Thủ phủ hành tím Sóc Trăng vào mùa nhộn nhịp nhất năm

PHƯƠNG ANH |

Bà con trồng hành tím ở thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) đang vào vụ thu hoạch hành chính vụ. Theo ghi nhận năm nay thời tiết có lợi cho người trồng nên năng suất đạt khá cao.

Vụ hành năm nay, toàn thị xã Vĩnh Châu đã xuống giống trên 5.400ha diện tích hành thương phẩm. Hiện thu hoạch được khoảng 4.000ha. Nhờ thời tiết thuận lợi, sâu bệnh giảm hành tím phát triển tốt, cho năng suất đạt từ  20 - 22 tấn/ha.
Vụ hành năm nay, toàn thị xã Vĩnh Châu xuống giống trên 5.400ha. Hiện thu hoạch được khoảng 4.000ha. Nhờ thời tiết thuận lợi, sâu bệnh giảm nên hành tím phát triển tốt, cho năng suất đạt từ 20 - 22 tấn/ha.
Ông Thạch Dil - Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Samaki (xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) - cho biết giá hành đang được thương lái thu mua từ 18.000 - 22.000 đồng/kg, giảm khoảng 5.000 đồng/kg so với cùng kỳ, nhưng bù lại năng suất khá cao nên trừ chi phí người trồng lợi nhuận khoảng 50%.
Ông Thạch Dil - Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Samaki (Vĩnh Châu, Sóc Trăng) - cho biết giá hành đang được thương lái thu mua từ 18.000 - 22.000 đồng/kg, giảm khoảng 5.000 đồng/kg so với cùng kỳ, nhưng bù lại năng suất khá cao nên trừ chi phí người trồng lợi nhuận từ 10.000 - 12.000/kg.
  Anh Lý Bồ Rươl, ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải có 7 công hành tím đang thu hoạch rộ, với tổng sản lượng khoảng 14 tấn. Anh cho biết, năm nay nhờ ứng dụng phân hữu cơ nên hành tím phát triển tốt, củ chắc, màu sắc đẹp, sản lượng cao hơn 30% so với vụ trước. Sau khi trừ chi phí, ước tính anh có lợi nhuận khoảng 20 triệu đồng/công.
Ông Lý Bồ Rươl ở xã Vĩnh Hải (Vĩnh Châu, Sóc Trăng) cho biết, vụ hành tím năm nay ông canh tác 7.000m2. Nhờ sản xuất theo hướng hữu cơ nên cây phát triển tốt, củ chắc, màu sắc đẹp, năng suất đạt 14 tấn, cao hơn 30% so với vụ trước. "Với giá như hiện nay, sau khi trừ chi phí, gia đình có lợi nhuận khoảng 20 triệu đồng/1.000m2", ông Rươl nói.
Anh Triệu Thanh Hùng ở phường 2 (Vĩnh Châu, Sóc Trăng) cho biết, với giá như hiện nay người trồng đã có lợi nhuận, tình hình tiêu thụ cũng khá thuận lợi, nhiều thương lái đến thu mua. “Nhà có kho nên tôi trữ lại đến khoảng cuối tháng 4 (cuối vụ) mới đem ra bán để có giá cao hơn, lợi nhuận cũng tăng lên đôi chút“, anh Hùng nói.
Anh Triệu Thanh Hùng, phường 2 (Vĩnh Châu, Sóc Trăng) cho biết, với giá như hiện nay người trồng đã có lợi nhuận, tình hình tiêu thụ cũng khá thuận lợi, nhiều thương lái đến thu mua. “Nhà có kho nên tôi trữ lại đến khoảng cuối tháng 4 (cuối vụ) mới đem ra bán để có giá cao hơn, lợi nhuận cũng tăng lên đôi chút“, anh Hùng nói.
Những năm gần đây bà con ở Vĩnh Châu trồng hành rải vụ nên khi đến mùa thu hoạch không còn xảy ra tình trạng ùn ứ, giúp tiêu thụ ổn định, tránh tình trạng rớt giá, nông dân có lãi cao. Cùng với đó, nhờ đẩy mạnh liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm nên đầu ra dễ dàng.
Những năm gần đây bà con ở Vĩnh Châu trồng hành rải vụ nên khi đến mùa thu hoạch không còn xảy ra tình trạng ùn ứ, tiêu thụ ổn định, tránh rớt giá, nông dân có lãi cao. Cùng với đó, nhờ đẩy mạnh liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm nên đầu ra dễ dàng.
Tại Vĩnh Châu, hành sau khi nhổ sẽ được phơi cho khô phần thân rồi bó lại từng bó mới bán cho thương lái.
Tại Vĩnh Châu, hành sau khi nhổ sẽ được phơi cho khô phần thân rồi bó lại từng bó mới bán cho thương lái.
“Ngành kinh tế thị xã Vĩnh Châu tăng cường xúc tiến hỗ trợ các HTX để kết nối nông dân, xây dựng vùng nguyên liệu lớn, đảm bảo bao tiêu sản phẩm cũng như hỗ trợ về khoa học kỹ thuật… để nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm hành tím” ông Mã Chí Thọ - Trưởng phòng kinh tế hạ tầng thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) cho biết.
“Ngành kinh tế thị xã Vĩnh Châu tăng cường xúc tiến hỗ trợ các HTX để kết nối nông dân, xây dựng vùng nguyên liệu lớn, đảm bảo bao tiêu sản phẩm cũng như hỗ trợ về khoa học kỹ thuật… để nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm hành tím”, ông Mã Chí Thọ - Trưởng phòng kinh tế thị xã Vĩnh Châu cho biết.
sản phẩm hành tím đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và được trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.
Hành tím là sản phẩm chủ lực của thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Sản phẩm đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và được trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.
PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Trúng mùa hành tím Tết nhưng nông dân Sóc Trăng kém vui

PHƯƠNG ANH |

Nông dân trồng hành tím trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) đang vào vụ thu hoạch phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2024. Tuy nhiên, giá có phần không thuận lợi nên nhiều bà con lợi nhuận không cao sau trừ các khoản chi phí sản xuất.

Thủ phủ hành tím Sóc Trăng tất bật cho vụ hành chính trong năm

PHƯƠNG ANH |

Bà con trồng hành tím ở thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) đang tất bật sản xuất vụ chính trong năm. Bên cạnh đó, hành phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán 2024 cũng được nông dân đầu tư chăm sóc với kỳ vọng được mùa trúng giá.

Nông dân vùng hành tím lớn nhất Sóc Trăng đặt kỳ vọng vào vụ Tết

PHƯƠNG ANH |

Bà con nông dân ở tỉnh Sóc Trăng đang tập trung sản xuất hành tím phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2024. Hiện giá vật tư nông nghiệp tăng cao cộng với giá cả hành tím đang biến động trong khi thời gian đến ngày thu hoạch còn dài. Do vậy, người trồng đang thấp thỏm lo âu cũng như đặt kỳ vọng vụ hành Tết năm nay trúng mùa, trúng giá.

Tâm sự của Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Trần Ly Ly trong ngày nhận danh hiệu NSND

AN NGUYÊN |

Theo Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - bà Trần Ly Ly, muốn phát triển văn hóa, cần bắt đầu xây dựng chiến lược và thực hiện theo từng kế hoạch nhỏ.

Người phụ nữ vi phạm nồng độ cồn kịch khung không phải "cháu Bộ trưởng"

Tô Thế |

Ngày 6.3, Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội đăng tải thông tin ban đầu về vụ va chạm giao thông trên đường Trần Cung (quận Cầu Giấy) tối 5.3. Trong đó có thông tin một người phụ nữ vi phạm nồng độ cồn kịch khung tự xưng là "cháu Bộ trưởng".

Lý do Tiktoker triệu view Tuấn "Phò mã" bị bắt

Vân Trường |

Bắc Ninh - Hoàng Đình Tuấn - chủ kênh Tiktok "Tuấn Phò mã" - bị Công an Yên Phong bắt để điều tra về tội đánh bạc.

Bị cáo Trương Mỹ Lan chi hơn 12 tỉ đồng làm quà biếu Đoàn Thanh tra, Tổ Giám sát ngân hàng

NHÓM PV |

TPHCM – Tiếp tục với phần công bố cáo trạng của đại diện Viện kiểm sát trong trưa ngày 6.3, trong đó có nội dung thể hiện, nhằm “làm sạch” kết quả thanh tra, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cấp dưới mua quà và các “lợi ích vật chất” khác để biếu tặng cho Đoàn Thanh tra, Tổ Giám sát ngân hàng với tổng giá trị lên tới hơn 12 tỉ đồng.

Hòa Bình làm rõ vụ hàng trăm thợ xây bị Công ty Hưng Phát trây ỳ nợ lương

Minh Nguyễn - Trâm Anh |

Hoà Bình - Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc hàng trăm thợ xây bị Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ lương, sau đó cắt liên lạc.

Trúng mùa hành tím Tết nhưng nông dân Sóc Trăng kém vui

PHƯƠNG ANH |

Nông dân trồng hành tím trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) đang vào vụ thu hoạch phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2024. Tuy nhiên, giá có phần không thuận lợi nên nhiều bà con lợi nhuận không cao sau trừ các khoản chi phí sản xuất.

Thủ phủ hành tím Sóc Trăng tất bật cho vụ hành chính trong năm

PHƯƠNG ANH |

Bà con trồng hành tím ở thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) đang tất bật sản xuất vụ chính trong năm. Bên cạnh đó, hành phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán 2024 cũng được nông dân đầu tư chăm sóc với kỳ vọng được mùa trúng giá.

Nông dân vùng hành tím lớn nhất Sóc Trăng đặt kỳ vọng vào vụ Tết

PHƯƠNG ANH |

Bà con nông dân ở tỉnh Sóc Trăng đang tập trung sản xuất hành tím phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2024. Hiện giá vật tư nông nghiệp tăng cao cộng với giá cả hành tím đang biến động trong khi thời gian đến ngày thu hoạch còn dài. Do vậy, người trồng đang thấp thỏm lo âu cũng như đặt kỳ vọng vụ hành Tết năm nay trúng mùa, trúng giá.