. Tuy nhiên trong hơn năm qua, đã có trên 230ha quýt bị chết mà không có loại phân thuốc nào cứu chữa được.

Số còn lại, chỉ có chưa đầy 200ha cho trái với năng suất thấp. Ước sản lượng quýt hồng Lai Vung dịp Tết năm nay chỉ còn khoảng 4.000 tấn, giảm hơn trung bình nhiều năm lên đến 80%.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Đặc sản quýt hồng đột ngột chết hàng loạt

Lục Tùng |

Từ đầu năm đến nay, gần 30% diện tích quýt hồng Lai Vung - thủ phủ quýt hồng của tỉnh Đồng Tháp - đồng loạt chết. Nhiều khả năng, diện tích quýt hồng chết sẽ tiếp tục tăng bởi hiện không thuốc nông dược nào cứu được.

Quýt hồng kiểng lao đao trước giờ bán Tết

Lục Tùng |

Có hơn 50% quýt hồng Lai Vung (Đồng Tháp) vô chậu hay còn gọi là quýt hồng kiểng, không thể cho trái đúng dịp phục vụ thị trường Tết.

“Vương quốc quýt hồng” đón phi công huyền thoại Nguyễn Văn Bảy về đất mẹ

Lục Tùng |

Những ngày này, người dân Lai Vung - “vương quốc” của cây quýt hồng tất bật chung tay chuẩn bị đón đại tá phi công huyền thoại Nguyễn Văn Bảy về với đất mẹ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đồng Tháp: Đặc sản quýt hồng đột ngột chết hàng loạt

Lục Tùng |

Từ đầu năm đến nay, gần 30% diện tích quýt hồng Lai Vung - thủ phủ quýt hồng của tỉnh Đồng Tháp - đồng loạt chết. Nhiều khả năng, diện tích quýt hồng chết sẽ tiếp tục tăng bởi hiện không thuốc nông dược nào cứu được.

Quýt hồng kiểng lao đao trước giờ bán Tết

Lục Tùng |

Có hơn 50% quýt hồng Lai Vung (Đồng Tháp) vô chậu hay còn gọi là quýt hồng kiểng, không thể cho trái đúng dịp phục vụ thị trường Tết.

“Vương quốc quýt hồng” đón phi công huyền thoại Nguyễn Văn Bảy về đất mẹ

Lục Tùng |

Những ngày này, người dân Lai Vung - “vương quốc” của cây quýt hồng tất bật chung tay chuẩn bị đón đại tá phi công huyền thoại Nguyễn Văn Bảy về với đất mẹ.